Cuba bác cáo buộc đe dọa an ninh Mỹ, kêu gọi đối thoại

Trong tuyên bố đưa ra hôm 2/2, Bộ Ngoại giao Cuba nhấn mạnh: "Người dân Cuba và người dân Mỹ đều được hưởng lợi từ sự hợp tác mang tính xây dựng, hợp tác pháp luật và chung sống hòa bình".

“Cuba tái khẳng định thiện chí duy trì đối thoại tôn trọng và có đi có lại, hướng tới những kết quả cụ thể, với Chính phủ Hoa Kỳ, dựa trên lợi ích chung và luật pháp quốc tế”.

Ảnh: Ricardo López Hevia/Granma
Ảnh: Ricardo López Hevia/Granma

Tuyên bố được công bố vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết liên lạc ngoại giao giữa hai nước đã được khôi phục và chính quyền của ông đang đàm phán với “những người cấp cao nhất” trong Chính phủ Cuba. Phát biểu với các phóng viên tối 1/2, ông Trump cho rằng Cuba đã suy yếu và không còn nhận được sự hỗ trợ từ Venezuela như trước đây.

Venezuela từng là nguồn cung năng lượng chủ chốt cho Cuba, nhưng dòng chảy dầu mỏ sang hòn đảo Caribe này gần như bị gián đoạn sau khi lực lượng Mỹ lật đổ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Mỹ cũng đã chặn bắt và tịch thu các tàu chở dầu của Venezuela tại vùng biển Caribe, động thái bị một số nhà phê bình coi là tương đương với hành vi cướp biển.

Chính quyền ông Trump cũng đang gây sức ép buộc Mexico ngừng cung cấp dầu cho Cuba, làm dấy lên lo ngại rằng một cuộc bao vây năng lượng toàn diện có thể dẫn đến khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng tại quốc đảo này.

Tuần trước, Nhà Trắng công bố một bản ghi nhớ coi Chính phủ Cuba là “mối đe dọa bất thường và đặc biệt” đối với Mỹ.

Bộ Ngoại giao Cuba bác bỏ các cáo buộc, khẳng định nước này không có căn cứ quân sự hay tình báo nước ngoài trên lãnh thổ, không chứa chấp, hỗ trợ hay tài trợ cho các tổ chức khủng bố hoặc cực đoan.

Cuba nhấn mạnh nước này duy trì chính sách không khoan nhượng đối với tài trợ khủng bố và rửa tiền, đồng thời cam kết ngăn chặn và chống lại các hoạt động tài chính bất hợp pháp theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: