Dạ tiệc ủng hộ Israel ở Paris bị phản đối dữ dội

(CLO) Vào tối thứ Tư, một cuộc biểu tình lớn đã nổ ra tại Paris nhằm phản đối một buổi dạ tiệc gây tranh cãi do các nhân vật cực hữu tổ chức nhằm quyên góp cho quân đội Israel.

Sự kiện này, dự kiến có sự tham gia của Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich, đã thu hút sự chỉ trích mạnh mẽ từ nhiều tổ chức và đảng phái chính trị tại Pháp.

da tiec ung ho israel o paris bi phan doi du doi hinh 1

Dạ tiệc “Israel là Mãi Mãi”, được tổ chức bởi một hiệp hội cùng tên, đã gây ra căng thẳng trước thềm trận đấu bóng đá giữa hai đội tuyển quốc gia Israel và Pháp tại sân vận động quốc gia. Trận đấu này diễn ra trong bối cảnh các cuộc xung đột ở Trung Đông tiếp tục gia tăng. Để đảm bảo an ninh, chính quyền Paris đã huy động hơn 4.000 cảnh sát và 1.600 nhân viên an ninh sân vận động cho sự kiện.

Ông Smotrich, người từng có quan điểm ủng hộ mạnh mẽ các khu định cư của Israel, được mời tham dự buổi dạ tiệc nhưng đã hủy bỏ chuyến đi sau khi gặp phản ứng dữ dội. Quan điểm của ông về khả năng sáp nhập Bờ Tây đã vấp phải sự chỉ trích từ cộng đồng quốc tế, trong đó có Bộ Ngoại giao Pháp, khi cho rằng kế hoạch này “trái với luật pháp quốc tế” và sẽ làm phức tạp thêm căng thẳng trong khu vực.

Nili Kupfer-Naouri, chủ tịch hiệp hội “Israel là Mãi Mãi”, cũng đã từng gây tranh cãi với phát ngôn không nhân nhượng về dân thường tại Gaza, điều này càng khiến công chúng bất bình. Các cuộc biểu tình phản đối buổi dạ tiệc đã thu hút hàng trăm người, với khẩu hiệu chống lại dạ tiệc và ông Smotrich như “gala của sự thù hận và xấu hổ”.

Dù các cuộc biểu tình diễn ra chủ yếu trong hòa bình, một số người quá khích đã đập phá cửa kính của một nhà hàng McDonald’s trên tuyến đường diễu hành. Một nhóm khác, bao gồm các tổ chức Do Thái cánh tả, cũng tập trung gần Khải Hoàn Môn để phản đối.

Ông Laurent Nunez, Giám đốc cảnh sát Paris, tuyên bố rằng dạ tiệc này không gây nguy hiểm lớn cho trật tự công cộng và nhấn mạnh vào quyền tự do hội họp tại Pháp. Sự kiện này diễn ra sau một loạt sự kiện căng thẳng tại Paris và Amsterdam liên quan đến xung đột ở Trung Đông.

Hồng Hạnh (theo AP)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: