Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel cáo buộc về cuộc thanh trừng sắc tộc ở Gaza

(CLO) Một cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel đã cáo buộc Chính phủ Israel phạm tội ác chiến tranh và thanh trừng sắc tộc tại Dải Gaza.

Ông Moshe Yaalon, cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội và Bộ trưởng Quốc phòng dưới thời Thủ tướng Benjamin Netanyahu (2013-2016), nói với truyền thông Israel rằng các quan chức theo đường lối cứng rắn trong nội các của ông Netanyahu đang tìm cách đuổi người Palestine khỏi miền bắc Gaza và tái lập các khu định cư của người Do Thái tại đây.

"Tôi buộc phải cảnh báo về những gì đang xảy ra ở đó và đang bị che giấu khỏi chúng ta", ông Yaalon phát biểu trên đài truyền hình công cộng Kan vào ngày 1/12. "Cuối cùng, tội ác chiến tranh đang được thực hiện".

cuu bo truong quoc phong israel cao buoc ve cuoc thanh trung sac toc o gaza hinh 1

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Yaalon. Ảnh: Reuters

Đảng Likud của Thủ tướng Netanyahu lên án ông Yaalon, cáo buộc ông phát tán "những lời dối trá vu khống", trong khi Bộ trưởng Ngoại giao Gideon Sa'ar, người đứng đầu một đảng cánh hữu nhỏ, cho rằng những cáo buộc của ông Yaalon là vô căn cứ.

Trước đó, Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đã phát lệnh bắt giữ Thủ tướng Netanyahu và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant với cáo buộc phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người trong cuộc xung đột tại Gaza. Cả hai ông Netanyahu và Gallant đều bác bỏ các cáo buộc này.

Ông Yaalon đã cảnh báo rằng Israel đang đứng trước một ngã ba đường, với chính phủ muốn "chiếm đoạt, sáp nhập và thực hiện thanh trừng sắc tộc". Ông cũng chỉ trích các hành động của Israel ở Gaza, cho rằng chính phủ quyền đang tìm cách đuổi người Palestine khỏi các khu vực, đặc biệt là tại miền bắc Gaza.

Ông Yaalon còn nhắc đến việc các quan chức theo đường lối cứng rắn của Israel muốn tái lập các khu định cư Do Thái tại miền bắc Gaza, mặc dù Israel đã rút khỏi lãnh thổ này vào năm 2005.

Bộ trưởng Bộ Nhà ở Yitzhak Goldknopf đã thăm biên giới Gaza vào tuần trước và ủng hộ kế hoạch tái lập các khu định cư ở đây, gọi đó là phản ứng đối với vụ tấn công ngày 7/10/2023 và Tòa án Hình sự Quốc tế.

Hầu hết các quốc gia trên thế giới coi các khu định cư Do Thái được xây dựng trên lãnh thổ chiếm đóng sau cuộc chiến năm 1967 là bất hợp pháp và việc mở rộng các khu định cư này là một rào cản lớn đối với hòa bình, vì chúng chiếm đất đai mà người Palestine muốn dành cho một quốc gia tương lai.

Ngọc Ánh (theo Reuters)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: