CSGT Hà Nội chủ động ứng phó trước diễn biến của bão số 3

(CLO) Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP Hà Nội đã huy động phương tiện, phối hợp với đơn vị liên quan ứng phó với bão số 3.

Thực hiện Kế hoạch của Công an TP Hà Nội, Phòng CSGT đã chỉ đạo các đội CSGT địa bàn kích hoạt phương án phòng, chống bão theo phương châm “4 tại chỗ”: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ.

an toàn giao thông
Lực lượng chức năng chủ động ứng phó với bão số 3, bảo đảm an toàn giao thông. Ảnh: TL.

Tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát, bố trí cán ứng trực quân số tại các khu vực trọng điểm, tuyến giao thông chính, khu vực có nguy cơ ngập úng, cây đổ, nhà tạm…

Với các tuyến đường bộ, CSGT phối hợp với công an cơ sở và chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa.

Đặc biệt tháo dỡ ô dù, biển hiệu, vật dụng có thể bị gió bão cuốn gây nguy hiểm; hỗ trợ khơi thông dòng chảy, đảm bảo thoát nước.

Đồng thời xây dựng phương án sẵn sàng điều tiết giao thông, phân luồng từ xa tại các khu vực thường xuyên xảy ra ùn tắc khi mưa lớn kéo dài.

Bên cạnh đó, các tổ công tác sẽ được điều động linh hoạt theo diễn biến thực tế của thời tiết để bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Ngoài ra lực lượng CSGT đường thủy triển khai đồng loạt các tổ công tác kiểm tra tại các bến khách, nhà nổi, phương tiện neo đậu trên tuyến sông Hồng.

Tại các khu vực như Văn Đức (xã Bát Tràng), xã Ô Diên, Liên Minh; lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền để người dân chủ động neo đậu an toàn, không ở lại trên phương tiện khi bão đổ bộ.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: