Đà Nẵng muốn nộp 1.251 tỷ chuộc lại sân vận động Chi Lăng nhưng ngân hàng đòi gấp 7 lần

Đà Nẵng muốn giữ lại sân Chi Lăng

Chiều 20/3, UBND TP Đà Nẵng tổ chức buổi họp báo thường kỳ quý I. Tại đây, ông Võ Nguyên Chương - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã thông tin về hiện trạng pháp lý của sân Chi Lăng.

Theo ông Chương, quan điểm của thành phố là muốn lấy lại sân Chi Lăng và hoàn số tiền mà Tập đoàn Thiên Thanh đã nộp vào ngân sách là 1.251 tỉ đồng.

Năm 2018, thành phố có kiến nghị với Thủ tướng, xin lấy lại sân Chi Lăng và đến nay, quan điểm này vẫn giữ nguyên.

da nang muon nop 1251 ty chuoc lai san van dong chi lang nhung ngan hang doi gap 7 lan hinh 1

Ông Võ Nguyên Chương - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng.

Năm 2019, dưới chỉ đạo của Thủ tướng, Tổng cục Thi hành án làm cơ quan đầu mối tổ chức phiên làm việc về kiến nghị của Đà Nẵng. Tuy nhiên, tại phiên "thương lượng" đó, đoàn công tác của thành phố và Ngân hàng Xây dựng không tìm được tiếng nói chung, do có những xung đột về mặt lợi ích kinh tế.

"Thành phố xin giữ lại Sân vận động Chi Lăng và hoàn trả số tiền mà Tập đoàn Thiên Thanh đã nộp vào ngân sách là 1.251 tỷ. Tuy nhiên, thời điểm đó, Ngân hàng Xây dựng yêu cầu trả 8.408 tỷ đồng, trong đó tiền đất 4.000 tỷ đồng và hơn 4.000 tỷ đồng tiền lãi phát sinh", ông Chương nói.

Theo Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Đà Nẵng, thành phố cũng chưa thể dùng quyền của Nhà nước để các thiệp và xử lý các vấn đề liên quan, đồng thời thành phố cũng là một trong những đối tượng phải chấp hành bản án đã có hiệu lực.

da nang muon nop 1251 ty chuoc lai san van dong chi lang nhung ngan hang doi gap 7 lan hinh 2

Sân vận động Chi Lăng bị bỏ hoang nhiều năm nay.

Hiện trạng pháp lý của sân Chi Lăng, đã được Đà Nẵng cấp 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Tập đoàn Thiên Thanh. Đến nay chỉ có quyết định phê duyệt ranh giới chuyển quyền sử dụng đất, chưa có quyết định quy hoạch 1/500.

Vẫn còn nhiều vướng mắc phức tạp

Ông Chương nêu thêm một số vướng mắc tại dự án này. Đầu tiên là liên quan công tác giải toả đền bù, tổng diện tích 4 mặt tiền của dự án hiện đã được sở và UBND quận Hải Châu cùng cơ quan thi hành án dân sự thu hồi đất. Còn 8 hộ gia đình và 2 doanh nghiệp chưa thực hiện việc giải tỏa.

Quá trình giải quyết liên quan dự án có những vấn đề pháp lý trước đây chưa đảm bảo về quy định, dẫn đến xung đột giữa pháp lý và kinh tế. Thành phố đang phải đối diện và xử lý.

Ngoài ra, theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, Đà Nẵng giảm 10% tiền sử dụng đất tại dự án sân Chi Lăng là không đúng quy định và cần thu hồi số, nộp vào ngân sách hơn 139 tỷ đồng. Tuy nhiên đến nay, các trường hợp liên quan chưa khắc phục được.

da nang muon nop 1251 ty chuoc lai san van dong chi lang nhung ngan hang doi gap 7 lan hinh 3

Ông Lê Quang Nam - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Liên quan đến vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam cho biết thêm, kiến nghị về sân Chi Lăng của thành phố đang vướng trong việc thực hiện kết luận thanh tra, kết luận bản án và các đối tượng điều tra. Nội dung này thuộc thẩm quyền của Bộ Chính trị.

"Bộ Chính trị đã xem xét và sẽ có văn bản trả lời sớm cho Chính phủ để hướng dẫn địa phương. Sau khi có thông báo, chúng tôi sẽ cung cấp cho báo chí", ông Lê Quang Nam thông tin.

Được biết, sân vận động Chi Lăng có tổng diện tích hơn 55.000m2. Năm 2011, theo yêu cầu của nhà đầu tư là Công ty CP Tập đoàn Thiên Thanh, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành quyết định phê duyệt đồ án ranh giới để chuyển mục đích sử dụng đất.

Thành phố đã cấp thành 10 giấy chứng nhận sử dụng đất tại dự án này. Ông Phạm Công Danh và Tập đoàn Thiên Thanh đã dùng 10 giấy chứng nhận trên để thế chấp, vay vốn ngân hàng.

Hiện, sân vận động Chi Lăng là một trong những tài sản kê biên để đảm bảo thi hành bản án của TAND Cấp cao tại TP HCM liên quan đến Tập đoàn Thiên Thanh và Phạm Công Danh.

Xem thêm

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

(CLO) Những lời hứa về “việc nhẹ, lương cao”, cuộc sống sung túc hay cơ hội được định cư ở nước thứ 3 từng khiến vợ chồng ông Mêch (68 tuổi, trú xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) bán trâu bò, nương rẫy, gom tiền đưa cả gia đình sang Thái Lan. Đổi lại, họ phải trải qua những tháng ngày cơ cực, nhặt rác kiếm sống, sống chui lủi và cuối cùng bị bắt giữ, trục xuất về nước.

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

(CLO) Trước diễn biến mưa lũ đặc biệt phức tạp, lũ trên các sông đang lên nhanh, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất ở mức rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết.

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

(CLO) Sáng 17/9, mực nước trên các sông tiếp tục lên, mưa lớn tiếp diễn. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đã có 35 địa phương tiến hành sơ tán người dân đến nơi an toàn; một số vị trí quốc lộ, đường tỉnh bị sạt lở gây tắc đường...

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

(CLO) Ngày 15/9/2026 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vừa ban hành văn bản 6946 đề nghị UBND phường Bỉm Sơn kiểm tra, làm rõ nội dung thông tin theo phản ánh, đề nghị của Báo Nhà báo và Công luận; nghiên cứu làm việc, cung cấp thông tin cho phóng viên báo chí đảm bảo đúng quy định để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 22/9.

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Cỡ chữ bài viết: