COP29 kêu gọi 1.000 tỷ USD mỗi năm cho các nước đang phát triển, nhưng nhiều nước giàu vẫn chần chừ

(CLO) Các quốc gia tham dự hội nghị khí hậu COP29 của Liên hợp quốc đã cố gắng đạt được tiến triển trong việc huy động 1.000 tỷ USD tài chính khí hậu cho những nước dễ bị tổn thương nhất thế giới.

Sự thành công của hội nghị về khí hậu của Liên hợp quốc năm nay phụ thuộc vào việc các quốc gia có thể nhất trí về mục tiêu tài chính mới cho các nước, các tổ chức cho vay phát triển và tổ chức tư nhân thực hiện mỗi năm hay không.

Các nước đang phát triển cần ít nhất 1.000 tỷ USD mỗi năm vào cuối thập kỷ này để ứng phó với biến đổi khí hậu, theo các nhà kinh tế cho biết tại các cuộc đàm phán của Liên hợp quốc. 

Nhiều quốc gia cho biết tiền đóng vai trò thiết yếu trong việc đặt ra các mục tiêu khí hậu đầy tham vọng trước hội nghị COP30 diễn ra tại Brazil vào năm tới.

Nhưng việc đạt được thỏa thuận có thể sẽ khó khăn tại hội nghị năm nay, khi bầu không khí hội nghị trở nên tồi tệ do những bất đồng quan điểm và thái độ bi quan về những thay đổi trong chính trị toàn cầu.

Chiến thắng của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống đã khiến vai trò tương lai của Mỹ trong các cuộc đàm phán khí hậu bị nghi ngờ, trong khi căng thẳng giữa các nước phát triển và đang phát triển đã nổi lên là đề tài chính trong các phòng đàm phán.

cop29 keu goi 1000 ty usd moi nam cho cac nuoc dang phat trien nhung nhieu nuoc giau van chan chu hinh 1

Dự luật khí hậu dài 10 mét hướng đến các nước phát triển tại một cuộc biểu tình trong Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc (COP29), tại Baku, Azerbaijan, ngày 14/11. Ảnh: Reuters

"Các bên phải nhớ rằng thời gian đang trôi đi rất nhanh", Trưởng đoàn đàm phán COP29 Yalchin Rafiyev phát biểu tại một cuộc họp báo.

Sáng 14/11, một báo cáo từ Nhóm chuyên gia cấp cao độc lập về tài chính khí hậu cho biết con số mục tiêu hàng năm sẽ cần phải tăng lên ít nhất 1.300 nghìn tỷ USD một năm vào năm 2035 nếu các quốc gia không hành động ngay bây giờ. 

Các nhà đàm phán đang soạn thảo các văn bản dự thảo, nhưng tài liệu giai đoạn đầu do cơ quan khí hậu của Liên hợp quốc công bố cho thấy quan điểm tại bàn đàm phán vẫn còn khác biệt rất nhiều. Nhiều quốc gia phương Tây đã đến Baku nhưng không muốn cam kết những khoản tiền lớn.

Khả năng Mỹ rút khỏi bất kỳ thỏa thuận tài trợ nào trong tương lai sẽ gây áp lực buộc các đại biểu phải tìm cách khác để đảm bảo nguồn tiền cần thiết. Các ngân hàng phát triển đa phương trên thế giới như Ngân hàng Thế giới đang trong quá trình cải cách để có thể cho vay nhiều hơn. 

Trong số những công ty lớn nhất, 10 công ty cho biết họ có kế hoạch tăng nguồn tài chính cho khí hậu thêm khoảng 60% lên 120 tỷ USD mỗi năm vào năm 2030, với ít nhất 65 tỷ USD nữa từ khu vực tư nhân.

Ngày 14/11, ông Zakir Nuriyev, người đứng đầu Hiệp hội Ngân hàng Azerbaijan, cho biết 22 ngân hàng của nước này sẽ cam kết gần 1.200 tỷ USD để tài trợ cho các dự án giúp Azerbaijan chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp.             

Ngọc Ánh (theo COP29, Reuters)

Xem thêm

Cá chết bất thường ở đập thủy điện, chính quyền lấy mẫu nước xác định nguyên nhân

Cá chết bất thường ở đập thủy điện, chính quyền lấy mẫu nước xác định nguyên nhân

(CLO) Nhiều ngày qua, tại đập thủy lợi Ba Tru ở xã Tân Kỳ (Nghệ An) xuất hiện dòng nước có màu đục, kèm mùi hôi khó chịu và cá chết nổi rải rác trên mặt đập. Các hiện tượng bất thường đó khiến người dân lo ngại về nguy cơ ô nhiễm môi trường. Trước thực trạng trên, chính quyền địa phương đã lấy mẫu nước xét nghiệm để xác định nguyên nhân.

Tiết kiệm năng lượng cần sự chung tay của toàn xã hội

Tiết kiệm năng lượng cần sự chung tay của toàn xã hội

Sáng ngày 16/6/2026, Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) phối hợp với Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức Diễn đàn "Tiết kiệm năng lượng cần sự chung tay của toàn xã hội".

Phát động cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026"

Phát động cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026"

Ngày 16 tháng 6 năm 2026, tại Hà Nội, Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) phối hợp với Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026”.

Nước lũ dâng cao (ảnh minh hoạ).

Bắc Bộ đón đợt mưa lớn diện rộng, nhiều sông suối có thể xuất hiện lũ từ hôm nay

(CLO) Từ ngày 16-18/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to, có nơi lượng mưa vượt 250mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi, đồng thời nhiều sông suối có thể xuất hiện một đợt lũ với biên độ nước lên từ 2-4m.

Dự báo thời tiết ngày 15/6: Vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to

Dự báo thời tiết ngày 15/6: Vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to

(CLO) Ngày mai 15/6, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 170mm từ chiều tối và đêm. Mưa lớn cảnh báo có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc.

Bụi mù mịt, phế thải bủa vây các công trường ở Hà Nội

Bụi mù mịt, phế thải bủa vây các công trường ở Hà Nội

(CLO) Thành phố Hà Nội đang đồng loạt triển khai nhiều dự án hạ tầng, giao thông trọng điểm, kéo theo lượng phế thải xây dựng và bụi phát sinh; gây áp lực lớn tới môi trường và ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe của người dân sống xung quanh.

Ninh Bình tăng cường tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả trong mùa nắng nóng

Ninh Bình tăng cường tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả trong mùa nắng nóng

Nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điện tăng cao, tiềm ẩn những nguy cơ quá tải và mất an toàn điện. Để nâng cao nhận thức của người dân, và các cơ sở sản xuất kinh doanh, Công ty Điện lực Ninh Bình đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, góp phần hình thành thói quen sử dụng điện hiệu quả trong cộng đồng.

Hạ tầng bứt phá, môi trường phải đồng hành

Hạ tầng bứt phá, môi trường phải đồng hành

(NB&CL) Những đại công trường đang góp phần thay đổi diện mạo Thủ đô nhưng cũng đặt ra áp lực không nhỏ với môi trường. Bài toán kiểm soát ô nhiễm không khí và tái chế phế thải xây dựng đang trở thành yêu cầu cấp thiết để Hà Nội phát triển bền vững.

Cỡ chữ bài viết: