Theo Cục Quản lý Dược, địa chỉ Công ty Vimac kê khai trong hồ sơ công bố và địa chỉ hoạt động thực tế có sự thay đổi. Địa chỉ đăng ký trước đây tại Lô B1-11 Shophouse Vinhomes Gardenia Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm cũ, Hà Nội), hiện doanh nghiệp chuyển về tầng 5, tòa nhà 74 Miếu Đầm.
Địa điểm sản xuất trước tại Ô CN08 Cụm công nghiệp Nguyên Khê (huyện Đông Anh), nay được xác định là thuộc xã Phúc Thịnh, TP Hà Nội.
Cơ quan chức năng xác định Công ty Vimac đã vi phạm quy định về quản lý mỹ phẩm khi không cung cấp được PIF, bộ tài liệu kỹ thuật bắt buộc để chứng minh chất lượng, độ an toàn và hiệu quả của sản phẩm.
Mặc dù doanh nghiệp không phải nộp PIF khi công bố lưu hành, nhưng phải xuất trình ngay khi cơ quan quản lý yêu cầu. Việc không đáp ứng yêu cầu này là căn cứ để thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố và xử phạt theo quy định.
Trước sai phạm trên, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố khẩn trương thông báo tới các nhà phân phối, đại lý và điểm bán lẻ ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng 3 sản phẩm nêu trên.
Toàn bộ hàng tồn kho phải được thu hồi và trả lại cho nhà cung cấp. Công ty Vimac chịu trách nhiệm tiếp nhận và tổ chức tiêu hủy theo đúng quy trình.
Đối với địa phương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở, Sở Y tế Hà Nội sẽ thu hồi phiếu công bố của các sản phẩm vi phạm, đồng thời tạm dừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký mới của Công ty Vimac.
Sở Y tế Hà Nội phải giám sát quá trình thu hồi, tiêu hủy và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 21/1/2026.
Động thái kiên quyết của cơ quan quản lý diễn ra trong bối cảnh thị trường mỹ phẩm Việt Nam tăng trưởng nhanh, kéo theo nhiều thách thức trong kiểm soát chất lượng, hàng giả và quảng cáo sai lệch.
Theo thống kê của Statista, quy mô thị trường mỹ phẩm Việt Nam năm 2024 ước đạt hơn 2,4 tỷ USD, dự báo sẽ tăng lên 2,7 tỷ USD vào năm 2027.
Hiện 90% mỹ phẩm trên thị trường là hàng nhập khẩu; kênh bán lẻ truyền thống vẫn chiếm khoảng 80% thị phần, song hoạt động mua sắm trực tuyến qua các nền tảng thương mại điện tử và mạng xã hội đang gia tăng nhanh chóng.
Cục Quản lý Dược đánh giá, tình trạng kinh doanh mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, chất lượng kém có chiều hướng phức tạp hơn, đòi hỏi tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và ổn định thị trường.