Cua Nga “chinh phục” thị trường Trung Quốc

(CLO) Số liệu thống kê cho thấy, xuất khẩu cua của một công ty Nga sang Trung Quốc đã tăng hơn 1/3 vào năm ngoái. Quốc gia châu Á này đã trở thành người mua chính các sản phẩm cá từ vùng Viễn Đông của Nga sau khi ban hành lệnh cấm nhập khẩu thủy sản từ Nhật Bản.

Công ty Russian Crab có trụ sở tại Vladivostok đang "chinh phục" thị trường Trung Quốc, với lượng hải sản xuất khẩu sang quốc gia châu Á này vào năm 2023 tăng 33% so với năm trước, Trung tâm Xuất khẩu Nga (REC), một cơ quan chính phủ được giao nhiệm vụ tạo điều kiện thuận lợi cho việc bán hàng hàng hóa Nga ở nước ngoài, cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Hai (27/5).

Russian Crab là công ty đánh bắt cua lớn nhất ở vùng Viễn Đông của Nga, với hạn ngạch hàng năm là 182.000 tấn ở Biển Bering, Biển Okhotsk và Biển Nhật Bản (được người Hàn Quốc gọi là Biển Đông).

cua nga chinh phuc thi truong trung quoc hinh 1

Xuất khẩu các sản phẩm cua nói riêng và hải sản nói chung của Nga tăng vọt sang Trung Quốc. Ảnh: RT.

Nga đã tăng cường đáng kể việc xuất khẩu hải sản sang Trung Quốc sau khi quốc gia này áp đặt lệnh cấm nhập khẩu tất cả hải sản từ Nhật Bản và xuất khẩu của Nga sang phương Tây bị hạn chế bởi các lệnh trừng phạt. Quyết định của Bắc Kinh là phản ứng trước việc Tokyo xả nước thải phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển vào tháng 8 năm ngoái.

Theo Rosselkhoznadzor, cơ quan quản lý chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm, trong khu vực, xuất khẩu thủy sản từ các quận liên bang Primorsky và Sakhalin vùng Viễn Đông giàu cá của Nga đã tăng 72% trong năm ngoái. Trong năm đó, Trung Quốc trở thành khách hàng chính mua các sản phẩm cá từ vùng Viễn Đông của Nga, tiếp theo là Hàn Quốc, Nigeria và Nhật Bản.

Trung Quốc trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Nga vào năm 2023 sau khi Moscow chuyển hướng nhiều mặt hàng xuất khẩu sang phương Đông do các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Tháng 12 năm ngoái, Mỹ đã nhắm mục tiêu nhập khẩu hải sản đánh bắt từ Nga được chế biến ở các nước bên thứ ba, nhằm tăng cường các hạn chế ban đầu đối với nhập khẩu cá và hải sản của Nga được áp dụng vào tháng 3 năm 2022.

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin hôm thứ Hai (27/5) cho biết Chính phủ sẽ phân bổ hơn 3 tỷ rúp (33,8 triệu USD) để đẩy nhanh việc đóng 13 tàu đánh cá hiện đang ở các nhà máy đóng tàu ở vùng Viễn Đông của đất nước.

Điệp Nguyễn (Theo RT)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: