Đặc sắc Lễ hội Kanagawa Nhật Bản tại Hà Nội

Chủ nhật, 18/11/2018 09:07 AM - 0 Trả lời

(CLO) Diễn ra trong hai ngày (17 - 18/11/2018), tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), “Lễ hội Kanagawa Nhật Bản tại Hà Nội” là sự kiện có ý nghĩa quan trọng được UBND TP. Hà Nội phối hợp với chính quyền tỉnh Kanagawa (Nhật Bản) tổ chức, nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.

Báo Công luận
Nhiều hoạt động đặc sắc diễn ra tại lễ hội. Ảnh: HNM 
Với chủ đề “Cây cầu Việt - Nhật”, “Lễ hội Kanagawa Nhật Bản tại Hà Nội” là sự kiện có quy mô lớn đầu tiên của tỉnh Kanagawa ở nước ngoài, góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa của đất nước Nhật Bản đối với người dân Thủ đô Hà Nội và các vùng lân cận. 

Đến với lễ hội, du khách không những có thể mặc thử Yukata mà còn được thưởng thức màn trình diễn đặc biệt của nghệ sĩ Ueno Yuka, điệu nhảy Yosakoi truyền thống của Nhật Bản... hòa trong âm thanh sống động của đàn Shamisen điện, trống, sáo…

Lễ hội cũng thu hút người xem đến với phần giới thiệu với nhiều thông tin bổ ích, lý thú về tỉnh Kanagawa, lễ trao học bổng KAO EISEI, tham quan 43 quầy hàng trong khu vực phố đi bộ với nhiều sản phẩm đặc sắc. Đáng chú ý tại lễ hội còn diễn ra cuộc thi karaoke những ca khúc Nhật Bản góp phần gây dựng nên cây cầu gắn kết tình Kanagawa và Việt Nam

Báo Công luận
Lễ hội Kanagawa Nhật Bản tại Hà Nội” thể hiện mối quan hệ đang phát triển hết sức tốt đẹp giữa TP. Hà Nội với Nhật Bản nói chung và tỉnh Kanagawa nói riêng. Ảnh; HNM 
Cùng với việc tổ chức lễ hội, sáng nay (18/11), xung quanh hồ Hoàn Kiếm diễn ra giải chạy tiếp sức Kizuna Ekiden Việt Nam lần thứ nhất, góp phần khiến cả hai sự kiện có ý nghĩa hơn rất nhiều.

Khẳng định về ý nghĩa và mục đích của sự kiện văn hóa này, ông Nguyễn Doãn Toản - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho biết: “Lễ hội Kanagawa Nhật Bản tại Hà Nội” thể hiện mối quan hệ đang phát triển hết sức tốt đẹp giữa TP. Hà Nội với Nhật Bản nói chung và tỉnh Kanagawa nói riêng.

Quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng giữa Việt Nam và Nhật Bản hiện đang được triển khai trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế, đến văn hóa - xã hội, trở thành hình mẫu cho quan hệ hợp tác tin cậy cùng có lợi giữa hai nước. Trong đó, Thủ đô Hà Nội tự hào đóng góp tích cực vào sự phát triển của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản thông qua việc xây dựng quan hệ với các địa phương của Nhật Bản, trong đó có tỉnh Kanagawa”, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội khẳng định.

Báo Công luận
Tiết mục văn nghệ đặc sắc bằng tiếng Nhật mang tên “Bạn thân” (Best Friend) . Ảnh: VOV
Đồng thời, ông Nguyễn Doãn Toản bày tỏ tin tưởng, lễ hội lần này sẽ thành công tốt đẹp, để lại ấn tượng khó phai đối với không chỉ người dân Hà Nội mà cả bạn bè bốn phương.

Thay mặt chính phủ Nhật Bản, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio đã đánh giá cao và gửi lời cảm ơn tới chính quyền tỉnh Kanagawa và UBND TP. Hà Nội đã cố gắng, nỗ lực để tổ chức sự kiện có ý nghĩa này.

Bên cạnh đó, ông Yuji Kuroiwa – Thống đốc tỉnh Kanagawa, Nhật Bản chia sẻ, sau bốn năm tổ chức lễ hội Việt Nam tại tỉnh Kanagawa hết sức thành công, tỉnh Kanagawa đã quyết định tổ chức lễ hội Kanagawa tại Hà Nội với nhiều hoạt động đặc sắc về nghệ thuật, văn hóa truyền thống, không gian trải nghiệm văn hóa độc đáo…

L.V

Tin khác

Hoa hậu Lương Thùy Linh trở thành Đại sứ văn hóa đọc

Hoa hậu Lương Thùy Linh trở thành Đại sứ văn hóa đọc

(CLO) Hoa hậu Lương Thùy Linh xuất hiện tại sự kiện lễ khai mạc Ngày Sách và Văn Hóa đọc Việt Nam lần 3 năm 2024 với vai trò Đại sứ văn hóa đọc TP.HCM.

Đời sống văn hóa
Công bố tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT nghề thủ công mỹ nghệ

Công bố tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT nghề thủ công mỹ nghệ

(CLO) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 43/2024/NĐ-CP ngày 19/4/2024 quy định chi tiết về xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân (NSND), Nghệ nhân ưu tú (NSƯT) trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ.

Đời sống văn hóa
Kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa

Kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa

(CLO) Tối 19/4, tại Đình Ngự Triều Di Quy - Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 1085 năm Đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024).

Đời sống văn hóa
Khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề 'Giữ nghề xưa trên phố'

Khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố"

(CLO) Chiều 19/4 tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội, số 50 phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã diễn ra chương trình khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".

Đời sống văn hóa
Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt bộ sách 'Thưởng thức triết học'

Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt bộ sách "Thưởng thức triết học"

(CLO) Nhân dịp bộ sách Thưởng thức triết học ra mắt độc giả Việt Nam, ngày 20/4 tới đây tại Hà Nội, Nhà xuất bản (NXB) Kim Đồng và Viện Pháp tại Hà Nội tổ chức chương trình giao lưu và ra mắt bộ sách với chủ đề "Mỗi đứa trẻ là một triết gia".

Đời sống văn hóa