Taliban lần đầu tham dự hội nghị khí hậu COP29 của Liên hợp quốc

(CLO) Đây là lần đầu tiên các quan chức chính quyền Taliban ở Afghanistan tham dự Hội nghị thượng đỉnh thường niên về khí hậu của Liên hợp quốc (COP) kể từ khi lực lượng này lên nắm quyền vào năm 2021.

Ngày 10/11, Bộ Ngoại giao Afghanistan cho biết các quan chức Taliban ở nước này sẽ tham dự hội nghị khí hậu COP29 của Liên hợp quốc. 

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Afghanistan Abdul Qahar Balkhi, các viên chức của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Quốc gia đã đến Azerbaijan để tham dự hội nghị COP29.

taliban lan dau tham du hoi nghi khi hau cop29 cua lien hop quoc hinh 1

Thủ đô Baku của Azerbaijan là nơi tổ chức hội nghị thượng đỉnh khí hậu của Liên hợp quốc năm nay.

Hội nghị COP29 tại thủ đô Baku của Azerbaijan sẽ là một trong những sự kiện đa phương có sự tham dự của các quan chức chính quyền Taliban, kể từ khi họ nắm quyền kiểm soát thủ đô Kabul của Afghanistan sau 20 năm chiến đấu với các lực lượng được NATO hậu thuẫn. 

Các quan chức Taliban đã tham gia các cuộc họp do Liên hợp quốc tổ chức về Afghanistan tại Doha, và các bộ trưởng Taliban đã tham dự các diễn đàn ở Trung Quốc và Trung Á trong hai năm qua.

Nhưng Văn phòng COP thuộc Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu đã hoãn việc xem xét sự tham gia của Afghanistan kể từ năm 2021, nói cách khác là loại quốc gia này khỏi các cuộc đàm phán.

Liên hợp quốc không cho phép Taliban nắm giữ ghế của Afghanistan tại Đại hội đồng, và chính quyền Afghanistan không được các quốc gia thành viên Liên hợp quốc chính thức công nhận, chủ yếu là do những hạn chế của Taliban đối với phụ nữ.

Các tổ chức phi chính phủ Afghanistan cũng gặp khó khăn trong việc tham gia các cuộc đàm phán về khí hậu trong những năm gần đây. 

Tuy nhiên, nước chủ nhà Azerbaijan đã mời các quan chức cơ quan môi trường Afghanistan tới COP29 với tư cách quan sát viên, cho phép họ "tham gia vào các cuộc thảo luận ở khu vực ngoại vi và tổ chức các cuộc họp song phương", theo một nguồn tin ngoại giao cho biết.

Nguồn tin cho biết, do Taliban không được hệ thống Liên hợp quốc chính thức công nhận là chính quyền hợp pháp của Afghanistan nên các quan chức không có giấy ủy nhiệm để tham gia các thủ tục của các quốc gia thành viên.

Ngọc Ánh (theo Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: