Trao đổi với phóng viên báo Nhà báo và Công luận, PGS.TS Bùi Thị An, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Kinh tế, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội nhấn mạnh: trong quá trình thực hiện các mục tiêu của Đại hội, có một nội dung xuyên suốt là lấy hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo cho kết quả công việc trên mọi lĩnh vực. Mọi chủ trương, chính sách đều phải xuất phát từ nguyện vọng chính đáng của người dân, lấy người dân làm gốc.
Việt Nam là quốc gia đa dân tộc với 54 dân tộc anh em cùng chung sống. Lịch sử cách mạng Việt Nam đã khẳng định sức mạnh đại đoàn kết dân tộc là bài học lớn xuyên suốt, từ thời kỳ hoạt động bí mật, bán công khai, công khai, đến đấu tranh chống ngoại xâm và xây dựng đất nước. Khi nhân dân đồng thuận, tin tưởng, sức mạnh ấy được nhân lên gấp bội, giúp dân tộc ta vượt qua muôn vàn khó khăn, kể cả trong những cuộc đấu tranh không cân sức.
Chính vì vậy, Đảng ta luôn xác định đoàn kết trong Đảng và đại đoàn kết toàn dân tộc là mục tiêu đặc biệt quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện mọi nhiệm vụ. Thời gian qua, tinh thần này đã được thể hiện rõ trong các chủ trương, chính sách và hành động cụ thể của Đảng.
Theo PGS.TS Bùi Thị An, mục tiêu phát triển hiện nay không chỉ là tăng trưởng kinh tế, mà là tăng trưởng bền vững và bao trùm, gắn phát triển kinh tế với bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân ở tất cả các vùng miền, các dân tộc, với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Quan điểm này được cụ thể hóa thông qua các chương trình xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số…
Việc chăm lo đời sống nhân dân được thực hiện toàn diện cả về vật chất và tinh thần, từ chính sách chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm y tế, miễn viện phí đối với các đối tượng phù hợp, đến giáo dục - nền tảng và động lực cho phát triển bền vững của đất nước. Tất cả đều thể hiện rõ quan điểm nhất quán: lấy dân làm gốc.
Để củng cố niềm tin của nhân dân, từ đó tạo nền tảng vững chắc cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc, PGS.TS Bùi Thị An cho rằng công tác cán bộ giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Trong quá trình xây dựng Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, Bộ Chính trị và Trung ương đã nhìn thẳng vào sự thật, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, đồng thời nhấn mạnh vai trò then chốt của tổ chức thực hiện, trong đó con người là yếu tố quyết định.
“Công tác cán bộ là then chốt của then chốt. Nhân dân kỳ vọng Đại hội XIV sẽ lựa chọn được đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài, đủ tâm, đủ tầm; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sẵn sàng hy sinh vì đất nước, vì nhân dân. Có được đội ngũ cán bộ như vậy, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV”, bà An nhấn mạnh.
Văn kiện Đại hội XIV cũng xác định rõ tầm nhìn phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, phấn đấu đến năm 2045 Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập cao, nhân dân có cuộc sống hạnh phúc. Việc nhấn mạnh yếu tố “hạnh phúc” thể hiện rõ mục tiêu cao nhất của phát triển là vì con người. Khi nhân dân đồng thuận, đó chính là nguồn sức mạnh vô biên, bởi nhân dân vừa là lực lượng làm nên thành công, vừa là chủ thể quyết định vận mệnh của đất nước.
Cùng bàn về vai trò của đại đoàn kết dân tộc, TS Nguyễn Viết Chức, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khẳng định: lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam đã chứng minh một chân lý xuyên suốt - muốn tồn tại và phát triển, con đường đúng đắn gần như duy nhất chính là đoàn kết. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công”. Trong mọi hoàn cảnh, đoàn kết luôn là sức mạnh to lớn của dân tộc Việt Nam và của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó cũng là nền tảng để đất nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Theo TS Nguyễn Viết Chức, trong bối cảnh hiện nay, yêu cầu củng cố và phát huy đoàn kết càng trở nên cấp thiết hơn khi đất nước đang nuôi dưỡng khát vọng trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045. Khát vọng ấy chỉ có thể trở thành hiện thực khi sức mạnh của toàn dân tộc được phát huy cao độ, từ trong nước đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời mở rộng đoàn kết với các lực lượng yêu chuộng hòa bình, tiến bộ trên thế giới.
Muốn đoàn kết bền vững, trước hết nội bộ phải đoàn kết. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải gắn bó vì mục tiêu chung. Đoàn kết không chỉ thể hiện bằng lời nói mà phải bằng hành động cụ thể trong công việc hằng ngày. Cán bộ, nhất là người đứng đầu, phải gương mẫu; Đảng phải trong sạch, vững mạnh, có đạo đức và trí tuệ. Đó cũng là cơ sở để củng cố niềm tin của nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Văn kiện Đại hội XIV đã xác định rõ trục trung tâm của phát triển là con người, là lợi ích của nhân dân. Khi mọi chủ trương, chính sách đều hướng tới mục tiêu vì nhân dân, vì một Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, thì tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ tiếp tục được củng cố, trở thành nguồn sức mạnh to lớn đưa đất nước vững bước trong kỷ nguyên mới.