(CLO) Nghiên cứu mới cho thấy nỗ lực giảm ô nhiễm không khí ở Đông Á trong thập kỷ qua, đặc biệt tại Trung Quốc, đã cải thiện đáng kể sức khỏe cộng đồng, nhưng cũng có thể vô tình đẩy nhanh tốc độ nóng lên toàn cầu.
(CLO) Hôm nay 22/4, thế giới đang hướng tới kỷ niệm lần thứ 50 sự ra đời của “Ngày trái đất”. Những năm qua, các quốc gia đã làm nhiều việc để bảo vệ môi trường, nhưng thế vẫn chưa đủ và chúng ta nên suy nghĩ về những cách có thể làm cho 50 năm tiếp theo hiệu quả hơn.
(CLO) Theo nhận định của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), tới năm 2100, nhiệt độ trung bình toàn cầu sẽ tăng lên 4 độ C, gây ra thiệt hại hơn 24% GDP toàn châu Á.
(CLO) Cơ quan giám sát môi trường của Liên hợp quốc (LHQ) cho biết hôm thứ Sáu (11/11), họ sẽ khởi động một cơ sở dữ liệu công khai về rò rỉ khí mêtan toàn cầu được phát hiện bởi các vệ tinh không gian.
(CLO) Hôm 26/10, Bộ trưởng Tài chính Ả Rập Xê-út nói quá trình “chạy trốn” khỏi nhiên liệu hóa thạch của thế giới có thể mất tới 30 năm, vì phải tiếp tục đầu tư vào các nguồn thông thường để đảm bảo an ninh năng lượng.
(CLO) Lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính của Mỹ tăng mạnh mẽ trở lại vào năm 2021, tăng khoảng 6,2% so với năm ngoái - khi nền kinh tế bị suy giảm do đại dịch.
(CLO) Từ hôm nay (31/10), COP26 - hội nghị thượng đỉnh về khí hậu quan trọng nhất thế kỷ - sẽ diễn ra tại Glasgow, Scotland và kéo dài đến ngày 12/11. Liệu lịch sử sẽ được tạo ra hay không, khi đây được đánh giá như cơ hội tốt cuối cùng để nhân loại cứu lấy khí hậu trái đất và chính mình?
(CLO) Trung Quốc vừa đưa ra kế hoạch ở mức cao nhất về giảm phát thải khí nhà kính. Sự thay đổi được chờ đợi này diễn ra chỉ vài ngày trước hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP26 của Liên Hợp Quốc (LHQ) ở Glasgow bắt đầu vào cuối tháng này.
(CLO) Châu Phi chiếm dưới 4% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, nhưng được dự báo là sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi biến đổi khí hậu. Một báo cáo của Liên Hợp Quốc cho biết các sông băng ở lục địa này đều có thể tan chảy vào những năm 2040.
(CLO) Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP26 của Liên hợp quốc tại Glasgow tới đây sẽ buộc các nhà lãnh đạo thế giới ngừng đốt nhiên liệu hóa thạch, ổn định nhiệt độ toàn cầu và đóng góp tài chính để ứng phó với thời tiết ngày càng khắc nghiệt.
(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden nói với Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm thứ Ba (21/9) rằng ông sẽ làm việc với Quốc hội để tăng gấp đôi quỹ vào năm 2024 lên 11,4 tỷ đô la mỗi năm để giúp các quốc gia đang phát triển đối phó với biến đổi khí hậu.
(CLO) Khi Liên Hợp Quốc chuẩn bị thảo luận về việc cắt giảm mạnh hơn lượng khí thải carbon tại hội nghị COP26 ở Glasgow, thì cuộc khủng hoảng năng lượng ở Trung Quốc đã chỉ ra: việc giải quyết các bài toán khí hậu không hề đơn giản, khi nó xung đột quá nhiều với nền kinh tế.
(CLO) Covid-19 đến và đi để lại hậu quả thảm khốc nhưng chỉ nhất thời. Tác hại của biến đổi khí hậu đến chậm hơn nhưng hậu quả lớn hơn và kéo dài hơn. Covid-19 chính là cơ hội hiếm có để chính phủ các nước giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.