Cựu Bộ trưởng Tài chính Anh Sunak tranh cử thay thế Thủ tướng Johnson

(CLO) Hôm thứ Sáu (8/7), cựu Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak cho biết ông sẽ tranh cử để thay thế Thủ tướng Boris Johnson, ba ngày sau khi thủ tướng công bố từ chức.

Ông Johnson tuyên bố sẽ từ chức thủ tướng sau một một loạt vụ bê bối đã làm suy giảm lòng tin của công chúng một cách nghiêm trọng.

cuu bo truong tai chinh anh sunak tranh cu thay the thu tuong johnson hinh 1

Rishi Sunak (giữa) ngồi cạnh Thủ tướng Anh Boris Johnson trong cuộc họp nội các ở phố Downing, London, Anh vào ngày 7 tháng 6 năm 2022. Ảnh: Reunters

Sự ra đi sắp xảy ra của Johnson đã làm tăng thêm sự không chắc chắn về chính trị, vốn đã bị tác động lạm phát tăng vọt, tăng trưởng chậm, bất ổn công nghiệp, cuộc chiến ở Ukraine và sự khó khăn trong việc thích nghi với cuộc sống sau Brexit.

"Ai đó phải nắm bắt thời điểm này và đưa ra quyết định đúng đắn. Đó là lý do tại sao tôi sẽ trở thành nhà lãnh đạo tiếp theo của Đảng Bảo thủ và là thủ tướng của bạn", Sunak nói trong một video chiến dịch được phát hành trên Twitter.

Sunak và Bộ trưởng Y tế Sajid Javid đã rời khỏi nội các hôm thứ Ba chỉ cách nhau vài phút, gây ra một chuỗi các sự kiện dẫn đến quyết định từ chức của Johnson.

Một cuộc thăm dò ý kiến ​​của các thành viên Đảng Bảo thủ cho thấy Sunak dẫn trước với 25%, trong khi Ngoại trưởng Liz Truss với 21%. Cuộc thăm dò dư luận của Channel 4 đã lấy ý kiến ​​493 đảng viên.

Các quy tắc và thời gian biểu cho cuộc tranh cử thay thế Johnson sẽ do một ủy ban đảng đưa ra vào tuần tới.

Trong đại dịch COVID-19, Sunak đã đưa ra một gói hỗ trợ khoảng 400 tỷ bảng Anh (481 tỷ USD) hỗ trợ kinh tế, tránh tình trạng thất nghiệp tăng vọt nhưng để cho nợ công tăng lên mức cao kỷ lục.

Danh tiếng của Sunak với các nhà lập pháp Đảng Bảo thủ sau đó đã bị giảm sút sau khi ông tăng thuế tiền lương vào tháng 4 để tài trợ cho chi tiêu chăm sóc xã hội và y tế cao hơn, đồng thời công bố kế hoạch tăng mạnh thuế doanh nghiệp vào năm 2023.

Ông Sunak cho biết trong lá thư từ chức của mình rằng cách tiếp cận nền kinh tế của ông quá khác với Johnson. Tuy nhiên, Sunak cũng từng bỏ phiếu rời Liên minh châu Âu vào năm 2016.

Mai Vân (theo Reuters)

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: