Mỹ không loại trừ khả năng kiểm soát Greenland bằng quân sự

(CLO) Nhà Trắng tuyên bố Tổng thống Trump đang xem xét các phương án nhằm kiểm soát đảo Greenland, gồm cả biện pháp quân sự.

Thư ký báo chí Karoline Leavitt ngày 6/1 nhấn mạnh việc này là ưu tiên an ninh quốc gia của Mỹ.

"Tổng thống và đội ngũ của ông ấy đang thảo luận về loạt phương án để theo đuổi mục tiêu quan trọng về chính sách đối ngoại này. Triển khai quân đội Mỹ đương nhiên luôn là lựa chọn mà tổng tư lệnh có thể sử dụng", bà Leavitt cho hay.

Những ngôi nhà đầy màu sắc tại Upernavik, Greenland. Ảnh: CC/Wiki
Những ngôi nhà đầy màu sắc tại Upernavik, Greenland. Ảnh: CC/Wiki

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh giới chức Greenland và Đan Mạch cho biết đã đề nghị gặp Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio để thảo luận về vấn đề này "trong suốt năm 2025", nhưng cuộc gặp vẫn chưa thể diễn ra, theo lãnh đạo cơ quan ngoại giao Greenland Vivian Motzfeldt. Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen tin rằng cuộc gặp sẽ giúp giải quyết "một số hiểu lầm nhất định".

Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen khẳng định hòn đảo không phải để bán và chỉ người dân Greenland mới có quyền quyết định số phận của mình. Ông cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc khi Anh, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Ba Lan cùng Đan Mạch ra tuyên bố chung phản đối ý tưởng sáp nhập của Mỹ, nhấn mạnh nguyên tắc "chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và bất khả xâm phạm biên giới".

Greenland là hòn đảo lớn nhất thế giới, thuộc Đan Mạch, với vị trí chiến lược trên tuyến đường ngắn nhất từ Bắc Mỹ tới châu Âu cùng nguồn tài nguyên khoáng sản dồi dào.

Tổng thống Trump từng đề cập ý tưởng sáp nhập Greenland từ nhiệm kỳ đầu và tiếp tục nhắc lại sau khi tái đắc cử. Ông cũng ám chỉ có thể đưa ra quyết định về vấn đề này sau khi tình hình Venezuela ổn định.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: