Tổng thống Philippines dọa bỏ tù người từ chối tiêm vắc xin COVID-19

(CLO) Tổng thống Rodrigo Duterte đe dọa sẽ bỏ tù những người từ chối tiêm vắc xin ngừa COVID-19 khi Philippines đang đối mặt với một trong những đợt dịch bùng phát tồi tệ nhất châu Á, với hơn 1,3 triệu trường hợp mắc và hơn 23.000 ca tử vong.
Tổng thống Rodrigo Duterte đe dọa sẽ bỏ tù những người từ chối tiêm vắc xin ngừa COVID-19 - Ảnh: AFP

Tổng thống Rodrigo Duterte đe dọa sẽ bỏ tù những người từ chối tiêm vắc xin ngừa COVID-19 - Ảnh: AFP

Bài liên quan

Philippines mua 40 triệu liều vắc xin COVID của Pfizer trong đơn hàng kỷ lục

Philippines lần thứ 3 đình chỉ việc hủy bỏ hiệp ước quân sự với Mỹ

Philippines tăng cường hạn chế COVID-19 ở Manila, cấm đi lại với một số quốc gia

Ông Duterte cho biết trong một bài phát biểu trên truyền hình hôm thứ Hai (21/6), sau khi có báo cáo về số lượng người tham gia tiêm chủng thấp tại một số điểm tiêm chủng ở thủ đô Manila.

Nhận xét của ông Duterte trái ngược với nhận xét của các quan chức y tế của ông, những người đã nói rằng mặc dù mọi người được khuyến khích tiêm vắc xin COVID-19 nhưng đó là hoạt động tự nguyện.

"Đừng hiểu sai ý tôi, đang có một cuộc khủng hoảng ở đất nước này", ông Duterte nói. "Tôi chỉ bực tức vì người Philippines không quan tâm đến chính phủ".

Tính đến ngày 20/6, các nhà chức trách Philippines mới tiêm phòng đầy đủ cho 2,1 triệu người, khiến tiến độ chậm hơn so với mục tiêu của chính phủ là tiêm chủng cho 70 triệu người tại quốc gia 110 triệu dân trong năm nay.

Hôm qua (21/6), Chính phủ Philippines đã ký thỏa thuận cung cấp 40 triệu liều vắc xin COVID-19 do Pfizer và BioNTech phát triển, trong hợp đồng vắc xin virus Corona lớn nhất của họ cho đến nay.

Người đứng đầu bộ phận mua sắm vắc xin COVID-19 của chính phủ Philippines cho biết vắc xin sẽ bắt đầu được giao vào cuối tháng 9.

Philippines hiện đã đặt hàng 113 triệu liều từ 5 nhà sản xuất vắc xin, bao gồm 26 triệu liều từ Sinovac của Trung Quốc, 10 triệu liều Sputnik V của Nga, 20 triệu liều từ Moderna và 17 triệu liều từ AstraZeneca.

Tổng thống Duterte, người từng bị chỉ trích vì cách tiếp cận cứng rắn trong việc ngăn chặn virus, cũng đứng trước quyết định không cho phép các trường học mở cửa trở lại.

Hiện ông đang đối mặt với một cuộc điều tra của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), sau khi một công tố viên ICC đã xin phép tòa án để điều tra đầy đủ về các vụ giết người trong cuộc chiến ma túy ở Philippines.

Trước đó, ông Duterte đã hủy bỏ tư cách thành viên của Philippines trong hiệp ước thành lập ICC vào tháng 3 năm 2018 và nhắc lại rằng ông sẽ không hợp tác với cuộc điều tra, mô tả ICC là "nhảm nhí".

"Tại sao tôi lại phải biện hộ hoặc phải đối mặt với lời buộc tội trước những người da trắng. Bạn phải bị điên", Tổng thống Duterte nói, người sau khi đắc cử tổng thống năm 2016 đã phát động một chiến dịch chống ma túy khiến hàng nghìn người thiệt mạng.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: