Công ty Xăng dầu Hải Dương: Tồn kho đã ít lại bị cầm cố, 1 đồng vốn, 5 đồng nợ

(CLO) Công ty Xăng dầu Hải Dương bị Thanh tra Bộ Công Thương phát hiện không dự trữ xăng dầu ở mức tối thiểu theo quy định. Cần phải nhấn mạnh, dù hàng tồn kho ít nhưng lại bị công ty mang đi cầm cố. Kết quả là công ty nợ nần chồng chất.

Tồn kho đã ít lại bị cầm cố

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu Hải Dương (Công ty Xăng dầu Hải Dương) đã bị Thanh tra Bộ Công Thương phát hiện không dự trữ xăng dầu ở mức tối thiểu theo quy định. Thời gian thanh tra chủ yếu trong năm 2021.

Sang năm 2022, giá trị hàng tồn kho không những không tăng mà còn giảm từ 160 tỷ đồng xuống chỉ còn 117 tỷ đồng. Chưa dừng lại ở đó, hàng hóa còn bị công ty mang đi cầm cố tại ngân hàng.

Vào ngày 19/8/2022, Xăng dầu Hải Dương ký hợp đồng với Ngân hàng TMPC Phát triển TP HCM (HDBank) – Chi nhánh Hải Dương. Theo đó, công ty bổ sung tài sản đảm bảo: Hàng hóa hình thành trong tương lai là 31.470 thùng Xăng Ron 95-III (+/- 10%) theo Hợp đồng số 15/HĐTT/PVNDB-HAIDUONG/2022 ngày 31/12/2021 và các Phụ lục kèm theo (nếu có) giữa Công ty cổ phần Vật tư – Xăng dầu Hải Dương và Chi nhánh phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn – Tập đoàn dầu khí Việt Nam kèm theo Đơn đặt hàng ngày 27/09/2022 của Công ty cổ phần vật tư – xăng dầu Hải Dương.

cong ty xang dau hai duong ton kho da it lai bi cam co 1 dong von 5 dong no hinh 1

Xăng dầu Hải Dương bị Thanh tra Bộ Công Thương phát hiện không dự trữ xăng dầu ở mức tối thiểu theo quy định. Cần phải nhấn mạnh, dù hàng tồn kho ít nhưng lại bị công ty mang đi cầm cố. Kết quả là công ty nợ nần chồng chất. Ảnh minh họa

Ngày 9/12/2022, công ty ký hợp đồng với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hải Dương. Tài sản đảm bảo là “Hàng tồn kho trong phạm vi hoạt động sản xuất, kinh doanh (bao gồm nhưng không giới hạn là: xăng dầu các loại; sắt, thép, xi măng các loại; các chế phẩm từ xăng dầu; vật tư thiết bị, công cụ dụng cụ,…) của Công ty cổ phần vật tư xăng dầu Hải Dương hình thành từ việc cấp tín dụng của BIDV”.

Tới ngày 10/7/2023, công ty ký hợp đồng với Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) – Chi nhánh Hải Dương. Tài sản đảm bảo là “Tài sản là hàng hóa luân chuyển là xăng dầu các loại của khách hàng đã, đang và sẽ hình thành từ các phương án được MB cấp tín dụng của Bên thế chấp; Quyền yêu cầu bên mua, bên trao đổi, bên nhận thanh toán tiền, số tiền thu được, tài sản hình thành từ số tiền thu được, tài sản được thay thế hoặc được trao đổi trong trường hợp hàng hóa nêu trên được bán, được thay thế, được trao đổi”.

Ngoài ra, tại một hợp đồng khác với MB – Chi nhánh Hải Dương cũng được ký trong ngày 10/7/2023, Xăng dầu Hải Dương cầm cố “Hàng hóa luân chuyển là xăng Ron 95 -III theo Hợp đồng mua bán xăng dầu số 17.06/2023/HĐMB giao kết giữa Công ty cổ phần vật tư - xăng dầu Hải Dương và Công ty TNHH Tân Bình ngày 20/06/2023”.

1 đồng vốn, 5 đồng nợ

Liên tục mang hàng tồn kho đi cầm cố đã biến Công ty Xăng dầu Hải Dương thành “chúa chổm”. Công ty nợ nhiều đến mức có thời điểm rơi vào tình cảnh “khả năng trả nợ yếu”.

Tại ngày 31/12/2022, nợ phải trả của Công ty Xăng dầu Hải Dương lên đến 1.101 tỷ đồng, cao gấp 5,2 lần vốn chủ sở hữu và chiếm 83,9% tổng nguồn vốn công ty. Điều đó có nghĩa cứ 1 đồng vốn của Công ty Xăng dầu Hải Dương phải gánh tới 5,2 đồng nợ.

Trước đó, trong năm 2021, tình trạng nợ tại Công ty Xăng dầu Hải Dương còn căng thẳng hơn khi nợ ngắn hạn lên đến 809 tỷ đồng nhưng tài sản ngắn hạn chỉ đạt 799 tỷ đồng. Như vậy, hệ số khả năng thanh toán hiện thời của công ty chỉ là 0,99.

Theo lý thuyết kế toán, hệ số nhỏ hơn 1 “thể hiện khả năng trả nợ của doanh nghiệp yếu, là dấu hiệu báo trước những khó khăn tiềm ẩn về tài chính mà doanh nghiệp có thể gặp phải trong việc trả các khoản nợ ngắn hạn. Khi hệ số càng dần về 0, doanh nghiệp càng mất khả năng chi trả, gia tăng nguy cơ phá sản”.

Tới cuối năm 2022, việc chi trả trong ngắn hạn đã bớt căng nhưng gánh nợ vẫn ở trước mắt khi mà tài sản ngắn hạn (1.112 tỷ đồng) chỉ nhiều hơn nợ ngắn hạn (1.098 tỷ đồng) rất ít.

Đáng chú ý, trong nợ ngắn hạn, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn, lên đến 53,4% (tương ứng 586 tỷ đồng). Như vậy, nợ vay ngắn hạn đã tăng 256 tỷ đồng, tương đương 77,6% so với cuối năm 2021.

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu Hải Dương thành lập ngày 26/5/2005. Tiền thân của Công ty Xăng dầu Hải Dương là doanh nghiệp có vốn nhà nước. Tháng 5/2019, công ty được Bộ Công Thương cho phép trở thành đơn vị đầu mối nhập khẩu xăng dầu. Đây là bước phát triển lớn trong quá trình xây dựng và phát triển của công ty.

Cơ cấu cổ đông của Công ty Xăng dầu Hải Dương không được tiết lộ. Chỉ biết rằng, trước đây, ông Nguyễn Tiến Chín là Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật công ty. Hiện tại, các chức danh này được chuyển giao cho ông Nguyễn Tuấn Anh.

Ngoài Công ty Xăng dầu Hải Dương, ông Nguyễn Tuấn Anh còn là đại diện của Công ty TNHH Long Khánh, Công ty cổ phần TM DV Hoàng Long Habico HD, Công ty cổ phần TMDV Thành Đông,…

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: