Kết quả khảo sát cho thấy 85% người được hỏi phản đối khả năng này, với lý do họ cho rằng mức sống tại Đan Mạch cao hơn đáng kể so với Mỹ.
Cuộc khảo sát chỉ ra rằng người dân Greenland đặc biệt lo ngại về tình trạng tội phạm cũng như chi phí chăm sóc y tế cao tại Mỹ. Những yếu tố này được xem là rào cản lớn đối với ý tưởng sáp nhập hoặc thay đổi quốc tịch.
Financial Times cũng đề cập tới các kịch bản mang tính giả định, trong đó Mỹ có thể đề xuất cấp hộ chiếu Mỹ và hỗ trợ tài chính lên tới 1 triệu USD cho mỗi người trong số khoảng 57.000 cư dân Greenland nếu họ tự nguyện trở thành một phần của Mỹ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump trong nhiều năm qua đã nhiều lần bày tỏ quan điểm rằng Greenland nên sáp nhập vào Mỹ. Trong cuộc phỏng vấn với NBC News hồi tháng 5/2025, ông Trump không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để đạt được mục tiêu này.
Đến ngày 6/1/2026, Nhà Trắng trong tuyên bố bằng văn bản gửi Reuters nhấn mạnh rằng việc sử dụng quân đội Mỹ “luôn là một lựa chọn mà tổng tư lệnh có thể cân nhắc”. Một ngày sau đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết ông Trump đang tích cực thảo luận với các cố vấn về khả năng mua lại Greenland.