Vương quốc Anh sẽ không gửi chiến đấu cơ tối tân cho Ukraine

(CLO) Những chiến đấu cơ hiện đại nhất thế giới như Eurofighter Typhoon hay F35 sẽ không được Vương quốc Anh gửi đến Ukraine vì cho rằng, ý tưởng này là không hợp lý về mặt kỹ thuật.

Chính phủ Anh cho biết họ sẽ từ chối yêu cầu của Tổng thống Volodymyr Zelenskyy về các máy bay chiến đấu tiên tiến mà ông này cho rằng có thể giúp Ukraine đương đầu với không quân Nga.

vuong quoc anh se khong gui chien dau co toi tan cho ukraine hinh 1

Những chiến đấu cơ như Eurofighter Typhoon cực kỳ uy lực nhưng đòi hỏi thời gian huấn luyện rất dài đối với các phi công Ukraine. Ảnh: Daily Mail.

Lực lượng không quân Ukraine hiện được trang bị các máy bay chiến đấu của Nga từ thời Liên Xô, chủ yếu là Mig-29, loại tiêm kích ra đời từ cuối những năm 1970, có tầm bay cũng như khả năng mang vũ khí không thực sự ấn tượng.

Vì thế, Tổng thống Zelenskyy đang tìm kiếm các máy bay chiến đấu mới hơn của phương Tây nhằm tăng cường sức mạnh cho không quân Ukraine. Nhưng phát ngôn viên chính thức của Thủ tướng Anh, Max Blain hôm nay cho biết việc gửi máy bay phản lực tối tân cho Ukraine là “không thực tế”.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp và tăng tốc hỗ trợ quân sự cho Ukraine đồng thời lắng nghe cẩn thận các yêu cầu của họ. Nhưng chiến đấu cơ Eurofighter Typhoon và F-35 cực kỳ tinh vi và phải mất hàng tháng để học cách bay. Do đó, chúng tôi tin rằng việc gửi chúng đến Ukraine là không thực tế", ông Max Blain nói.

Vương quốc Anh không phải quốc gia duy nhất được cho rằng có khả năng gửi chiến đấu cơ tới Ukraine. Các quan chức Lầu Năm Góc muốn gửi máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ tới Ukraine, nhưng các cuộc thảo luận gây tranh cãi về chủ đề này vẫn đang diễn ra.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, khi được hỏi tại một cuộc họp báo ở The Hague hôm thứ Hai (30/1) rằng liệu Pháp có đang xem xét gửi chiến đấu cơ đến Ukraine hay không cũng nói "không có gì bị loại trừ" miễn là việc này đáp ứng một số điều kiện nhất định.

Cụ thể, các điều kiện mà Tổng thống Macron nhắc đến là việc cung cấp các phương tiện chiến đấu như vậy sẽ không dẫn đến căng thẳng leo thang hoặc được sử dụng “để tấn công vào đất Nga” và cũng không được “làm suy yếu năng lực của quân đội Pháp”.

Pháp đã gửi cho Ukraine các hệ thống phòng không, các đơn vị phóng tên lửa, lựu pháo và một số thiết bị quân sự khác, đồng thời cam kết gửi các xe chiến đấu bộ binh bọc thép. Tuy nhiên, hiện Pháp đã ngừng gửi xe tăng chiến đấu chủ lực hoặc vũ khí hạng nặng cho Ukraine.

Quang Anh (theo Daily Mail)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: