Đã xác định được nguyên nhân vụ cháy rừng xảy ra vào ngày 12/4 tại huyện Bình Liêu, Quảng Ninh

Theo đó, ngay sau khi nhận tin báo cháy (lúc 15 giờ, 16 giờ và 18 giờ ngày 12/4 là thời điểm các đám cháy bùng phát tại xã Vô Ngại và thị tấn Bình Liêu), UBND huyện Bình Liêu đã huy động khoảng 560 nhân lực cùng nhiều phương tiện chữa cháy, đến hiện trường xử lý, tạo băng cản lửa, khống chế các đám cháy, đảm bảo an toàn về người và tài sản của nhân dân.

anh-1-chay-rung-binh-lieu.jpg
Hiện trường vụ cháy tại khoảnh 6, tiểu khu 290 (khu Pắc Liềng, thị trấn Bình Liêu) làm khoảng 40 ha rừng bị thiệt hại.

Đến khoảng 3 giờ 30 phút ngày 13/4, các đám cháy đã được khống chế hoàn toàn, tổng diện tích rừng bị cháy là trên 43 ha; trong đó, đám cháy lớn nhất xảy ra tại khoảnh 6, tiểu khu 290 (khu Pắc Liềng, thị trấn Bình Liêu) làm thiệt hại khoảng 40ha rừng; đám cháy tại tiểu khu 284 (thôn Nà Cắp, xã Vô Ngại) làm thiệt hại khoảng 1,8 ha và đám cháy tại tiểu khu 285 (thuộc các thôn Nà Nhái, Bản Ngày, xã Vô Ngại) thiệt hại khoảng 1,35 ha.

Nguyên nhân các vụ cháy cũng đã được xác định là do người dân xử lý, đốt thực bì (cành cây, củi khô cây gãy đổ sau cơn bão số 3 - chủ yếu là Keo và Bạch Đàn) để tạo diện trồng vụ mới. Trong quá trình thực hiện xảy ra giông lốc, cuốn tàn lửa gây cháy lớn, lan nhanh khó kiểm soát.

anh-2-chay-rung-binh-lieu.jpg
Khu rừng xảy ra vụ cháy (khu Pắc Liềng, thị trấn Bình Liêu) không có đường vào, địa hình hiểm trở khiến công tác chữa cháy rất khó khăn.

Ông Phạm Đức Thắng, Chủ tịch UBND huyện Bình Liêu cho biết, mức độ thiệt hại là không lớn do diện tích rừng bị cháy chủ yếu là rừng sản xuất đã thu hoạch; không có thiệt hại về người; tuy nhiên đây là bài học về công tác quản lý của các ban, ngành, địa phương; đặc biệt là người dân cần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về điều kiện an toàn, phòng cháy rừng.

Các địa phương có cháy rừng cho biết, đã không nhận được bất kỳ thông báo nào của người dân về việc đốt thực bì chuẩn bị diện cho sản xuất, trồng rừng trên địa bàn trước thời điểm các khu rừng xảy ra cháy nêu trên. Ủy ban nhân dân huyện Bình Liêu sẽ tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý nghiêm trách nhiệm theo pháp luật của các cá nhân, tổ chức (nếu có sai phạm).

Theo một số người dân, đám cháy rừng tại khu Pắc Liềng, thị trấn Bình Liêu đã cháy lan sang nhiều diện tích rừng Quế của các hộ dân lân cận làm thiệt hại không nhỏ đối với người dân.

Khoản 3 Điều 47 Nghị định 156/2018/NĐ-CP quy định về điều kiện an toàn về phòng cháy rừng.

Khi đốt nương, rẫy, đồng ruộng, đốt thực bì để chuẩn bị đất trồng rừng và làm giảm vật liệu cháy trong rừng, người sử dụng lửa phải thực hiện: Các biện pháp an toàn phòng cháy và chữa cháy; Không đốt vào những ngày có dự báo nguy cơ cháy rừng ở cấp IV, cấp V.

Trong ngày, tiến hành đốt lúc gió nhẹ, vào trước 9 giờ buổi sáng và sau 16 giờ buổi chiều; Trước khi đốt phải thông báo với trưởng thôn, bản, tổ đội phòng cháy, chữa cháy rừng. Trong khi đốt phải bố trí người canh gác, có đủ dụng cụ để dập lửa khi cháy lan vào rừng; sau khi đốt xong phải dập tắt hết tàn lửa.

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Cỡ chữ bài viết: