Đại đoàn kết toàn dân tộc - Nhân tố chiến lược trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước

(CLO) Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiếp tục khẳng định đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu và nhân tố mang ý nghĩa chiến lược, tạo nền tảng củng cố lòng dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân và huy động sức mạnh tổng hợp để hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh, bền vững.

Đất nước ta đang đứng trước thời khắc lịch sử trọng đại, bước vào kỷ nguyên mới- kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Để hiện thực hóa khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiếp tục khẳng định đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ là truyền thống quý báu mà còn là nhân tố mang ý nghĩa chiến lược. Thực tiễn sinh động từ công cuộc đổi mới và những biến động vừa qua đã chứng minh: Khi lòng dân đồng thuận, khối đại đoàn kết được củng cố vững chắc, mọi khó khăn đều bị đẩy lùi, tạo đà cho đất nước bứt phá.

tbt.jpg
Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm từng nêu rõ: Chưa bao giờ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của chúng ta, bao gồm cả đồng bào trong nước và hơn 5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài, lại được củng cố vững chắc như hiện nay.

Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân - hạt nhân của khối đại đoàn kết

Để khối đại đoàn kết thực sự vững chắc, “hạt nhân” cốt lõi chính là việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, thực hiện dân chủ thực chất. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã nhấn mạnh, việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong tham gia xây dựng, hoàn thiện thể chế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là nền tảng để củng cố niềm tin xã hội, là “sợi dây” bền chặt kết nối ý Đảng với lòng Dân.

Trong thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã thể hiện rõ vai trò là cầu nối, nòng cốt chính trị để Nhân dân làm chủ. Thông qua các đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, Nhân dân đã trực tiếp tham gia vào quá trình hoạch định đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước. Con số ấn tượng 527.764 ý kiến góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng mà hệ thống MTTQ thu nhận được trong quý III và quý IV năm 2025 là minh chứng hùng hồn cho tinh thần trách nhiệm và trí tuệ của Nhân dân đối với vận mệnh đất nước.

Bài H
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Không chỉ dừng lại ở việc góp ý, quyền làm chủ của Nhân dân còn được thể hiện mạnh mẽ qua công tác giám sát và phản biện xã hội. Chỉ tính riêng năm 2025, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp ở địa phương đã chủ trì tổ chức 14.814 cuộc giám sát và 9.576 cuộc phản biện xã hội. Những nội dung giám sát đều tập trung vào các vấn đề dân sinh bức xúc, liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân như: đất đai, môi trường, cải cách hành chính, và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Thông qua hoạt động này, nhiều kiến nghị xác đáng của cử tri và Nhân dân đã được Đảng, Nhà nước tiếp thu, điều chỉnh chính sách cho phù hợp với thực tiễn. Điều này khẳng định, công tác xây dựng thể chế không phải là công việc riêng của cơ quan nhà nước, mà là sự nghiệp chung của toàn dân, nơi ý chí của Nhân dân được thể chế hóa thành pháp luật.

Kỷ nguyên mới và yêu cầu chiến lược về Đại đoàn kết

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra trong bối cảnh đất nước đã đi qua chặng đường 40 năm đổi mới với những thành tựu to lớn và toàn diện. Tuy nhiên, thế giới và khu vực đang có những diễn biến phức tạp, thời cơ và thách thức đan xen. Trong bối cảnh đó, việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trở thành nhân tố mang ý nghĩa sống còn, là động lực quan trọng để đất nước vượt qua thách thức, nắm bắt cơ hội và phát triển bền vững.

dcnga.jpg
Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày tham luận tại Đại hội.

Phát biểu tham luận tại Đại hội XIV, đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định: Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn kiên định quan điểm “dân là gốc”. Sức mạnh của Đảng nằm ở sự gắn bó mật thiết với Nhân dân, ở khả năng quy tụ và phát huy sức mạnh tổng hợp của các giai tầng, các dân tộc, tôn giáo và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Bước vào kỷ nguyên của tri thức, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, quan điểm về đại đoàn kết cần được nâng lên một tầm cao mới. Đó không chỉ là sự tập hợp lực lượng đơn thuần mà phải là sự thống nhất cao độ về ý chí và hành động, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong mỗi người dân Việt Nam.

“Chiến dịch Quang Trung” minh chứng sinh động cho sức mạnh Việt Nam

Lý luận về đại đoàn kết của Đảng ta luôn bắt nguồn từ thực tiễn và được kiểm nghiệm qua thực tiễn. Những lúc đất nước gian nguy, sức mạnh ấy lại bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hình ảnh “Chiến dịch Quang Trung”, chiến dịch thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại do bão, lũ tại miền Trung vào cuối năm 2025, đầu năm 2026 là một biểu tượng sáng ngời cho tinh thần ấy.

Công ty An Nam

Trước sự tàn phá của thiên tai, hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, chỉ trong thời gian ngắn từ 21/11/2025 đến 10/01/2026, hơn 700 tỷ đồng đã được các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước đóng góp. Nhưng không chỉ là con số vật chất, đó là mệnh lệnh từ trái tim của hàng triệu người con đất Việt hướng về đồng bào ruột thịt.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và sự vào cuộc “thần tốc” của hệ thống Mặt trận, các nguồn lực đã được phân bổ kịp thời, minh bạch. Hàng nghìn ngôi nhà bị sập đổ đã được hỗ trợ xây mới với mức 10 triệu đồng/hộ, nhà hư hỏng được hỗ trợ sửa chữa 5 triệu đồng/hộ. Với vai trò, trách nhiệm của mình và trong quá trình thực hiện mô hình hoạt động mới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chủ động chỉ đạo, phối hợp với các tổ chức chính trị – xã hội, đặc biệt là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam để triển khai thành lập các đội hình xung kích tham gia công tác di dời, sửa chữa, xây dựng nhà ở, đồng thời tổ chức các hoạt động hỗ trợ cho các lực lượng tham gia Chiến dịch, góp phần dựng lại nhà cửa, ổn định cuộc sống để nhân dân kịp đón Tết Nguyên đán 2026.

Đồng chí Hà Thị Nga đã xúc động nhấn mạnh: Những kết quả của Chiến dịch Quang Trung là minh chứng sinh động cho sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Khi được tổ chức bài bản, với quyết tâm chính trị cao và đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu, chúng ta nhất định sẽ thành công. Đây chính là bài học quý giá về việc luôn nhất quán quan điểm lấy Nhân dân làm trung tâm, gắn phát triển kinh tế - xã hội với việc đáp ứng lợi ích thiết thực của Nhân dân, phát huy sức mạnh nội sinh toàn dân làm động lực, bảo đảm an sinh xã hội và không để ai bị bỏ lại phía sau.

Từ “Mặt trận truyền thống” đến “Mặt trận số”

Bước vào kỷ nguyên mới với sự phát triển như vũ bão của công nghệ, công tác tập hợp, đoàn kết nhân dân cũng cần những tư duy đột phá. Nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể.

screenshot_1768977988.png
Ứng dụng Zalo mini app "Mặt trận Quảng Ninh số" góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác Mặt trận trên địa bàn tỉnh. Ảnh: PNVN

Một trong những hướng đi chiến lược là chuyển đổi số. Hệ thống Mặt trận đang tích cực triển khai cơ chế tiếp nhận, phản hồi ý kiến cử tri trên nền tảng “Mặt trận số”, sẵn sàng tiếp nhận kiến nghị của nhân dân 24/7. Việc nắm bắt tình hình nhân dân trên không gian mạng giúp các cơ quan Đảng, Nhà nước lắng nghe được "nhịp thở" của cuộc sống nhanh chóng và đa chiều hơn.

Bên cạnh đó, phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” cần được thể chế hóa thành quy trình bắt buộc và thực hiện nghiêm túc. Các mô hình “tự quản - tự chủ - tự giám sát” ở cộng đồng dân cư cần được nhân rộng để mỗi người dân thực sự trở thành một chủ thể tích cực trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đặc biệt, để phát huy sức mạnh trí tuệ của toàn dân, cần tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động của các hội đồng tư vấn, thu hút đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, nhân sĩ trí thức tham gia hiến kế cho Đảng, Nhà nước. Đại đoàn kết trong kỷ nguyên mới không chỉ là đoàn kết về chính trị, mà còn là sự quy tụ tinh hoa, trí tuệ để giải quyết những bài toán lớn của đất nước.

Trong bối cảnh đất nước đang đứng trước thời cơ và vận hội mới, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, xác định mục tiêu đưa nước ta trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Đây là những mục tiêu vĩ đại, đòi hỏi sự nỗ lực phi thường của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân.

Để hiện thực hóa tầm nhìn đó, Đảng và Nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách để MTTQ và các đoàn thể tham gia sâu rộng hơn nữa vào đời sống chính trị đất nước. Cần có cơ chế để Nhân dân trực tiếp tham gia góp ý, phản ánh với Đảng về những biểu hiện suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, góp phần làm trong sạch bộ máy, củng cố niềm tin của Nhân dân vào chế độ.

Đại đoàn kết toàn dân tộc là tài sản vô giá, là truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đúc kết chân lý: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/ Thành công, thành công, đại thành công”. Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc hôm nay, bài học ấy càng mang tính thời sự sâu sắc.

Với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, với vị thế là trung tâm khối đại đoàn kết của MTTQ Việt Nam, và trên hết là tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí tự lực tự cường của hơn 100 triệu người dân Việt Nam trong và ngoài nước, chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng: Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ tiếp tục là nền tảng vững chắc, là động lực to lớn đưa con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua mọi sóng gió, cập bến vinh quang, sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ hằng mong ước.

Xem thêm

“Nghe dân”, gần dân và bước chuyển mình của Mặt trận

“Nghe dân”, gần dân và bước chuyển mình của Mặt trận

(NB&CL) Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) có lẽ là một trong những kỳ Đại hội đặc biệt nhất nhiều năm trở lại đây. Không chỉ vì diễn ra vào thời điểm đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với hàng loạt thay đổi lớn về tổ chức bộ máy, mô hình quản trị và yêu cầu tăng trưởng, mà còn bởi chính Đại hội này cho thấy một sự thay đổi khá rõ trong cách Mặt trận nhìn về vai trò của mình.

Sẽ dừng các phong trào thi đua mang tính 'hình thức'

Sẽ dừng các phong trào thi đua mang tính 'hình thức'

(CLO) Tại họp báo thông tin kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, ngày 13/5, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Cao Xuân Thạo thừa nhận một số phong trào thi đua, cuộc vận động hiện nay còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa đồng đều và chưa tạo ra chuyển biến rõ nét trong đời sống nhân dân.

Phát huy dân chủ, khơi dậy khát vọng đổi mới và sức mạnh đại đoàn kết

Phát huy dân chủ, khơi dậy khát vọng đổi mới và sức mạnh đại đoàn kết

(CLO) Ngày 13/5, tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến tham luận, thảo luận tại Đại hội.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, hội tụ trí tuệ kiến thiết đất nước trong kỷ nguyên mới

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, hội tụ trí tuệ kiến thiết đất nước trong kỷ nguyên mới

(CLO) Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong không khí cả nước phấn khởi, thi đua triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng với khát vọng đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, vươn lên tầm cao mới.

Đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận thông qua 'cầu nối' công nghệ

Đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận thông qua 'cầu nối' công nghệ

(CLO) Thay vì phải chờ đợi hàng tháng qua các cuộc họp tổ dân phố, giờ đây mọi kiến nghị về ô nhiễm, ngập lụt của người dân Thủ đô đã có thể gửi thẳng tới cấp có thẩm quyền theo thời gian thực. Chuyển đổi số không chỉ là thay chiếc bút bằng bàn phím, mà đang trở thành "cầu nối" chiến lược để Mặt trận lắng nghe dân, củng cố niềm tin từ cơ sở và cụ thể hóa quan điểm "dân là gốc".

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI

(CLO) Sáng 12/5, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức khai mạc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Báo Nhà báo và Công luận trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. 

Mặt trận Tổ quốc sẽ phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa

Mặt trận Tổ quốc sẽ phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa

(CLO) Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân là một trong 7 chương trình trọng tâm vừa được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề ra sáng 12/5. Nổi bật là việc Mặt trận Tổ quốc sẽ phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa ở các địa phương trong cả nước.

Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI: Khẳng định vị thế trong mô hình hoạt động mới

Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI: Khẳng định vị thế trong mô hình hoạt động mới

(CLO) Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh, Đại hội là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, nhận được sự quan tâm sâu sắc của các tầng lớp nhân dân ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài, là Đại hội đầu tiên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoạt động theo mô hình mới, khẳng định vị thế và phương thức hoạt động mới của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Hiệp sĩ Đại Thánh giá Lê Đức Thịnh: Dưới mái nhà chung Mặt trận, đạo gắn với đời bước vào kỷ nguyên mới

Hiệp sĩ Đại Thánh giá Lê Đức Thịnh: Dưới mái nhà chung Mặt trận, đạo gắn với đời bước vào kỷ nguyên mới

Ngày 12/5, đến dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI tại Thủ đô Hà Nội, Hiệp sĩ Đại Thánh giá Lê Đức Thịnh, Giáo hội Công giáo hoàn vũ cho rằng, bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, dưới mái nhà chung Mặt trận, đồng bào các tôn giáo có thêm điều kiện để đóng góp cho xã hội, để đạo gắn với đời, để tinh thần bác ái gặp tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI

(CLO) Sáng 12/5/2026, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra phiên khai mạc trọng thể. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam các thời kỳ, tới dự Đại hội.

Ông Nguyễn Túc: Không để khoảng cách giàu nghèo tạo khoảng cách về lòng yêu nước

Ông Nguyễn Túc: Không để khoảng cách giàu nghèo tạo khoảng cách về lòng yêu nước

(CLO) Ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X cho rằng, khác biệt về điều kiện kinh tế không được dẫn tới khoảng cách về tình cảm, tinh thần đoàn kết dân tộc và lòng yêu nước. Theo ông, MTTQ Việt Nam phải tiếp tục là mái nhà chung để mọi người dân đều cảm thấy mình là thành viên của một tổ chức yêu nước, gắn bó vì lợi ích của quốc gia, dân tộc.

Nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam trong tập hợp xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam trong tập hợp xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Tiếp tục chương trình làm việc tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, chiều 11/5, đại biểu tham dự Đại hội đã tiến hành thảo luận tại các Trung tâm của Đại hội. Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tham dự tại Trung tâm thảo luận số 1.

Lấy 'Dân là gốc', đưa tiếng nói của nhân dân thành trung tâm của sự đổi mới

Lấy 'Dân là gốc', đưa tiếng nói của nhân dân thành trung tâm của sự đổi mới

(CLO) Tại phiên trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu gắn bó máu thịt giữa Mặt trận với nhân dân. Theo bà, để đáp ứng yêu cầu trong kỷ nguyên mới, hoạt động của Mặt trận không được xa rời thực tiễn mà phải luôn đi sâu, đi sát vào từng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân.

Cơ cấu đại biểu dự Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Cơ cấu đại biểu dự Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI

(CLO) Đại hội có chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển” với sự tham dự của hơn 1.300 đại biểu, trong đó có 1.138 đại biểu chính thức. Cơ cấu đại biểu thể hiện rõ tính đại diện rộng rãi của khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

(CLO) Sáng 11/5, Đoàn đại biểu tham dự Đại hội do bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam làm Trưởng đoàn đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ Bắc Sơn (Hà Nội).

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Nòng cốt chính trị trong tập hợp, đoàn kết và phát huy vai trò của nhân dân trong kỷ nguyên mới theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Nòng cốt chính trị trong tập hợp, đoàn kết và phát huy vai trò của nhân dân trong kỷ nguyên mới theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng

(CLO) Nhân Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có bài viết về vai trò trung tâm, nòng cốt chính trị của tổ chức Mặt trận trong việc củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Báo Nhà báo và Công luận xin trân trọng giới thiệu bài viết.

Cỡ chữ bài viết: