Cuộc gặp thượng đỉnh Biden - Putin đầu tiên diễn ra tại Geneve vào tháng 6

(CLO) Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ gặp nhau tại Geneva vào ngày 16 tháng 6, Nhà Trắng và Điện Kremlin cho biết hôm thứ Ba (25/5) trong bối cảnh tranh chấp gay gắt về can thiệp bầu cử, tấn công mạng, nhân quyền và Ukraine.
Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Geneve, Thụy Sĩ, vào ngày 16/6 - Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Geneve, Thụy Sĩ, vào ngày 16/6 - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Xung đột Gaza buộc chính quyền Joe Biden phải sắp xếp lại các chính sách ưu tiên

Tổng thống Biden từ chối gặp ông Kim mà không có cam kết phi hạt nhân trước

Tổng thống Putin cam kết bảo vệ 'lợi ích của Nga' trong Ngày Chiến thắng

"Tổng thống Hoa Kỳ không ngại đứng về phía đối thủ của chúng tôi và sử dụng một khoảnh khắc ngoại giao cá nhân để truyền đạt các lĩnh vực mà ông ấy quan tâm và tìm kiếm các lĩnh vực có cơ hội để hợp tác cùng nhau trong các lĩnh vực mà chúng ta có thỏa thuận chung”, Phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki đã phát biểu trong một cuộc họp.

Trước đó, bà cho biết trong một tuyên bố rằng cả hai bên sẽ thảo luận về "toàn bộ các vấn đề cấp bách, khi chúng tôi tìm cách khôi phục khả năng dự đoán và sự ổn định cho mối quan hệ Mỹ-Nga".

Điện Kremlin cho biết trong một tuyên bố rằng hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về quan hệ song phương, các vấn đề liên quan đến ổn định hạt nhân chiến lược và các vấn đề khác bao gồm hợp tác trong cuộc chiến chống COVID-19 và các xung đột khu vực.

Tổng thống Biden trước đây đã nói rằng ông muốn người đồng cấp Putin ngừng cố gắng gây ảnh hưởng đến các cuộc bầu cử của Hoa Kỳ, ngừng các cuộc tấn công mạng vào các mạng của Hoa Kỳ xuất phát từ Nga, ngừng đe dọa chủ quyền của Ukraine và trả tự do cho nhà phê bình Điện Kremlin Alexei Navalny.

Nhà Trắng đã tránh mô tả ông Biden đang tìm cách "thiết lập lại" quan hệ với Putin, một thuật ngữ thường được các cựu Tổng thống Mỹ sử dụng khi họ tìm cách cải thiện quan hệ với Nga. Thay vào đó, các quan chức Hoa Kỳ coi cuộc gặp mặt trực tiếp là cơ hội để xoay chuyển mối quan hệ khỏi những gì họ cho là “sự ngông cuồng” của cựu Tổng thống Donald Trump đối với Tổng thống Putin.

Các quan chức Nga cho biết họ coi hội nghị thượng đỉnh là cơ hội để nghe trực tiếp từ Tổng thống Biden, sau khi một nguồn tin thân cận với chính phủ Nga nói rằng đó là những thông điệp hỗn hợp từ chính quyền Hoa Kỳ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1.

Tổng thống Putin coi áp lực của Hoa Kỳ đối với blogger Navalny và sự ủng hộ của lực lượng này đối với các nhà hoạt động ủng hộ dân chủ ở Nga và Belarus tương đương với việc can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Nga.

Nga cũng không hài lòng về các lệnh trừng phạt của Mỹ, bao gồm các lệnh trừng phạt được công bố vào ngày 15 tháng 4 để trừng phạt Moscow vì can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2020 của Mỹ, tấn công mạng, bắt nạt Ukraine và các hành động bị cáo buộc có ác ý khác mà Nga phủ nhận.

Chính phủ Mỹ đã đưa các công ty Nga vào danh sách đen, trục xuất các nhà ngoại giao Nga và cấm các ngân hàng Mỹ mua trái phiếu có chủ quyền từ ngân hàng trung ương, quỹ tài sản quốc gia và Bộ Tài chính của Nga. Hoa Kỳ cảnh báo Nga rằng có thể có nhiều hình phạt hơn nhưng nói rằng họ không muốn leo thang.

Nga phủ nhận việc can thiệp vào các cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ, dàn dựng một vụ tấn công mạng sử dụng công ty công nghệ SolarWinds Corp SWI.N của Hoa Kỳ để thâm nhập vào các mạng của chính phủ Hoa Kỳ, cũng như sử dụng chất độc thần kinh để đầu độc Navalny, người đang bị bỏ tù với cáo buộc là có động cơ chính trị.

Tổng thống Biden cũng đã bày tỏ lo ngại về việc xây dựng lực lượng của Nga ở Crimea và dọc theo biên giới với Ukraine, điều này khiến Mỹ lo ngại về một cuộc xâm lược có thể xảy ra.

Ngoài việc thảo luận về Ukraine, Người phát ngôn Psaki nói rằng ông Biden sẽ nâng cao quan điểm về việc Belarus buộc một máy bay Ryanair hạ cánh vào Chủ nhật ở Minsk, nơi chính quyền bắt giữ một nhà báo bất đồng chính kiến ​​người Belarus trên máy bay.

Trong khi đó, Nga đã phủ nhận thông tin 4 công dân của họ xuống máy bay ở Minsk, điều này làm dấy lên nghi ngờ có sự tham gia của Nga. Bà Psaki cho biết Nhà Trắng không tin rằng Nga đóng một vai trò trong vụ việc.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: