"Việc nói về việc Mỹ cần chiếm Greenland là hoàn toàn vô lý. Mỹ không có quyền sáp nhập bất kỳ quốc gia nào trong ba quốc gia thuộc Vương quốc Đan Mạch", Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen tuyên bố hôm Chủ nhật.
Trước đó, ông Trump nói với tạp chí The Atlantic rằng: "Chúng ta cần Greenland, chắc chắn rồi. Chúng ta cần nó cho mục đích quốc phòng". Ông phát biểu một ngày sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro và tuyên bố Washington sẽ điều hành Venezuela.
Điều này đã làm dấy lên lo ngại ở Đan Mạch rằng điều tương tự có thể xảy ra với Greenland, một lãnh thổ của Đan Mạch và nằm gần Mỹ.
Ông Frederiksen nói: "Do đó, tôi mạnh mẽ kêu gọi Mỹ ngừng các mối đe dọa chống lại một đồng minh thân thiết trong lịch sử và chống lại một quốc gia và một dân tộc khác, những người đã nói rất rõ ràng rằng họ không phải là hàng hóa để bán".
Thủ tướng Greenland, Jens-Frederik Nielsen, đã đưa ra một tuyên bố vào Chủ nhật: “Khi Tổng thống Hoa Kỳ nói rằng 'chúng ta cần Greenland' và liên kết chúng tôi với Venezuela và sự can thiệp quân sự, điều đó không chỉ sai mà còn là thiếu tôn trọng”.
Ngày 21 tháng 12, ông Trump bổ nhiệm Thống đốc Louisiana Jeff Landry làm đặc phái viên đến Greenland, điều này lại làm dấy lên những chỉ trích từ Đan Mạch và Greenland về việc Mỹ đang lên kế hoạch kiểm soát hòn đảo giàu khoáng sản ở Bắc Cực này.
Ông Trump đã ủng hộ việc Greenland, một lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, trở thành một phần của Hoa Kỳ. Ông Landry công khai ủng hộ ý tưởng này.
Vị trí chiến lược của hòn đảo Bắc Cực này nằm giữa châu Âu và Bắc Mỹ, biến nó thành một địa điểm quan trọng cho hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo của Mỹ, đồng thời có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú.
Greenland, một thuộc địa cũ của Đan Mạch, có quyền tuyên bố độc lập theo một thỏa thuận năm 2009 nhưng lại phụ thuộc rất nhiều vào trợ cấp của Đan Mạch.