Cuba phản ứng trước việc Mỹ nói viện trợ 6 triệu USD

(CLO) Ngày 5/2, Chính phủ Mỹ thông báo sẽ cung cấp thêm 6 triệu USD viện trợ nhân đạo cho Cuba trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước tiếp tục gia tăng.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, gói viện trợ mới chủ yếu dành cho người dân khu vực phía đông Cuba, nơi chịu thiệt hại nặng nề do bão Melissa hồi cuối năm 2025. Quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ Jeremy Lewin cho biết các nhu yếu phẩm bao gồm gạo, đậu, mì ống, cá ngừ đóng hộp và đèn năng lượng mặt trời, sẽ được phân phát thông qua Giáo hội Công giáo và tổ chức Caritas.

Phản ứng trước thông báo này, Thứ trưởng Ngoại giao Cuba Carlos Fernandez de Cossio gọi đây là hành động “hai mặt”. Trên mạng xã hội, ông cho rằng việc Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt rồi đồng thời cung cấp viện trợ lương thực là “đạo đức giả”, khi các biện pháp đó theo ông đã tước đi những điều kiện kinh tế cơ bản của hàng triệu người dân Cuba.

Trước đó, Mỹ đã viện trợ 3 triệu USD cho Cuba nhằm hỗ trợ các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bão Melissa.

Chủ tịch Cuba
Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel. Ảnh: Granma

Những phát biểu của ông Lewin được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel tổ chức một cuộc họp báo trong đó mô tả các động thái gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump, bao gồm đe dọa áp thuế với bất kỳ quốc gia nào bán hoặc cung cấp dầu cho Cuba.

Theo ông Diaz-Canel, những biện pháp đó là một phần của “cuộc phong tỏa năng lượng” nhằm vào quốc đảo này, tác động trực tiếp đến giao thông, bệnh viện, trường học, du lịch và sản xuất lương thực.

Ông cho biết Cuba đang đối mặt với tình trạng mất điện nghiêm trọng, đồng thời nhấn mạnh rằng các lệnh trừng phạt của Mỹ, vốn được mở rộng trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump, đã khiến nước này thiệt hại hơn 7,5 tỷ USD trong giai đoạn từ tháng 3/2024 đến tháng 2/2025.

Chủ tịch Cuba nói rằng kể từ khi Mỹ bắt đầu “phong tỏa hải quân” đối với Venezuela vào tháng 12/2025, Cuba không còn nhận được bất kỳ chuyến hàng dầu nào. Theo ông, điều này gây ra những khó khăn nghiêm trọng trong việc bảo đảm nhiên liệu cho sản xuất điện và các hoạt động thiết yếu khác.

Trong bài phát biểu kéo dài khoảng hai giờ, ông Diaz-Canel thừa nhận đất nước sẽ còn phải đối mặt với nhiều thách thức, nhưng kêu gọi người dân kiên cường vượt qua khó khăn. Ông cũng cam kết trong vòng một tuần sẽ công bố chi tiết về tình hình hiện tại của Cuba và các biện pháp mà Chính phủ Cuba dự kiến triển khai.

Chủ tịch Diaz-Canel khẳng định Cuba sẵn sàng đối thoại với Mỹ, với điều kiện Mỹ tôn trọng chủ quyền của nước này và không can thiệp vào các vấn đề nội bộ. Ông cũng nhấn mạnh rằng người dân Cuba không coi Mỹ là kẻ thù và Cuba không phải là mối đe dọa đối với Mỹ.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: