Đã có cơ chế riêng cho nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, đảm bảo cung ứng xăng dầu

(CLO) Bộ Công Thương cho biết, hiện nay, Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) đã có cơ chế riêng cho nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, để đơn vị này tăng nguồn cung sản xuất.

Trong báo cáo thường kỳ tháng 4/2022, Bộ Công Thương cho biết, trong những tháng đầu năm 2022, nguồn cung xăng dầu đã chịu rất nhiều áp lực để đảm bảo cho thị trường nội địa. Có 2 nguyên nhân chính tạo ra áp lực này. 

Thứ nhất, liên quan tới tình hình thế giới. Căng thẳng chính trị giữa Nga - Ukraine, và các lệnh trừng phạt của EU và các quốc gia đồng minh đã khiến thế giới lâm vào tình trạng thiếu hụt nguồn cung dầu thô. Đó là chưa kể, một số quốc gia xuất khẩu dầu mỏ tại Trung Đông và Bắc Phi tiếp tục khiến tình trạng này trở nên trầm trọng.

da co co che rieng cho nha may loc dau nghi son dam bao cung ung xang dau hinh 1

Bộ Công Thương cho biết, hiện nay, Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) đã có cơ chế riêng cho nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, để đơn vị này tăng nguồn cung sản xuất.

Thứ hai, trong nước, nhà máy lọc dầu Nghi Sơn cắt giảm công suất trong quý I/2022 đã làm thiếu hụt lượng xăng dầu nội địa.

Trước tình hình trên, để bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước, Bộ Công Thương đã chỉ đạo các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu tăng cường lượng nhập khẩu.

Đồng thời, Bộ Công Thương phân giao sản lượng nhập khẩu xăng dầu tăng thêm trong quý II/2022 cho 10 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu nhằm bổ sung nguồn thiếu hụt từ Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn. 

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cho biết, hiện nay, Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) đã có cơ chế riêng cho nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, để đơn vị này tăng nguồn cung sản xuất. 

Theo cam kết của nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, trong quý II/2022 sẽ sản xuất ra 1,83 triệu m3 xăng thành phẩm. 

Trong khi đó, dự kiến nhu cầu xăng dầu quý II/2022 khoảng 5,2 triệu m3. Tổng nhu cầu xăng dầu cho thị trường trong nước cả năm 2022 là khoảng 20,6 triệu m3.

Nguồn cung xăng dầu dự kiến quý II/2022 khoảng 6,7 triệu m3 bao gồm, Nguồn cung từ Nghi Sơn dự kiến là 1,8 triệu m3, nguồn cung từ nhà máy lọc dầu Bình Sơn dự kiến là 1,9 triệu m3, nguồn nhập khẩu khoảng 1,5 triệu m3 và nguồn tồn kho từ quý I chuyển sang 1,5 triệu m3. 

“Với nguồn cung như trên sẽ đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của quý II và tồn kho gối đầu sang quý III khoảng 1,5 triệu m3”, Bộ Công Thương nhấn mạnh.

Để bảo đảm cung ứng xăng dầu cho thị trường được duy trì liên tục, thời gian vừa qua, Bộ Công Thương đã yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu chủ động nguồn hàng, có phương án nhập khẩu để bù đắp nguồn hàng thiếu hụt, không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu trong hệ thống kinh doanh, công khai số liệu về nguồn cung của doanh nghiệp, áp dụng mức chiết khấu hợp lý, duy trì hoạt động bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu của doanh nghiệp, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Đồng thời, Sở Công Thương, lực lượng quản lý thị trường các địa phương đôn đốc các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn chủ động có phương án bảo đảm nguồn cung xăng dầu, giám sát chặt chẽ việc bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Bộ Công Thương cũng có Công văn gửi UBND các tỉnh đề nghị phối hợp chỉ đạo việc cung ứng xăng dầu và kiểm tra kiểm soát thị trường trên địa bàn.

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: