COP27: Liên hợp quốc săn tìm các nguồn khí mêtan từ không gian

(CLO) Cơ quan giám sát môi trường của Liên hợp quốc (LHQ) cho biết hôm thứ Sáu (11/11), họ sẽ khởi động một cơ sở dữ liệu công khai về rò rỉ khí mêtan toàn cầu được phát hiện bởi các vệ tinh không gian.

Hệ thống này, được gọi là MARS hoặc Hệ thống ứng phó và cảnh báo khí mêtan, sẽ được xây dựng dựa trên cam kết được 119 quốc gia ký từ năm ngoái nhằm cắt giảm 30% lượng khí thải mêtan trong thập kỷ này - một mục tiêu mà các nhà khoa học cho là rất quan trọng để ngăn chặn biến đổi khí hậu khắc nghiệt.

cop27 lien hop quoc san tim cac nguon khi metan tu khong gian hinh 1

Một khu vực phát thải khí mêtan được nhìn từ không gian. Ảnh: Reuters

Inger Andersen, giám đốc điều hành của Chương trình Môi trường LHQ, cho biết trong một tuyên bố đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP27 tại Ai Cập rằng: "Giảm lượng khí thải mêtan có thể tạo ra sự khác biệt lớn và nhanh chóng, vì khí này thoát khỏi bầu khí quyển nhanh hơn nhiều so với khí carbon dioxide".

Các nhà khoa học cho biết khí mêtan, có tác động làm ấm lên cao hơn nhiều so với khí CO2 dù có thời gian tồn tại ngắn ngủi, là nguyên nhân gây ra khoảng 1/4 mức tăng nhiệt độ toàn cầu cho đến nay.

UNEP cho biết, hệ thống MARS sẽ dựa vào một mạng lưới vệ tinh không gian hiện có để phát hiện các chùm khí mêtan trên toàn cầu, ước tính độ lớn của chúng và xác định công ty hoặc Chính phủ chịu trách nhiệm gây ra.

Sau đó, Đài quan sát phát thải khí mêtan quốc tế của UNEP sẽ chia sẻ thông tin về vụ rò rỉ với bất kỳ ai chịu trách nhiệm, với hy vọng họ sẽ tìm ra nguyên nhân rò rỉ và sửa chữa nó.

Cũng theo UNEP, sau khoảng thời gian từ 45-75 ngày, đài quan sát sẽ công bố thông tin về vụ rò rỉ và phản ứng của công ty hoặc Chính phủ vào cơ sở dữ liệu công khai.

Hệ thống này trước tiên sẽ tập trung vào các hoạt động khai thác dầu và khí đốt trên toàn cầu, một trong những nguồn khí mêtan lớn nhất, trước khi dần dần mở rộng sang các ngành công nghiệp khác như than, chất thải, chăn nuôi...

Sáng kiến này sẽ được tài trợ một phần bởi Chính phủ Mỹ và Liên minh châu Âu, cùng với các tổ chức từ thiện bao gồm Quỹ Trái đất Bezos của người sáng lập Amazon Jeff Bezos và Trung tâm Mêtan toàn cầu.

Đặc phái viên Khí hậu Mỹ, John Kerry, người đã lãnh đạo Cam kết cắt giảm khí mêtan toàn cầu vào năm ngoái, gọi hệ thống mới là "quan trọng" đối với các nỗ lực khí hậu. Ông nói: “Cắt giảm khí mêtan là cơ hội nhanh nhất để giảm sự nóng lên và giữ 1,5 độ C”.

Tại COP27, Mỹ và EU cũng chuẩn bị công bố một thỏa thuận chung nhằm đẩy mạnh các nỗ lực giảm thiểu khí mêtan từ lĩnh vực nhiên liệu hóa thạch và hy vọng các quốc gia khác sẽ ký kết.

Hoàng Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: