Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon ra tòa hình sự vì cáo buộc nổi loạn

Ông bị buộc tội cố gắng áp đặt thiết quân luật và sử dụng quân đội để can thiệp vào tiến trình dân chủ, một sự kiện gây chấn động chính trường Hàn Quốc cuối năm ngoái.

Ông Yoon đã đến tòa bằng xe an ninh màu đen và lặng lẽ đi vào từ bãi đậu xe ngầm để tránh đám đông và ống kính truyền thông. Theo lệnh của tòa, không có cơ quan báo chí nào được phép quay video hay chụp ảnh bên trong phòng xử án.

Cựu Tổng thống, từng là công tố viên cấp cao, ngồi vào ghế bị cáo trong bộ vest xanh hải quân, giữ vẻ nghiêm nghị khi các thủ tục xác minh bắt đầu.

untitled.png
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. Ảnh: GI

Phiên tòa xoay quanh sự kiện ngày 3/12/2024, khi ông Yoon bị cáo buộc đã ban hành một lệnh thiết quân luật ngắn hạn, đồng thời ra lệnh triển khai quân đội có vũ trang đến Quốc hội để ngăn các nhà lập pháp bỏ phiếu bác bỏ sắc lệnh.

Một sĩ quan quân đội được triệu tập làm nhân chứng khai rằng ông đã được chỉ đạo phải “kéo các nhà lập pháp ra khỏi Quốc hội” để chấm dứt tình trạng dân sự.

Dù kế hoạch này thất bại – các nghị sĩ đã vượt rào chắn, tiến vào trong và bỏ phiếu hủy bỏ thiết quân luật chỉ vài giờ sau đó – vụ việc vẫn khiến Quốc hội nhanh chóng hành động. Ông Yoon bị luận tội chỉ vài ngày sau, và đến ngày 4/4, Tòa án Hiến pháp chính thức phế truất ông.

Đáng chú ý, ông Yoon là tổng thống đương nhiệm đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc bị bắt (vào tháng 1) vì cáo buộc hình sự khi còn tại nhiệm, dù sau đó được trả tự do vì lý do thủ tục.

Với tội danh nổi loạn, ông Yoon có thể bị kết án tù chung thân hoặc mức án cao nhất là tử hình, dù khả năng này được cho là thấp vì Hàn Quốc đã không thi hành án tử nào từ năm 1997.

Luật sư Min Kyoung-sic, người theo dõi sát phiên tòa, nhận định: “Với khoảng 70.000 trang tài liệu và nhiều nhân chứng, bản án đầu tiên có thể sẽ được đưa ra vào khoảng tháng 8, nhưng tòa án hoàn toàn có thể kéo dài phiên xét xử nếu cần”.

Nếu bị kết án, ông Yoon sẽ trở thành tổng thống thứ ba trong lịch sử Hàn Quốc bị kết tội nổi loạn, sau hai nhà lãnh đạo quân sự từng tiến hành đảo chính năm 1979.

Hiện tại, ông đã rời khỏi dinh thự tổng thống và sống tại nhà riêng, chỉ cách tòa án 10 phút đi bộ.

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: