Đại học Bách khoa Hà Nội thừa nhận sơ suất khi dán logo chồng lên logo robot trưng bày

(CLO) Chiều 15/10, Đại học Bách khoa Hà Nội đã chính thức thông tin về việc robot hai chân trưng bày tại Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” bị gắn logo của trường, khiến nhiều người hiểu nhầm đây là sản phẩm do Bách khoa chế tạo.

Những ngày qua, hình ảnh robot hai chân dán logo Đại học Bách khoa Hà Nội tại Triển lãm A80 gây xôn xao dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng đây là robot nhập khẩu nhưng lại mang thương hiệu của trường đại học danh tiếng này.

image.jpg
Đại học Bách khoa Hà Nội phát đi thông cáo báo chí vào chiều 15/10.

Theo Đại học Bách khoa Hà Nội, robot nói trên có phần cơ khí được nhập khẩu hợp pháp từ Công ty Cổ phần Nghiên cứu Kỹ thuật Cơ khí Chính xác (RPMEC) – doanh nghiệp trực thuộc hệ thống trường, dùng cho mục đích nghiên cứu, giảng dạy và chuyển giao công nghệ.
Trên nền tảng thiết bị đó, nhóm giảng viên của trường đã phát triển các thuật toán điều khiển giúp robot có thể di chuyển ổn định trên địa hình phức tạp, thích ứng với độ cao thay đổi và đang tiếp tục nghiên cứu khả năng leo cầu thang cong.

Về sự việc gắn logo, Bách khoa Hà Nội cho biết trong quá trình trưng bày, do lượng khách tham quan đông và triển lãm kéo dài, bộ phận phụ trách đã sử dụng tem giấy có logo của trường để đánh dấu, quản lý hiện vật – trong đó có robot hai chân. Tuy nhiên, việc dán tem tại vị trí logo của sản phẩm đã khiến một số khách tham quan hiểu nhầm đây là robot do trường chế tạo.

image (1)
Khu trưng bày tại triển lãm, Robot hai chân bị che hoàn toàn logo và nhãn mác của nhà sản xuất nước ngoài, thay vào đó là logo của Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: GDVN

“Đây là sự cố đáng tiếc. Mặc dù khu vực trưng bày có bảng giới thiệu rõ về tính năng và nguồn gốc robot, song việc dán tem quản lý đã gây hiểu lầm không mong muốn”, thông cáo của trường nêu rõ.

Lãnh đạo Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết đã nghiêm túc rút kinh nghiệm, phê bình các bộ phận liên quan và báo cáo sự việc tới cơ quan có thẩm quyền. Trường khẳng định luôn minh bạch trong công tác nghiên cứu – trưng bày, đồng thời sẽ siết chặt quy trình quản lý hiện vật tại các sự kiện trong thời gian tới.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: