Cựu tổng thống Philippines 'Noynoy' Aquino qua đời

(CLO) Cựu Tổng thống Philippines Benigno 'Noynoy' Aquino đã qua đời ở tuổi 61, kênh tin tức ABS-CBN đưa tin, trích dẫn nhiều nguồn tin thân cận với gia đình ông.
Cựu Tổng thống Philippines Benigno Aquino phát biểu bế mạc hội nghị cấp cao APEC ở Metro Manila, vào tháng 11 năm 2015. Ảnh: Nikkei

Cựu Tổng thống Philippines Benigno Aquino phát biểu bế mạc hội nghị cấp cao APEC ở Metro Manila, vào tháng 11 năm 2015. Ảnh: Nikkei

Bài liên quan

Hải quan Philippines nghiền nát hàng chục xe sang nhập lậu

Tổng thống Philippines dọa bỏ tù người từ chối tiêm vắc xin COVID-19

Philippines mua 40 triệu liều vắc xin COVID của Pfizer trong đơn hàng kỷ lục

Mặc dù truyền thông địa phương đã đưa tin ông được đưa đến cấp cứu ở Trung tâm Y tế Capitol tại Metro Manila vào thứ Năm, nhưng nguyên nhân cái chết không được tiết lộ.

"Tôi rất buồn khi biết tin cựu Tổng thống Benigno Aquino qua đời sáng nay", thẩm phán Tòa án Tối cao Marvic Leonen, người được ông Aquino bổ nhiệm năm 2012, cho hay. "Thật vinh dự khi được phụng sự cùng ông. Mọi người sẽ nhớ đến ông".

Cựu tổng thống Philippines được biết đến là một người nghiện thuốc lá, điều này làm dấy lên lo ngại về sức khỏe của ông khi ông còn đương chức.  

Người tiền nhiệm của Tổng thống Rodrigo Duterte được cho là mắc nhiều bệnh kể từ năm 2019. Ông từng phải chạy thận trong ít nhất 5 tháng và gần đây trải qua một ca phẫu thuật tim.

Ông Aquino là con trai của cựu Thượng nghị sĩ Benigno Aquino Jr. và cựu tổng thống Corazon Aquino. Ông Aquino là Tổng thống Philippines từ năm 2010 đến năm 2016.

Trong 6 năm nhiệm kỳ, ông Aquino đã đẩy mạnh chiến dịch làm sạch một chính phủ đầy rẫy nạn rửa tiền và tham nhũng. Trong thời gian ông làm Tổng thống, nền kinh tế của Philippines đạt mức tăng trưởng kinh tế trung bình hàng năm hơn 6%, cao nhất kể từ những năm 1970. 

Không chỉ giúp tăng trưởng kinh tế và tăng đầu tư trực tiếp nước ngoài, Tổng thống Aquino còn giúp Philippines cải thiện vị trí trên xếp hạng đầu tư từ các tổ chức theo dõi nợ lớn.

Về mặt chính sách đối ngoại, ông Aquino củng cố quan hệ quốc phòng với Hoa Kỳ, ký kết Hiệp định Hợp tác Quốc phòng Tăng cường, cho phép quân đội Mỹ tăng cường hiện diện trong thời gian dài hơn ở Philippines.

Vào năm 2013, trong thời gian nắm quyền ông Aquino đã kiện Trung Quốc ra tòa trọng tài của Liên Hợp Quốc về tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông, một vụ kiện pháp lý mà Manila đã thắng khoảng một tuần sau khi Aquino từ chức vào năm 2016.

Sau cuộc bầu cử với chiến thắng thuộc về Tổng thống đương nhiệm Rodrigo Duterte, ông Aquino rời chính trường và hiếm khi bình luận công khai về các chính sách gây tranh cãi, chẳng hạn như cuộc chiến ma túy tàn bạo hay xoay trục ngoại giao của Manila sang Trung Quốc.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: