Công ty Sài Gòn - Đại Ninh “tố” báo cáo của Hạt Kiểm lâm huyện Đức Trọng không chính xác

Theo đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Sài Gòn - Đại Ninh (Công ty Sài Gòn - Đại Ninh) có văn bản số 1210 gửi lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và huyện Đức Trọng, cho rằng báo cáo số 813 ngày 17/9/2021 của Đội 12/TTg thuộc Hạt Kiểm lâm (HKL) huyện Đức Trọng không đúng với thực tế, làm ảnh hưởng uy tín, gây khó khăn cho doanh nghiệp này trong công tác quản lý rừng.

Công ty Sài Gòn - Đại Ninh thiếu kiểm tra để rừng bị phá?

CTCP Đầu tư Du lịch Sài Gòn - Đại Ninh (Công ty Sài Gòn - Đại Ninh) làm chủ đầu tư dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh (dự án Đại Ninh). Diện tích dự án khoảng 3.595 ha thuộc 4 xã: Tà Hine, Phú Hội, Ninh Gia và Ninh Loan với tổng vốn đầu tư khoảng 25.243 tỷ đồng.

cong ty sai gon dai ninh to bao cao cua hat kiem lam huyen duc trong khong chinh xac hinh 1

Lâm phần do Công ty Sài Gòn - Đại Ninh quản lý trải dài trên bốn xã: Tà Hine, Phú Hội, Ninh Gia và Ninh Loan. Ảnh internet

Đội 12/TTg là đơn vị xây dựng Kế hoạch 726/KH-12TTg ngày 23/8/2021 về tuần tra, ngăn chặn phá rừng, lấn chiếm đất rừng trên địa bàn 4 xã Tà Hine, Phú Hội, Ninh Loan và Ninh Gia do Công ty Sài Gòn - Đại Ninh quản lý lâm phần.

Theo báo cáo số 813, tại Tiểu khu 364 xã Tà Hine xảy ra 21 vị trí tái lấn chiếm đất rừng với diện tích hơn 28.500 m2. Tại đây cũng xảy ra tình trạng ken cây (chém vào thân cây và đổ hóa chất làm chết cây).

HKL và Công ty Sài Gòn - Đại Ninh phối hợp giải tỏa được 6 vị trí với hơn 7.000 m2; 15 vị trí còn lại với 21.500 m2 không tiến hành giải tỏa được vì công ty này thiếu lực lượng. Thời điểm kiểm tra, Công ty Sài Gòn - Đại Ninh chưa lập biên bản kiểm tra theo mẫu quy định.

Tại xã Phú Hội, diện tích đất rừng bị tái lấn chiếm lên đến hơn 36.000 m2. Trong đó tại Tiểu khu 363A và Tiểu khu 641 bị tái chiếm hơn 17.200 m2 nhưng Công ty Sài Gòn - Đại Ninh chưa lập biên bản kiểm tra theo quy định.

Tại Tiểu khu 350 diện tích bị tái lấn chiếm 18.800 m2 thì doanh nghiệp đã lập biên bản kiểm tra và chuyển xã Phú Hội xử lý. Về phá rừng chiếm đất, tại Tiểu khu 363B xảy ra một vụ với diện tích 6.400 m2 vào tháng 8/2021 để trồng cây cà phê.

Tại xã Ninh Loan xảy ra vụ lấn chiếm 639 m2 đất rừng còn xã Ninh Gia không phát hiện xảy ra vụ việc nào.

Đội 12/TTg nhận định, Công ty Sài Gòn - Đại Ninh đã thành lập lực lượng quản lý bảo vệ rừng (QLBVR) chuyên trách với số lượng 10 người. Tuy nhiên qua kiểm tra, lực lượng QLBVR này không đủ số lượng, không thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra…

Điều này dẫn đến tình trạng phá rừng, tái lấn chiếm đất rừng trên diện tích được giao nhưng chưa kịp thời kiểm tra, ngăn chặn. Từ báo cáo này, UBND huyện Đức Trọng yêu cầu Công ty Sài Gòn - Đại Ninh phải tăng cường lực lượng QLBVR, không để tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng xảy ra mà không kịp thời ngăn chặn. Tiếp tục giải tỏa diện tích đất rừng bị chiếm trên lâm phần được giao.

Chủ đầu tư “siêu” dự án tỷ đô tố ngược HKL

Trong văn bản số 1210 gửi lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, phía Công ty Sài Gòn - Đại Ninh cho rằng văn bản số 813 của Đội 12/TTg là không thực tế, làm ảnh hưởng đến tinh thần lực lượng QLBVR, ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp này.

Doanh nghiệp này giải trình, năm 2020, công ty này cùng cơ quan chức năng xây dựng 3 kế hoạch truy quét, giải tỏa được 30 ha rừng bị lấn chiếm và tái lấn chiếm. Năm 2021 giải tỏa được 25 ha. Toàn bộ hồ sơ giải tỏa, phần mềm bản đồ giải tỏa đã chuyển cho HKL lưu trữ.

Tại xã Tà Hine, các vị trí tái lấn chiếm đất rừng (theo văn bản số 813) không đúng với thực tế, có một số vị trí thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh quản lý. Trong lúc đi kiểm tra, lực lượng của doanh nghiệp này có từ 10-13 người, đoàn của HKL có từ 2-4 người.

Khi đi kiểm tra tại 3 xã, chỉ tại xã Ninh Loan thì HKL có cử cán bộ tham gia, tại xã Tà Hine và Phú Hội thì không có cán bộ tham gia nên việc giải tỏa không thực hiện được. Do vậy, Công ty Sài Gòn - Đại Ninh đặt câu hỏi tại sao HKL cho rằng công ty này không đủ lực lượng.

Doanh nghiệp này cho rằng, sau khi kết thúc Kế hoạch 726, đoàn kiểm tra không tổng hợp số liệu và không lập biên bản thống nhất mà đã tự ý báo cáo UBND huyện Đức Trọng. Đây là việc việc làm hết sức tắc trách của đoàn gán ép cho Công ty Sài Gòn - Đại Ninh.

Tại Tiểu khu 364 xã Tà Hine (tái lấn chiếm đất rừng hơn 28.500 m2), Công ty Sài Gòn - Đại Ninh giải thích, diện tích bị tái lấn chiếm qua nhiều năm điều tra không có đối tượng vi phạm, công ty nhiều lần giải tỏa, có đầy đủ hồ sơ mà HKL và UBND xã Tà Hine đã ký. Do vậy doanh nghiệp này không lập biên bản và tiếp tục giải tỏa những vị trí lấn chiếm.

Các vị trí phá rừng, tái lấn chiếm đã được lực lượng QLBVR phát hiện, lập biên bản và báo cáo đầy đủ vị trí, tọa độ, bàn đồ, phầm mềm gửi HKL. Những số liệu này cũng đã được cũng được HKL lấy từ báo cáo của lực lượng QLBVR đưa vào văn bản số 813 như trên.

Do vậy, về vấn điều Đội 12/TTg nêu lực lượng QLBVR của doanh nghiệp không thường xuyên đi tuần tra, kiểm tra dẫn đến việc đất rừng bị lấn chiếm là thiếu cơ sở.

Bên cạnh đó, Công ty Sài Gòn - Đại Ninh cũng “không hiểu” một số vị trí mà HKL “lấy từ đâu” đưa vào báo cáo vị trí lấn chiếm chưa giải tỏa nhưng lại không nằm trong lâm phần do công ty này quản lý.

Công ty Sài Gòn - Đại Ninh khẳng định đã tăng cường phối hợp tuần tra, phát hiện, lập biên bản báo cáo lên các xã liên quan và HKL nhưng các đơn vị này không có biện pháp xử lý các đối tượng vi phạm.

Doanh nghiệp chỉ có trách nhiệm kiểm tra - lập báo cáo lên cơ quan chức năng, không có trách nhiệm xử lý. Vì vậy dẫn đến công tác QLBVR gặp nhiều khó khăn, các đối tượng coi thường không chấp hành Luật Lâm nghiệp.

Yêu cầu huyện Đức Trọng làm rõ số liệu

Liên quan đến vấn đề Công ty Sài Gòn - Đại Ninh cho rằng văn bản số 813 của Đội 12/TTg huyện Đức Trọng không chính xác, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu UBND huyện Đức Trọng chỉ đạo HKL huyện làm việc với Công ty Sài Gòn - Đại Ninh để thống nhất nội dung, số liệu báo cáo liên quan đến công tác bảo vệ rừng tại dự án. Báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/11/2021.

Từ đây, UBND huyện Đức Trọng giao HKL huyện phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, làm việc với Công ty Sài Gòn - Đại Ninh để thống nhất số liệu, nội dung và báo cáo huyện trước ngày 10/11/2021.

Xem thêm

The Magnolia và lời giải tầm nhìn từ kiến trúc

The Magnolia và lời giải tầm nhìn từ kiến trúc

Trong một căn hộ, hầu hết mọi thứ đều có thể thay đổi theo thời gian, vật liệu được nâng cấp, nội thất làm mới, công nghệ rồi sẽ được thay thế. Nhưng tầm nhìn thì không. Vì lẽ đó, ở phân khúc hạng sang, một mặt bằng đắt giá không được đo bằng số mét vuông, mà bằng việc kiến trúc “chia” cho mỗi căn hộ bao nhiêu mặt thoáng, bao nhiêu góc trời và để nắng đi vào không gian sống.

Giải mã sức hút Newtown Diamond: chuẩn sống all-in-one chinh phục khách thuê cao cấp

Giải mã sức hút Newtown Diamond: chuẩn sống all-in-one chinh phục khách thuê cao cấp

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Đà Nẵng đón gần 9,8 triệu lượt khách qua hệ thống lưu trú, tăng 22,5%; khách quốc tế đạt gần 5,2 triệu lượt, vượt khách nội địa. Trên nền nhu cầu lưu trú chất lượng cao, Newtown Diamond tạo khác biệt bằng hệ sinh thái all-in-one kết nối biển, golf, sức khỏe, ẩm thực và văn hóa di sản.

HoREA: Cấp mã số định danh cho môi giới là cần thiết

HoREA: Cấp mã số định danh cho môi giới là cần thiết

(CLO) Hiệp hội Bất động sản TP HCM cho rằng, việc bổ sung mã số định danh là cần thiết để tăng cường quản lý hoạt động môi giới. Tuy nhiên, nếu đề xuất được chấp thuận, Hiệp hội kiến nghị chỉ áp dụng điều kiện về mã số định danh sau ít nhất 12 tháng kể từ ngày Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực.

Victory Place: Đặc quyền sống nghỉ dưỡng giữa trái tim thành phố biển

Victory Place: Đặc quyền sống nghỉ dưỡng giữa trái tim thành phố biển

Với GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 9,52%, cao nhất khu vực Nam Trung Bộ, Đà Nẵng ngày càng hấp dẫn cộng đồng cư dân thành đạt, thúc đẩy nhu cầu về những không gian sống cao cấp tương xứng với vị thế chủ nhân. Đón đầu xu hướng ấy, Victory Place thuộc tổ hợp Capital Square nổi bật với tầm nhìn khoáng đạt trên cao cùng hệ tiện ích đa trải nghiệm, kiến tạo chuẩn sống thượng lưu giữa lòng thành phố biển.

Đất nền không còn là phân khúc có thể 'mua gì cũng thắng'

Đất nền không còn là phân khúc có thể 'mua gì cũng thắng'

(CLO) Đất nền từng là “ngôi sao” của thị trường bất động sản, nhiều lần trở thành tâm điểm của những cơn sốt đất tại các khu vực ven đô. Tuy nhiên, khi mặt bằng giá bị đẩy lên cao và thanh khoản suy giảm, phân khúc này đang bước vào giai đoạn điều chỉnh và sàng lọc mạnh hơn.

Đâu là “tọa độ vàng” đón dòng tiền của giới đầu tư tại Đà Nẵng?

Đâu là “tọa độ vàng” đón dòng tiền của giới đầu tư tại Đà Nẵng?

Đà tăng trưởng bứt phá của du lịch Đà Nẵng, đặc biệt ở nhóm khách quốc tế đang kéo theo nhu cầu ngày càng lớn đối với sản phẩm lưu trú chất lượng cao. Sở hữu vị trí chiến lược cùng hệ sinh thái nghỉ dưỡng hiện hữu tại Nam Đà Nẵng, Newtown Diamond trở thành lựa chọn đáng chú ý để đón đầu tiềm năng khai thác dòng tiền.

MIK Group mở rộng hành trình kiến tạo sản phẩm cao tầng tại phía Nam

MIK Group mở rộng hành trình kiến tạo sản phẩm cao tầng tại phía Nam

Khi thị trường chuyển sang giai đoạn cạnh tranh bằng chất lượng và năng lực thực thi, những giá trị được kiểm chứng qua thực tế ngày càng trở nên quan trọng. Với kinh nghiệm đã được kiểm chứng qua nhiều dự án, MIK Group tiếp tục mở rộng quy mô phát triển, hoàn thiện hệ tiêu chuẩn và hướng tới những cộng đồng có chất lượng sống tốt, giá trị bền vững.

Cỡ chữ bài viết: