Cụ bà người Anh trở thành người đầu tiên được tiêm vắc xin Covid-19

(CLO) Cụ bà 90 tuổi có tên Margaret Keenan đã trở thành người đầu tiên trên thế giới được tiêm vắc xin phòng Covid-19 của Pfizer bên ngoài các cuộc thử nghiệm lâm sàng, khi chương trình tiêm phòng toàn dân của nước này chính thức khởi động.
Bà Margaret Keenan đã trở thành người đầu tiên trên thế giới được tiêm phòng vắc xin Covid-19 của Pfizer. Ảnh: Reuters

Bà Margaret Keenan đã trở thành người đầu tiên trên thế giới được tiêm phòng vắc xin Covid-19 của Pfizer. Ảnh: Reuters

Bà Keenan đã nhận được vắc xin tại một bệnh viện địa phương ở Coventry, miền Trung nước Anh vào sáng thứ Ba (8/12), một tuần trước khi bà bước sang tuổi 91.

Nước Anh đã bắt đầu khởi động chương trình tiêm phòng toàn dân với vắc xin Covid-19 do Pfizer và BioNTech phát triển, trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên thực hiện chương trình này. Điều này được ca ngợi là sẽ trở thành bước ngoặt trong cuộc chiến chống Covid-19 trên toàn cầu.

“Tôi cảm thấy rất vinh dự khi trở thành người đầu tiên được tiêm vắc xin chống lại Covid-19", bà Keenan nói khi đang được tiêm phòng trước các phóng viên.

“Đây là món quà sinh nhật sớm tốt nhất mà tôi có thể mong ước bởi điều này đồng nghĩa với việc tôi có thể tận hưởng Giáng sinh và Năm mới cùng với gia đình và người thân sau khi đã phải ở một mình suốt một năm qua", bà cho hay.

Bà Keenan là một cựu trợ lý cho một cửa hàng trang sức và mới nghỉ hưu cách đây 4 năm. Bà có hai người con, một gái, một trai và bốn đứa cháu.

Bà Parsons, người đã làm việc trong Dịch vụ Y tế Quốc gia của Anh trong 24 năm, cho biết những tháng vừa qua đối với mọi người rất khó khăn nhưng cảm giác như họ đã nhìn thấy tia hy vọng.

Anh là quốc gia châu Âu bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ ​​đại dịch Covid-19 với hơn 61.000 ca tử vong. Tuy nhiên, Thủ tướng Boris Johnson hy vọng sẽ lật ngược tình thế bằng cách tiêm phòng toàn dân trước Mỹ và EU.

Việc tiêm phòng toàn dân sẽ tiếp thêm hy vọng rằng thế giới có thể bước sang một trang mới trong cuộc chiến chống lại một đại dịch đã huỷ hoại nền kinh tế thế giới và khiến hơn 1,5 triệu người thiệt mạng. Dẫu vậy, việc bảo quản và khâu hậu cần khi sử dụng vắc xin của Pfizer là cực kỳ khắt khe.

Anh đã đặt hàng 40 triệu liều vắc xin của Pfizer. Vì mỗi người cần tiêm hai liều, điều này đồng nghĩa với việc sẽ có 20 triệu người dân trên tổng số 67 triệu người được tiêm phòng.

Khoảng 800.000 liều dự kiến ​​sẽ có sẵn trong tuần đầu tiên, ưu tiên cho những nhân viên y tế tuyến đầu, những người cao tuổi và những người làm việc tại các viện dưỡng lão.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: