COP29: Các nước giàu nhất trí tăng hỗ trợ khí hậu lên 300 tỷ USD

(CLO) Các quốc gia đã nhất trí vào Chủ nhật về mục tiêu tài trợ hàng năm là 300 tỷ USD để giúp các nước nghèo ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu tại hội nghị khí hậu COP29 của Liên hợp quốc ở Baku, Azerbaijan.

Thỏa thuận mới này nhằm thay thế cam kết trước đây của các nước phát triển về việc cung cấp 100 tỷ USD mỗi năm để tài trợ khí hậu cho các quốc gia nghèo vào năm 2020. Mục tiêu đó đã đạt được chậm hai năm, vào năm 2022 và hết hạn vào năm 2025.

cop29 cac nuoc giau nhat tri tang ho tro khi hau len 300 ty usd hinh 1

Các đại biểu vỗ tay sau khi đạt được thỏa thuận hỗ trợ tài chính khí hậu cho các nước đang phát triển tại COP29 vào ngày 23/11/2024. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

COP29 kéo dài thêm thời gian do các nước nghèo từ chối lời đề nghị 250 tỷ USD

300 tỷ USD vẫn là quá ít

Ban đầu các nước phát triển chỉ đồng ý chi 250 tỷ USD mỗi năm trong giai đoạn mới (2025-2035). Đây được xem như khoản đền bù để hỗ trợ cho các nước đang phát triển ứng phó với sự nóng lên toàn cầu, hiện tượng phần lớn do các nước giàu gây ra bởi việc sử dụng quá nhiều nhiên liệu hóa thạch từ trước đến nay. Tuy nhiên, đề xuất trên đã bị phản đối quyết liệt, dẫn đến COP29 phải kéo dài thêm thời gian, trước khi các nước giàu đồng ý nâng mức hỗ trợ 300 tỷ USD kể trên.

Tuy nhiên, ngay cả khi khoản tiền hỗ trợ đã được tăng lên 300 tỷ USD thì nó vẫn được đánh giá là quá ít và không khiến các nhà đàm phán từ những nước nghèo hài lòng, những nước không chịu trách nhiệm gây ra biến đổi khí hậu song đang là những nước phải chịu nhiều thiệt hại nhất do hiện tượng mà phần lớn do những nước giàu gây ra này.

Dẫu vậy, Giám đốc phụ trách khí hậu của Liên hợp quốc Simon Steill vẫn ca ngợi nó như một chính sách bảo hiểm cho nhân loại. "Đó là một chặng đường khó khăn, nhưng chúng ta đã đạt được thỏa thuận", Steill cho biết sau khi thỏa thuận được thông qua.

Hội nghị COP29 dự kiến kết thúc vào thứ Sáu, nhưng đã phải kéo dài thêm thời gian vì các nhà đàm phán từ gần 200 quốc gia gặp khó khăn trong việc đạt được sự đồng thuận về kế hoạch tài trợ khí hậu cho thập kỷ tới.

Các quốc gia cũng đã nhất trí vào tối thứ Bảy về các quy tắc cho thị trường toàn cầu để mua và bán tín chỉ carbon mà những người đề xuất cho rằng có thể huy động thêm hàng tỷ đô la vào các dự án mới giúp chống lại tình trạng nóng lên toàn cầu, từ tái trồng rừng đến triển khai các công nghệ năng lượng sạch.

Như đã biết, các quốc gia đang đấu tranh tìm nguồn tài chính để thực hiện mục tiêu của Thỏa thuận chung Paris là hạn chế nhiệt độ toàn cầu tăng ở mức 1,5 độ C so với mức trước thời kỳ công nghiệp - mức mà nếu vượt quá có thể gây ra những tác động thảm khốc về khí hậu.

Theo báo cáo Khoảng cách phát thải của Liên hợp quốc năm 2024, thế giới hiện đang trên đà nóng lên tới 3,1 độ C vào cuối thế kỷ này, với lượng khí thải nhà kính toàn cầu và việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch tiếp tục tăng.

Những quốc gia nào phải đóng góp?

Danh sách các quốc gia được yêu cầu đóng góp - khoảng hai chục quốc gia công nghiệp hóa, bao gồm Mỹ, các quốc gia châu Âu và Canada - có từ danh sách được quyết định trong các cuộc đàm phán về khí hậu của Liên hợp quốc năm 1992.

Các quốc gia châu Âu đã yêu cầu những nước khác tham gia đóng góp, bao gồm Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và các quốc gia Vùng Vịnh giàu dầu mỏ. Tuy nhiên, thỏa thuận mới khuyến khích các nước này đóng góp, nhưng không bắt buộc.

Thỏa thuận mới cũng bao gồm mục tiêu xa hơn là huy động 1,3 nghìn tỷ USD tài chính khí hậu hàng năm trong giai đoạn tiếp theo (từ sau năm 2035) - bao gồm nguồn tài trợ từ tất cả các nguồn công và tư. Theo các nhà kinh tế, số tiền này rất cần thiết để giải quyết vấn đề nóng lên toàn cầu khi đó.

Cuộc chiến về tài chính cho các nước đang phát triển diễn ra trong một năm mà các nhà khoa học cho rằng sẽ là năm nóng nhất trong lịch sử. Những tai ương về khí hậu đang chồng chất do sự nóng lên của toàn cầu. Lũ lụt và cả hạn hán trên diện rộng giết chết hàng nghìn người trên khắp châu Phi. Mưa bão và lở đất chôn vùi các ngôi làng ở châu Á. Nắng nóng gây ra cháy rừng và khiến các con sông thu hẹp lại ở châu Mỹ.

Các nước phát triển cũng không thoát khỏi thảm họa. Mưa lớn đã gây ra lũ lụt ở Tây Ban Nha vào tháng trước, khiến hơn 200 người thiệt mạng. Và tính đến thời điểm hiện tại, Mỹ đã ghi nhận 24 thảm họa thiên nhiên có thiệt hại từ 24 tỷ đô la trở lên, chỉ ít hơn 4 thảm họa so với năm ngoái.

Hoàng Anh (theo COP29, Reuters)

Xem thêm

Phát động cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026"

Phát động cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026"

Ngày 16 tháng 6 năm 2026, tại Hà Nội, Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) phối hợp với Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026”.

Nước lũ dâng cao (ảnh minh hoạ).

Bắc Bộ đón đợt mưa lớn diện rộng, nhiều sông suối có thể xuất hiện lũ từ hôm nay

(CLO) Từ ngày 16-18/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to, có nơi lượng mưa vượt 250mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi, đồng thời nhiều sông suối có thể xuất hiện một đợt lũ với biên độ nước lên từ 2-4m.

Dự báo thời tiết ngày 15/6: Vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to

Dự báo thời tiết ngày 15/6: Vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to

(CLO) Ngày mai 15/6, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 170mm từ chiều tối và đêm. Mưa lớn cảnh báo có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc.

Bụi mù mịt, phế thải bủa vây các công trường ở Hà Nội

Bụi mù mịt, phế thải bủa vây các công trường ở Hà Nội

(CLO) Thành phố Hà Nội đang đồng loạt triển khai nhiều dự án hạ tầng, giao thông trọng điểm, kéo theo lượng phế thải xây dựng và bụi phát sinh; gây áp lực lớn tới môi trường và ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe của người dân sống xung quanh.

Ninh Bình tăng cường tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả trong mùa nắng nóng

Ninh Bình tăng cường tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả trong mùa nắng nóng

Nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điện tăng cao, tiềm ẩn những nguy cơ quá tải và mất an toàn điện. Để nâng cao nhận thức của người dân, và các cơ sở sản xuất kinh doanh, Công ty Điện lực Ninh Bình đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, góp phần hình thành thói quen sử dụng điện hiệu quả trong cộng đồng.

Hạ tầng bứt phá, môi trường phải đồng hành

Hạ tầng bứt phá, môi trường phải đồng hành

(NB&CL) Những đại công trường đang góp phần thay đổi diện mạo Thủ đô nhưng cũng đặt ra áp lực không nhỏ với môi trường. Bài toán kiểm soát ô nhiễm không khí và tái chế phế thải xây dựng đang trở thành yêu cầu cấp thiết để Hà Nội phát triển bền vững.

Thực hiện tiêu chí mỏ xanh, mỏ hiện đại, mỏ sản lượng cao. Ảnh minh họa

Kỳ 3: Công ty Môi trường - TKV: Hạt nhân nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường ngành Than và các giải pháp đột phá trong kỷ nguyên mới.

Nếu chiến lược “từ nâu sang xanh” là lựa chọn mang tính đột phá của Quảng Ninh, thì Công ty Môi trường - TKV chính là một trong những lực lượng trực tiếp biến chủ trương ấy thành hiện thực trên vùng đất mỏ. Trải qua gần hai thập kỷ xây dựng và phát triển, Công ty Môi trường - TKV đã và đang khẳng định vai trò là lực lượng chuyên trách, nòng cốt trong hành trình xanh hóa ngành Than, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững mà Đảng, Nhà nước và tỉnh Quảng Ninh đã xác định.

Cỡ chữ bài viết: