Đặc sắc chương trình nghệ thuật ‘Hà Nội - Khí phách ngàn năm - Vươn mình tỏa sáng’

(CLO) Tối 17/10, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội) đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hà Nội - Khí phách ngàn năm - Vươn mình tỏa sáng”.

Sự kiện do Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội chỉ đạo tổ chức, nhằm tôn vinh thành công của Đại hội, lan tỏa khí thế mới, động lực mới trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Thủ đô; đồng thời khơi dậy niềm tự hào, tinh thần trách nhiệm và khát vọng vươn cao, vươn xa của mỗi người dân Hà Nội.

Ảnh màn hình 2025-10-18 lúc 06.35.43
Tiết mục nghệ thuật được dàn dựng hùng tráng, giàu ý nghĩa. Ảnh: Viết Thành

Chương trình nghệ thuật “Hà Nội - Khí phách ngàn năm - Vươn mình tỏa sáng” lấy ý tưởng hình tượng cây tre làm trục xuyên suốt, biểu trưng cho sức sống mãnh liệt, sự thanh cao, kiên cường và tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam cũng như nhân dân Thủ đô Hà Nội.

Được dàn dựng công phu, đặc sắc, hiện đại, chương trình diễn ra theo 3 chương, tái hiện dòng chảy lịch sử và tương lai của Thủ đô. Trong đó, chương I - “Hà Nội Anh hùng” tái hiện hành trình lịch sử hào hùng của Hà Nội và Đảng bộ thành phố từ những ngày đầu cách mạng bùng nổ đến khi non sông thu về một mối. Đây cũng là khúc tráng ca ca ngợi Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, đồng thời là lời tri ân sâu sắc gửi tới những thế hệ đã cống hiến trên mọi mặt trận xây dựng và bảo vệ Thủ đô.

Ảnh màn hình 2025-10-18 lúc 06.36.30
Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Ảnh: Viết Thành

Chương II - “Hà Nội - Hội tụ và lan tỏa” mở ra bức tranh toàn cảnh về Hà Nội hôm nay - một Thủ đô nghìn năm văn hiến, anh hùng, đang từng bước khẳng định diện mạo mới: Văn hiến - văn minh - hiện đại - phồn vinh - hạnh phúc.

Chương III - “Hà Nội vươn mình tỏa sáng” là điểm kết tinh cảm xúc. Hà Nội hiện lên là thành phố của sức trẻ và trí tuệ; giống như cây tre vươn mình giữa trời cao, con người Hà Nội, đặc biệt là thế hệ trẻ mang trong mình tinh thần giàu nghị lực, sáng tạo không ngừng, đoàn kết và khát vọng bứt phá, để dựng xây một Thủ đô ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, mãi xứng đáng là trái tim yêu thương và tự hào của cả nước.

Trong chương trình, khán giả được thưởng thức các tiết mục đặc sắc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến và tỏa rạng tương lai, như: “Lá cờ Đảng”, “Lời Đảng hiệu triệu trái tim”, “Mười chín tháng tám”, “Đoàn vệ quốc quân”, “Sẽ về Thủ đô”, “Tiến về Hà Nội”, “Khúc hát người Hà Nội”, “Khí phách Hà Nội”, “Nhớ về Hà Nội”, “Hà Nội 12 mùa hoa”, “Em bé Hà Nội”, “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào”, “Hà Nội những công trình”...

Ảnh màn hình 2025-10-18 lúc 06.37.21
Đông đảo khán giả tham gia thưởng thức chương trình. Ảnh: Viết Thành

Góp phần tạo nên dấu ấn của chương trình là các nghệ sĩ biểu diễn được yêu mến như NSƯT Đăng Dương, họa mi bán cổ điển Phạm Thu Hà; các ca sĩ, nghệ sĩ Đức Phúc, Anh Tú, ca nương Kiều Anh, Đông Hùng, Ngọc Anh, Quân A.P, Nguyễn Trần Trung Quân, Đinh Mạnh Ninh, Thu Hằng, Thu Thủy, Rapper RamC, Lưu Quốc Vượng… cùng dàn hợp xướng và vũ đoàn.

Chương trình nghệ thuật “Hà Nội - Khí phách ngàn năm - Vươn mình tỏa sáng” là lời hiệu triệu, nguồn cảm hứng thôi thúc mỗi người con Thủ đô, đặc biệt là thế hệ trẻ cùng hành động, cống hiến vì một Hà Nội phát triển toàn diện và bền vững dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng.

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: