Nga bất chấp áp lực từ Mỹ, tiếp tục bơm dầu sang Cuba

(CLO) Nga tuyên bố tiếp tục cung cấp dầu cho Cuba bất chấp cảnh báo áp thuế từ Mỹ, làm gia tăng căng thẳng năng lượng và địa chính trị khu vực.

Đại sứ Nga tại Cuba Viktor Koronelli ngày hôm nay cho biết Moscow đã liên tục cung cấp dầu thô cho Cuba trong nhiều năm qua và hoạt động này sẽ tiếp tục được duy trì. Thông tin được ông đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin RIA.

770-202602060646161.png
Hình ảnh tàu chở dầu trên biển. Ảnh: Oil Price

Tuyên bố xuất hiện trong bối cảnh Cuba đang chịu sức ép mới từ Mỹ, khi Tổng thống Donald Trump gần đây cảnh báo sẽ áp thuế đối với những quốc gia tiếp tục vận chuyển dầu thô đến đảo quốc này.

Đầu tháng, Tổng thống Donald Trump từng đề cập việc Cuba chỉ còn lượng dầu dự trữ đủ dùng trong khoảng hai tuần và cho thấy Washington muốn gây sức ép để thúc đẩy thay đổi chính trị tại Havana.

Mặc dù vậy, công ty dầu khí quốc gia Mexico cho biết trong tuần này họ vẫn sẽ duy trì hợp đồng cung ứng dầu cho Cuba.

Tuyên bố được đưa ra sau khi có thông tin Pemex hủy chuyến hàng dự kiến vào cuối tháng 1 do lo ngại trước áp lực từ Mỹ. Reuters dẫn nguồn tin cho biết lãnh đạo Mexico khi đó lo ngại nguy cơ bị Washington trừng phạt nếu tiếp tục cung cấp dầu cho Cuba.

Tổng thống Mexico Claudia Scheinbaum khẳng định việc Pemex tạm dừng một chuyến hàng cụ thể chỉ là do yếu tố giá cả thị trường, không phải vì chịu sức ép chính trị.

Trong giai đoạn 2024 đến đầu năm 2025, Mexico xuất khẩu sang Cuba từ 17.000 đến 20.000 thùng dầu mỗi ngày. Trước đây, Venezuela là nguồn cung lớn nhất của Cuba cho đến khi bối cảnh chính trị tại Caracas thay đổi và Mỹ can thiệp vào ngành dầu khí nước này.

Theo số liệu của Pemex, từ tháng 1 đến tháng 9 năm ngoái, Mexico đã cung cấp cho Cuba khoảng 17.200 thùng dầu thô mỗi ngày và thêm 2.000 thùng sản phẩm tinh chế.

Con số này không lớn khi so sánh với thị trường toàn cầu nhưng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hoạt động của các nhà máy điện và hệ thống vận tải của Cuba.

Bình luận về những diễn biến ở Venezuela và tác động đối với Cuba, Đại sứ Viktor Koronelli nhận định còn quá sớm để kết luận rằng Cuba sẽ mất đi một đối tác quan trọng. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng quan hệ song phương trên một số lĩnh vực đã có sự điều chỉnh về cách thức hợp tác.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: