Cuộc đua vào lớp 10 khốc liệt nhất cả nước, gần 60.000 học sinh dự báo trượt công lập

(CLO) Năm 2026, chỉ khoảng 65% học sinh lớp 9 tại Hà Nội có cơ hội vào các trường THPT công lập. Điều này đồng nghĩa với việc gần 60.000 học sinh phải lựa chọn học trường tư thục hoặc theo học giáo dục nghề nghiệp khiến kỳ thi vào lớp 10 tiếp tục trở thành một trong những cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất trong hệ thống giáo dục.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên tại Hà Nội năm 2026 dự kiến diễn ra trong hai ngày 30 và 31/5.

Theo kế hoạch của ngành giáo dục, năm học này toàn thành phố có khoảng 147.000 học sinh hoàn thành chương trình THCS. Tuy nhiên, tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn bao gồm trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp chỉ khoảng 88.000 học sinh.

Như vậy, khoảng 60.000 học sinh sẽ không có cơ hội vào lớp 10 THPT công lập, buộc phải lựa chọn các hướng đi khác như học trường tư thục hoặc theo học nghề.

z6740920223970_93c4834c30868e1c086cee87de6a9a3b.jpg
Chỉ khoảng 65% học sinh lớp 9 tại Hà Nội có cơ hội vào trường THPT công lập, khiến cuộc đua vào lớp 10 trở nên căng thẳng qua từng năm.

Với tỷ lệ tuyển sinh vào công lập chỉ khoảng 65%, kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội từ nhiều năm nay được xem là “cuộc đua căng thẳng hơn cả thi đại học”.

Không chỉ là áp lực với học sinh, kỳ thi này còn tạo ra sức ép lớn đối với phụ huynh, giáo viên và toàn bộ hệ thống giáo dục.

Trên thực tế, nhiều phụ huynh vẫn mong muốn con em mình học tại các trường THPT công lập bởi mức học phí phù hợp và môi trường học tập ổn định.

Trong khi đó, nếu lựa chọn trường tư thục, gia đình phải đối mặt với chi phí học tập cao hơn đáng kể. Còn phương án học nghề sau THCS lại chưa được nhiều gia đình sẵn sàng chấp nhận vì lo ngại con định hướng nghề nghiệp quá sớm.

Chính những yếu tố này khiến cuộc cạnh tranh vào lớp 10 ở Hà Nội ngày càng khốc liệt, đặc biệt tại các trường có chất lượng đào tạo tốt.

z6747913757543_d233a30796febf5ca9d4e525e1cbb8af.jpg
Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội luôn thu hút đông đảo học sinh tham gia, với tỷ lệ cạnh tranh cao do số lượng trường THPT công lập còn hạn chế.

Một trong những nguyên nhân khiến kỳ thi vào lớp 10 trở nên căng thẳng là tốc độ đô thị hóa nhanh trong khi số lượng trường THPT công lập chưa đáp ứng kịp nhu cầu.

Theo tính toán của các cơ quan chức năng, để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh Thủ đô trong giai đoạn 2031-2045, Hà Nội cần xây dựng thêm 986 trường học.

Trong đó: Mầm non có 441 trường, Tiểu học có 288 trường, THCS với 166 trường và THPT có 91 trường.

Hiện có 33 xã, phường đang thiếu trường học và sẽ được ưu tiên đầu tư trong thời gian tới, như Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Yên Hòa, Khương Đình, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Long Biên, Tây Hồ, Hà Đông…

Trước những lo ngại của cử tri về tình trạng thiếu trường và sĩ số lớp học tăng cao, chính quyền thành phố cho biết đã hoàn tất việc bố trí quỹ đất để xây dựng mới hệ thống trường phổ thông.

Theo kế hoạch, riêng cấp THPT sẽ xây dựng thêm khoảng 140 trường mới nhằm giảm áp lực tuyển sinh và đảm bảo chỗ học cho học sinh.

Thành phố cũng đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với UBND các xã, phường rà soát lại nhu cầu trường học theo địa giới hành chính mới.

Kết quả rà soát này sẽ là cơ sở để đề xuất các dự án đầu tư xây dựng trường học trong thời gian tới, từng bước giải bài toán thiếu chỗ học cho học sinh Thủ đô.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: