Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak tiếp tục ra hầu toà, có thể phải chịu thêm án tù

Tại Tòa án Tối cao Malaysia vào thứ Hai, ông Najib sẽ tự bào chữa trước 4 cáo buộc lạm quyền liên quan đến khoản hối lộ trị giá 2,27 tỷ ringgit (khoảng 510 triệu USD), 21 cáo buộc rửa tiền. Vụ án tập trung vào việc sử dụng công ty Tanore Finance Corp để chuyển tiền từ quỹ 1MDB.

cuu thu tuong malaysia najib razak tiep tuc ra hau toa co the phai chiu them an tu hinh 1

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak. Ảnh: AFP/Arif Kartono

Dù từng công khai xin lỗi vào tháng 10 vì để xảy ra vụ bê bối trong nhiệm kỳ của mình, ông Najib khẳng định không hề biết về các giao dịch bất hợp pháp từ quỹ nhà nước đã giải thể này.

Nếu bị kết tội, ông có thể phải đối mặt với án phạt nặng và mỗi tội danh lạm quyền có thể dẫn đến mức án tối đa 20 năm tù. Luật sư chính của ông Najib, Muhammad Shafee Abdullah, tuyên bố đội ngũ pháp lý của họ sẽ "quyết tâm hơn bao giờ hết" để bảo vệ ông.

Vào thứ Năm, Tòa phúc thẩm sẽ xem xét đơn kháng cáo của Najib sau khi tòa cấp dưới từ chối nghe yêu cầu của ông về việc quản thúc tại gia. Nếu Tòa phúc thẩm đồng ý, vụ việc sẽ được đưa trở lại tòa cấp dưới để xét xử.

Ông Najib trước đó khẳng định rằng một sắc lệnh từ cựu Quốc vương Malaysia đã cho phép ông thụ án tại nhà. Tuy nhiên, tòa án vào tháng 7 đã bác bỏ bằng chứng từ phía Najib vì cho rằng đây là lời khai gián tiếp và không hợp lệ.

Cũng có thông tin rằng ông Najib có thể được hưởng lợi từ một dự luật mới cho phép quản thúc tại gia như hình phạt thay thế cho một số tội danh nhất định, dự kiến áp dụng từ năm sau. Tuy nhiên, Thủ tướng Anwar Ibrahim đã bác bỏ việc dự luật này.

Luật sư Andrew Khoo tại Kuala Lumpur nhận định Najib khó thành công trong việc xin quản thúc tại gia. Ông cho rằng: "Việc cho phép một người phạm tội nghiêm trọng như vậy thụ án tại nhà sẽ gửi đi thông điệp sai lầm đến công chúng"

Bê bối 1MDB là nguyên nhân chính khiến ông Najib và đảng UMNO cầm quyền suốt nhiều thập kỷ thất bại trong cuộc bầu cử năm 2018. Hàng tỷ USD từ quỹ đầu tư nhà nước này được cho rằng đã bị biển thủ và sử dụng để mua siêu du thuyền, các tác phẩm nghệ thuật, và nhiều tài sản xa xỉ khác.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết hơn 4,5 tỷ USD đã bị rút ruột từ 1MDB trong giai đoạn 2009-2015 bởi các quan chức cấp cao và cộng sự của quỹ này.

Ông Najib đã bắt đầu thụ án 12 năm tù vào tháng 8/2022 vì tội lạm dụng tiền công từ công ty con SRC International của 1MDB. Tuy nhiên, án tù sau đó đã được giảm một nửa nhờ quyết định của Hội đồng Ân xá Malaysia.

Ông Najib đã đạt được một số thắng lợi pháp lý trong thời gian qua. Ngày 27/11, một tòa án Malaysia đã hủy bỏ các cáo buộc tham nhũng với ông liên quan đến khoản thanh toán hơn 1 tỷ USD cho Công ty Đầu tư Dầu khí Quốc tế Abu Dhabi (IPIC). Vào năm 2023, ông được tuyên trắng án trong vụ án chỉnh sửa báo cáo kiểm toán 1MDB.

Cao Phong (theo AFP, Reuters)

Xem thêm

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

(CLO) Kế hoạch vượt ngục bằng thiết bị bay không người lái (drone) đầy táo bạo của Park Wang Yeol, một trùm ma túy Hàn Quốc đang thụ án tại Philippines, đã bị đập tan sau khi đoạn video quay cảnh đồng phạm của hắn diễn tập bay thử bị rò rỉ ra ngoài.

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Cỡ chữ bài viết: