Cùng VinaPhone lan toả giai điệu: Việt Nam ơi! Đánh bay Covid

Thứ năm, 26/03/2020 21:30 PM - 0 Trả lời

(CLO) Yêu thương cuộc đời, tin nơi con người. Đừng sợ nhé, chúng ta vượt qua hết. Đất nước của mình, bao nhiêu ân tình. Việt Nam không bỏ lại ai phía sau. Việt Nam hỡi, Việt Nam ơi, Cùng đoàn kết đánh bay Corona.

Sự kiện: VinaPhone

Ca khúc “Việt Nam ơi! Đánh bay Covid” do nhạc sỹ Minh Beta viết lại ca từ mới trên nền nhạc bài “Việt Nam ơi” viết trong bối cảnh đại dịch Covid – 19 đang đe dọa tính mạng và cuộc sống bình yên của người dân. Dự án do Bộ Y tế bảo trợ và tư vấn nội dung phù hợp với văn hóa Việt Nam và định hướng truyền thông của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. 

Khách hàng hào hứng với giai điệu Việt Nam ơi! Đánh bay Covid khi gọi điện thoại.

Khách hàng hào hứng với giai điệu Việt Nam ơi! Đánh bay Covid khi gọi điện thoại.

“Bài hát gợi lên lòng yêu nước, tự hào dân tộc, đem đến niềm tin yêu ý thức đoàn kết tinh thần sống tích cực và lan tỏa yêu thương. Bài hát ca ngợi cái đẹp của tình người trong giông bão, tri ân sự nỗ lực, đóng góp, hy sinh của từng cá nhân trong cơ đại dịch lịch sử” Nhạc sĩ chia sẻ.

Nhằm lan tỏa giai điệu bài hát trong cộng đồng và mong muốn chung tay tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho mọi người vượt qua những ngày khó khăn trong cuộc chiến chống Covid-19, được sự ủng hộ của nhạc sỹ Minh Beta, VinaPhone sẽ miễn cước tải nhạc chờ bài hát “Việt Nam ơi! Đánh bay Covid”. Để sử dụng bài hát làm nhạc chờ khách hàng hãy cùng nhau soạn tin nhắn: 1 gửi đến 9194.

Đại diện VinaPhone cho biết “Chúng tôi mong muốn giai điệu hào sảng của ca khúc này sẽ được vang lên khắp mọi nơi, để khơi dậy tinh thần đoàn kết, khơi dậy niềm tự hào trong mỗi người. Tự hào vì là một người con Việt Nam, tự hào vì hai tiếng “đồng bào” luôn ở trong trái tim chúng ta, tự hào vì những nỗ lực không ngừng của các “chiến sĩ” trên tuyến đầu chống dịch”.

Cùng nhau cài nhạc chờ Việt Nam ơi! Đánh bay Covid miễn phí với VinaPhone.

Cùng nhau cài nhạc chờ Việt Nam ơi! Đánh bay Covid miễn phí với VinaPhone.

Trước đó, ngay từ giai đoạn đầu cuộc chiến chống Covid-19, Tập đoàn VNPT cũng như nhà mạng VinaPhone đã có nhiều hành động thiết thực chung tay hỗ trợ Chính phủ, cộng đồng phòng chống dịch. 

VNPT đã cùng với các đơn vị công nghệ khác xây dựng ứng dụng Khai báo Y tế NCOVI góp phần giúp các cơ quan chức năng kiểm soát tốt hơn tình hình dịch bệnh. Ứng dụng cũng nằm trong top các app miễn phí được tải về nhiều nhất trên hệ điều hành IOS và Android tại Việt Nam. 

Bên cạnh đó, VNPT chính thức triển khai chương trình ưu đãi lên đến 90% với các gói cước V-Com nhằm hỗ trợ doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh, điều hành hiệu quả, tiết kiệm chi phí trong thời điểm bùng phát dịch Covid-19. Chỉ từ 168.000đ/tháng, khách hàng đã có thể trải nghiệm một số dịch vụ số trong gói V-Com như: VNPT iOffice (Hệ thống quản lý văn bản và điều hành điện tử),  VNPT e-Cabinet (Phòng họp không giấy tờ), VNPT Meeting (Hội nghị Truyền hình), VNPT CA (Chứng thực chữ ký số công cộng) và VNPT Ký số.

VinaPhone cũng các nhà mạng khác cũng miễn phí hoàn toàn cước nhắn tin đến đầu số 1407 nhằm hỗ trợ chương trình toàn dân nhắn tin ủng hộ phòng chống Covid-19 do Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ Quốc và Bộ Thông tin và Truyền thông phát động.

Đại diện nhà mạng VinaPhone chia sẻ thêm, người Việt Nam giàu truyền thống tương thân tương ái, nhất là trong khó khăn, hoạn nạn. Những ngày qua, nhân dân cả nước chứng kiến sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các cấp từ Trung ương đến địa phương, sự đồng lòng của người dân trong công cuộc phòng chống Covid-19. VinaPhone sẽ tiếp tục có các chương trình ủng hộ, chung tay cùng cả nước phòng chống dịch bệnh.

PV

Tin khác

Pháp rơi khỏi top 10 nền kinh tế thế giới

Pháp rơi khỏi top 10 nền kinh tế thế giới

(CLO) Theo báo cáo triển vọng toàn cầu cập nhật từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), tăng trưởng chậm sẽ đẩy Pháp ra khỏi danh sách 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong vòng 5 năm tới.

Thị trường - Doanh nghiệp
PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

(CLO) Ngày 26/4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
G7 đặt mục tiêu mở rộng gấp sáu lần khả năng lưu trữ điện

G7 đặt mục tiêu mở rộng gấp sáu lần khả năng lưu trữ điện

(CLO) Cuối tuần này, các nước G7 dự kiến sẽ thống nhất mục tiêu toàn cầu là tăng công suất lưu trữ điện gấp sáu lần từ năm 2022 đến năm 2030, khi các nước vật lộn với cách duy trì nguồn cung điện trong khi chuyển sang sử dụng năng lượng gió và năng lượng mặt trời không liên tục.

Thị trường - Doanh nghiệp
Công ty cổ phần Cát Lợi: Đồng hành gắn kết - Vươn tầm phát triển

Công ty cổ phần Cát Lợi: Đồng hành gắn kết - Vươn tầm phát triển

(CLO) Với mục tiêu Liên tục đổi mới - Đồng hành gắn kết - Vươn tầm phát triển, Công ty Cát Lợi không ngừng thực hiện đầu tư, đổi mới công nghệ hiện đại tiên tiến, sau 32 năm hoạt động, công ty đã khẳng định được vị thế trên thị trường trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh bao bì, phụ liệu thuốc lá, cung cấp cho ngành công nghiệp sản xuất thuốc lá trong và ngoài nước.

Thị trường - Doanh nghiệp
Tập đoàn Bảo Việt (BVH): Lợi nhuận hợp nhất Quý I/2024 tăng trưởng 13%

Tập đoàn Bảo Việt (BVH): Lợi nhuận hợp nhất Quý I/2024 tăng trưởng 13%

(CLO) Tập đoàn Bảo Việt công bố kết quả kinh doanh quý I năm 2024 (trước soát xét), theo đó Công ty Mẹ và các đơn vị thành viên ghi nhận mức tăng trưởng khả quan với Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 617 tỷ đồng, tăng trưởng 13%. Tổng doanh thu hợp nhất đạt 14.066 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm 2023.

Thị trường - Doanh nghiệp