Đà Lạt rực rỡ sắc màu trong Lễ hội Khinh khí cầu và Nghệ thuật

(CLO) Quảng trường Lâm Viên - Đà Lạt tràn ngập trong những sắc màu rực rỡ của Lễ hội Khinh khí cầu và Nghệ thuật Lâm Đồng 2025.

Ngày 24/10, tại Quảng trường Lâm Viên (phường Xuân Hương, Đà Lạt) Lễ hội khinh khí cầu và nghệ thuật Lâm Đồng 2025 chính thức khai mạc, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

21.jpg
Quảng trường Lâm Viên - Đà Lạt nơi diễn ra lễ hội Khinh khí cầu và Nghệ thuật Lâm Đồng 2025. Ảnh: TCDL

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn cho biết, lễ hội khinh khí cầu năm nay không chỉ là sự kiện giải trí, mà còn là dịp quảng bá hình ảnh Lâm Đồng năng động, sáng tạo, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Đây cũng là bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển văn hóa - du lịch, góp phần nâng cao thương hiệu và thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ông Tuấn nhấn mạnh, Lâm Đồng sau sáp nhập là tỉnh có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu nhiều không gian và sản phẩm văn hóa - du lịch đặc sắc, từ cao nguyên Mơ Nông hùng vĩ đến xứ ngàn hoa Đà Lạt và vùng biển xanh, cát trắng, nắng vàng.

Cùng với kho tàng di sản phong phú: Không gian văn hóa cồng chiêng, Festival Hoa Đà Lạt, Lễ hội Katê, Lễ hội Cầu Ngư cùng các loại hình du lịch mạo hiểm, nông nghiệp công nghệ cao… Lâm Đồng hứa hẹn trở thành điểm đến hàng đầu, giàu bản sắc và đầy tiềm năng phát triển.

22(1).jpg
20 khinh khí cầu rực rỡ màu sắc bên hồ Xuân Hương thơ mộng. Ảnh: VH

Còn theo ông Vương Duy Biên, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ VHTT&DL, Lâm Đồng có dư địa và tiềm năng phát triển rất lớn, nhưng cũng đối mặt với không ít thách thức.

Ông Vương Duy Biên nhấn mạnh, điều cốt yếu là địa phương cần có một chiến lược phát triển tổng thể, tập trung xây dựng thêm nhiều thương hiệu văn hóa du lịch mạnh, bên cạnh những thương hiệu đã có như Festival Hoa, đô thị điện ảnh, đô thị sáng tạo âm nhạc… Việc xây dựng thêm nhiều thương hiệu đặc sắc sẽ góp phần thu hút du khách đến với Lâm Đồng - Đà Lạt, nơi hội tụ những sản phẩm du lịch mang đậm bản sắc.

2(6).jpg
Chương trình thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách. Ảnh: TCDL

Ngay sau lễ khai mạc, Quảng trường Lâm Viên trở nên rực rỡ với màn khoe sắc của 20 khinh khí cầu.

Rất đông người dân và du khách tập trung về Quảng trường Lâm Viên để tham quan, chụp ảnh lưu niệm với khinh khí cầu cũng như thưởng thức các tiết mục bay biểu diễn, khám phá cảm giác được bay lên ngắm Lâm Đồng ngàn hoa từ trên cao.

Lễ hội Khinh khí cầu và Nghệ thuật Lâm Đồng 2025 diễn ra từ nay đến hết ngày 26/10 với với các hoạt động nổi bật như: Lễ hội Khinh khí cầu, bay treo, trình diễn ánh sáng, bay trang trí.

Điểm nhấn của lễ hội là sự xuất hiện của 20 khinh khí cầu gồm 3 khinh khí cầu cỡ lớn bay treo cấp 7, 12 khinh khí cầu bay treo cấp 1 và 5 khinh khí cầu trang trí mặt đất. Tại đây, các phi công sẽ trình diễn hoạt động như bay treo, trình diễn ánh sáng, bay trang trí.

Ngoài hoạt động khinh khí cầu, Lễ hội còn có chương trình nghệ thuật “Bản hòa ca Mặt trời và Di sản” với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ nổi tiếng như như Tạ Minh Tâm, Võ Hạ Trâm, Lệ Quyên, Phương Vy... tại Quảng trường Lâm Viên và Nhà hát Opera House.

Xem thêm

Du lịch Việt thăng hạng với 3 điểm đến được Tripadvisor vinh danh

Du lịch Việt thăng hạng với 3 điểm đến được Tripadvisor vinh danh

(CLO) Ba điểm đến nổi tiếng của Việt Nam gồm phố cổ Hội An (Đà Nẵng), Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh và Địa đạo Củ Chi vừa được nền tảng du lịch Tripadvisor vinh danh trong danh sách những điểm tham quan hàng đầu châu Á thuộc giải thưởng Travelers’ Choice Awards Best of the Best 2026.

Lâm Đồng phát động chương trình "Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”

Lâm Đồng phát động chương trình "Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”

(CLO) Ngày 12/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp với UBND đặc khu Phú Quý tổ chức lễ phát động chương trình “Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”, nhằm lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức cộng đồng và xây dựng Phú Quý trở thành điểm đến xanh, sạch, thân thiện và hấp dẫn.

Kỳ cuối: Giải mã con đường đưa du lịch Quảng Trị bứt phá

Kỳ cuối: Giải mã con đường đưa du lịch Quảng Trị bứt phá

(CLO) Sở hữu kho tàng di sản lịch sử, văn hóa tâm linh và thiên nhiên đặc sắc, Quảng Trị đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành động lực phát triển thực sự, cần một chiến lược dài hơi, đồng bộ và khác biệt. 

Nhiều du khách tìm đến Sông Thạch Hãn không chỉ để tham quan mà còn để tri ân, cảm nhận chiều sâu lịch sử và giá trị của hòa bình hôm nay

Kỳ 2: Kết nối di sản, đánh thức sức mạnh du lịch Quảng Trị

(CLO) Từ những dòng sông ghi dấu chiến tranh, những nghĩa trang liệt sĩ linh thiêng đến đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, Quảng Trị đang sở hữu một “mỏ vàng” di sản hiếm có. Thế nhưng, tiềm năng chỉ thực sự trở thành động lực phát triển khi được đánh thức bằng tư duy liên kết, sản phẩm khác biệt và sự tham gia của cộng đồng địa phương. Vấn đề đặt ra hôm nay không còn là Quảng Trị có gì để làm du lịch, mà là làm thế nào để biến những giá trị ấy thành sức mạnh phát triển bền vững.

Hà Nội quảng bá ẩm thực và nghệ thuật truyền thống tới đại biểu ASEAN

Hà Nội quảng bá ẩm thực và nghệ thuật truyền thống tới đại biểu ASEAN

(CLO) Trong khuôn khổ hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN (ASEAN City Leaders Conference - ACLC) năm 2026, chiều 7/6, tại Phố Sách Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Không gian trưng bày, triển lãm, giới thiệu ẩm thực và biểu diễn nghệ thuật truyền thống nhằm quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của Thủ đô tới các đại biểu quốc tế.

Cỡ chữ bài viết: