Động thái này không nêu rõ mức thuế quan cụ thể nào hoặc chỉ đích danh quốc gia nào có sản phẩm có thể phải chịu thuế quan của Mỹ.
Theo hãng thông tấn Cuba Prensa Latina, biện pháp này, một động thái siết chặt hơn nữa lệnh cấm vận đã kéo dài hơn sáu thập kỷ và nhằm mục đích bóp nghẹt người dân Cuba, là một phần của chính sách gây áp lực tối đa hiện tại của chính quyền Mỹ đối với Cuba.
Ngoài ra, văn bản này cũng ủy quyền cho Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick thực hiện mọi hành động cần thiết, bao gồm cả việc ban hành các quy tắc và hướng dẫn, để thực thi các mức thuế quan và các điều khoản liên quan.
Được khích lệ bởi việc quân đội Mỹ bắt giữ cựu Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro trong một cuộc đột kích đẫm máu hồi đầu tháng này, Tổng thống Mỹ đã nhiều lần nói về việc hành động chống lại Cuba.
Tuần này, Tổng thống Trump cho biết Venezuela, từng là nhà cung cấp dầu hàng đầu cho quốc đảo này, gần đây đã ngừng cung cấp dầu cho Cuba.
Chính quyền Tổng thống Trump gần đây đã sử dụng các mối đe dọa áp thuế như một công cụ chính sách đối ngoại trong suốt nhiệm kỳ thứ hai của mình.
Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel hồi đầu tháng này cho biết Washington không có thẩm quyền đạo đức để ép buộc Cuba đạt được thỏa thuận, sau khi ông Trump gợi rằng nước này nên ký một thỏa thuận với Mỹ.