Cứu sống bé trai 9 tuổi hôn mê sâu vì uống nhầm Methadone

(CLO) Bệnh viện Nhi Thái Bình tiếp nhận bé N.Đ.H (9 tuổi, xã Thụy Anh, Hưng Yên) trong tình trạng hôn mê sâu, suy hô hấp nặng sau khi uống nhầm Methadone – loại thuốc opioid có tác dụng kéo dài và ức chế mạnh hệ thần kinh trung ương.

Theo người thân, sau khi uống nhầm thuốc, trẻ nhanh chóng rơi vào trạng thái lơ mơ rồi hôn mê. Tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Sơn, bệnh nhi đã ngừng tim và phải hồi sức cấp cứu khẩn cấp.

Vô tình uống phải Methadone, cháu bé 9 tuổi ở Hưng Yên thoát cửa tử
Bé 9 tuổi ở Hưng Yên thoát nguy kịch sau ngộ độc Methadon. Ảnh: Bệnh viện Nhi Thái Bình

Nhận định đây là ca ngộ độc cực kỳ nguy hiểm, bác sĩ tại đây đã liên hệ hội chẩn khẩn với Bệnh viện Nhi Thái Bình và chỉ định tiêm thuốc giải độc Naloxon trước khi chuyển viện.

Khi nhập viện, trẻ trong tình trạng nguy kịch: hôn mê sâu, đồng tử co nhỏ, nhịp tim 140 lần/phút, chi lạnh ẩm. Ê kíp hồi sức lập tức triển khai phác đồ chuyên sâu: đặt ống nội khí quản duy trì hô hấp, theo dõi liên tục từng phút, điều chỉnh liều Naloxon, cân bằng dịch truyền và năng lượng, đồng thời hút đờm thường xuyên để giữ đường thở thông thoáng.

Do Methadone có tác dụng kéo dài, bệnh nhi được theo dõi nghiêm ngặt 24/24 trong 2 ngày đầu. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ của đội ngũ bác sĩ, tình trạng trẻ dần cải thiện: đồng tử đáp ứng ánh sáng, huyết động ổn định, ý thức hồi phục. Ngày thứ hai, bệnh nhi tự thở trở lại và được rút ống nội khí quản an toàn.

Chiều 19/8, bé H. đã hoàn toàn tỉnh táo, ăn uống bình thường, xuất viện khỏe mạnh, không để lại bất kỳ di chứng thần kinh hay hô hấp nào.

Các bác sĩ khuyến cáo: Methadone là thuốc đặc trị cho người cai nghiện ma túy, nguy hiểm nếu trẻ em uống phải. Gia đình có người sử dụng cần bảo quản thuốc an toàn, tránh để trẻ vô tình tiếp cận, nhằm ngăn chặn những sự cố đáng tiếc có thể đe dọa tính mạng.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: