Đặc sản khoai sâm Lào Cai đắt hàng vào mùa thu hoạch

Khoai sâm hay còn được gọi là sâm đất, địa tàng thiên, hoàng shin cô.. là loại đặc sản nổi tiếng được trồng nhiều ở tỉnh Lào Cai. Trước kia, khoai sâm là loại cây mọc hoang trong vườn nhà, được bà con dân tộc tại nơi này trồng rất nhiều.

dac san khoai sam lao cai dat hang vao mua thu hoach hinh 1

Bà con tại Lào Cai thu hoạch củ khoai sâm.

Trong những năm gần đây, khoai sâm trở thành một loại đặc sản nổi tiếng và ngày càng được nhiều người biết tới. Chính vì đều này, bà con tại các vùng của tỉnh Lào Cai đã trồng sâm đất nhiều hơn để thu hoạch.

Chị Vũ Thị Trang, một đầu mối thu mua và phân phối củ khoai sâm cho biết: “Khoai sâm đã bắt đầu vào mùa thu hoạch từ đầu tháng 9 nay. So với thường năm, giá khoai sâm vẫn ổn định. Mỗi ngày, tôi thu mua về từ 2 - 3 tấn củ khoai sâm. Tuy số lượng lớn nhưng bỏ sỉ tại các tỉnh thành cũng đều hết nhanh trong vòng 2 - 3 ngày”.

dac san khoai sam lao cai dat hang vao mua thu hoach hinh 2

Bà con tại Lào Cai thu hoạch củ khoai sâm để bán.

Theo đó, những củ sâm đất được chị Trang thu mua của bà con dân tộc Hà Nhì trồng tại xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Vùng đất này nổi tiếng với giống khoai sâm ngon ngọt, củ to và chất lượng.

Chị Trang cho hay: “Hiện tại, dưới các tỉnh và thành phố lớn đều đang rất chuộng loại khoai sâm này nên rất chạy hàng. Khách hàng của tôi có rất đông khách sỉ tại Hà Nội, Nghệ An, các tỉnh phía nam như TP. HCM, Cần Thơ, Cà Mau…”.

Thời điểm hiện tại, khoai sâm được chị Trang tới tận những vườn trồng của bà con thu mua, đặt hàng với số lượng lớn. Khoai sâm tại đây đã trở thành một loại đặc sản, tạo thêm việc làm và thu nhập cho bà con.

dac san khoai sam lao cai dat hang vao mua thu hoach hinh 3

Bề ngoài của củ khoai sâm có hình dáng và màu sắc gần giống như khoai lang, bên trong ruột củ khoai sâm có màu trắng hoặc có màu vàng nhạt và mùi thơm giống như nhân sâm.

Khoai sâm thường được thu hoạch vào tháng 9 - tháng 11 hằng năm, mỗi năm chỉ có một mùa duy nhất và kéo dài từ 1 tới 2 tháng. Chỉ cần để củ khoai sâm ở những nơi khô thoáng là có thể bảo quản đến nửa năm, đặc biệt khi càng để lâu thì củ xuống nước ăn càng ngọt.

Chị Thái Thị Nguyệt, một đầu mối bán lẻ củ khoai sâm tại Bến Tre cho biết: “Tôi đặt hàng tại một vườn chính gốc tại Y Tý, Lào Cai. Những ngày vừa vào vụ, có hôm về chỉ được 500 kg thì 50 đơn khách chốt hết. Khoai sâm được nhiều người mua, đắt hàng vì ăn tốt cho sức khoẻ, có thể thay thế hoa quả lại có thể để được lâu nữa”.

Theo chị Nguyệt, chủ vườn nơi chị đặt hàng cho biết năm nay dân không trồng nhiều nên không có nhiều củ như năm ngoái. Theo chị Nguyệt dự báo, vài hôm nữa giá sẽ tăng lên vì cuối mùa khoai sâm hiếm hơn, hiện tại chị Nguyệt đang bán lẻ với giá từ 35.000 đồng – 39.000 đồng/kg.

Khoai sâm thường được sử dụng để ăn sống, nấu canh và chế biến thành các món ăn khác. Khi ăn sống, khoai sâm có vị ngọt mát, mọng nước và thơm. Tương tự khi chế biến các món rau, canh cũng rất ngon, ngọt và có mùi thoang thoảng của nhân sâm.

Khoai sâm hiện tại được người dân bán tại tỉnh với giá  từ 30.000 đồng/kg. Có nơi thấp nhất khoảng 25.000 đồng/kg. Tuy nhiên, khi vận chuyển xuống các tỉnh và thành phố khác, giá bán sẽ được đẩy lên cao hơn vì phí vận chuyển và đóng gói hàng.

Thời điểm này, người dân tại các vùng trồng sâm đất tỉnh Lào Cai lại tất bật đào và thu hoạch củ khoai sâm. Không chỉ người dân nhộn nhịp thu hoạch mà các thương lái, dân buôn cũng tới đây rất đông để mua khoai sâm về các vùng, tỉnh thành khác bán lại.

Bài và ảnh: Lê Trang

Xem thêm

Bí thư Thái Nguyên: 'Không để cơ hội phát triển trôi qua'

Bí thư Thái Nguyên: 'Không để cơ hội phát triển trôi qua'

(CLO) Đứng trước mục tiêu duy trì tăng trưởng GRDP trên 10,5%/năm, Bí thư tỉnh Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường yêu cầu toàn bộ máy phải chủ động tạo dựng lợi thế mới, dám nghĩ dám làm và lấy chất lượng sống của từng gia đình làm thước đo tổ chức thực hiện.

Bộ đội đóng hơn 3.000 bao đất cát giúp dân gia cố hơn 2km đê chống ngập

Bộ đội đóng hơn 3.000 bao đất cát giúp dân gia cố hơn 2km đê chống ngập

(CLO) Mưa lớn kéo dài gây ngập úng tại nhiều khu vực ở Hà Nội. Ngày 17/9, 32 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 31, Lữ đoàn 28 đã khẩn trương phối hợp với lực lượng địa phương đóng hơn 3.000 bao đất cát, vận chuyển và gia cố hơn 2km bờ đê tại xã Trần Phú, góp phần ngăn nước tràn vào khu dân cư.

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

(CLO) Ngày 17/9, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau 2,5 tháng triển khai, địa phương đã hoàn thành lấy mẫu hài cốt tại 2.758 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, đạt 100% kế hoạch và vượt tiến độ 6,5 tháng so với dự kiến ban đầu.

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

(CLO) Những lời hứa về “việc nhẹ, lương cao”, cuộc sống sung túc hay cơ hội được định cư ở nước thứ 3 từng khiến vợ chồng ông Mêch (68 tuổi, trú xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) bán trâu bò, nương rẫy, gom tiền đưa cả gia đình sang Thái Lan. Đổi lại, họ phải trải qua những tháng ngày cơ cực, nhặt rác kiếm sống, sống chui lủi và cuối cùng bị bắt giữ, trục xuất về nước.

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

(CLO) Trước diễn biến mưa lũ đặc biệt phức tạp, lũ trên các sông đang lên nhanh, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất ở mức rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết.

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

(CLO) Sáng 17/9, mực nước trên các sông tiếp tục lên, mưa lớn tiếp diễn. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đã có 35 địa phương tiến hành sơ tán người dân đến nơi an toàn; một số vị trí quốc lộ, đường tỉnh bị sạt lở gây tắc đường...

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

(CLO) Ngày 15/9/2026 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vừa ban hành văn bản 6946 đề nghị UBND phường Bỉm Sơn kiểm tra, làm rõ nội dung thông tin theo phản ánh, đề nghị của Báo Nhà báo và Công luận; nghiên cứu làm việc, cung cấp thông tin cho phóng viên báo chí đảm bảo đúng quy định để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 22/9.

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Cỡ chữ bài viết: