Nhân viên phân loại hộp và bưu kiện tại trung tâm hậu cần của một công ty chuyển phát nhanh ở Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc. Trung tâm mua sắm trực tuyến Taobao chi nhánh Đài Loan đã được lệnh đăng ký lại với tư cách là một doanh nghiệp do Trung Quốc hậu thuẫn. Ảnh: Reuters
Hôm thứ Hai, chi nhánh Đài Loan của trung tâm mua sắm trực tuyến Taobao đã được yêu cầu đăng ký lại với tư cách là một doanh nghiệp do Trung Quốc hậu thuẫn hoặc rời đi trong vòng sáu tháng sau khi các nhà chức trách nói rằng Alibaba Group Holding đã che giấu sự tham gia của mình bằng cách chuyển đầu tư qua Anh và Singapore.
Hành động này là một phần của áp lực ngày càng tăng đối với các công ty đại lục hoạt động tại Đài Loan dưới thời bà Thái Anh Văn, người đã tuyên bố sẽ giảm bớt sự phụ thuộc kinh tế của hòn đảo vào đại lục.
Người phát ngôn của Ủy ban Đầu tư Su Chi-yen nói với Nikkei vào hôm thứ Ba rằng một cuộc điều tra đã xác định rằng công ty điều hành Taobao tại Đài Loan - Claddagh Venture Investment - đang "bị Alibaba kiểm soát."
Luật pháp Đài Loan coi bất kỳ công ty nào có trên 30% vốn Trung Quốc là doanh nghiệp Trung Quốc đại lục phải tuân theo các quy định nghiêm ngặt hơn.
Các nhà chức trách cũng viện dẫn những lo ngại về quyền riêng tư, cáo buộc rằng Claddagh đã gửi thông tin cá nhân của người dùng Taobao Đài Loan đến Trung Quốc đại lục.
Vào tháng 7 năm 2019, Claddagh đã thành lập một công ty con ở Đài Loan với số vốn chỉ 100.000 đô la Đài Loan (3.400 đô la Mỹ theo tỷ giá hiện tại). Ngay sau đó, công ty đã tăng tài trợ cho đơn vị lên 20,1 triệu Đài tệ cùng một lúc và bắt đầu vận hành nền tảng Taobao tại đây. Các nhà chức trách nghi ngờ rằng Alibaba có thể có liên quan, đã bắt đầu xem xét đơn vị này.
Theo các nhà chức trách Đài Loan, tập đoàn thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc đã cố gắng cải thiện tỷ lệ nhằm tránh các khó khăn pháp lý bằng cách đầu tư vào Claddagh thông qua một công ty con có trụ sở tại Singapore và giữ cổ phần của mình dưới ngưỡng 30%.
Nhưng các nhà chức trách Đài Loan cho biết Alibaba sở hữu hoàn toàn một trong ba cổ đông của Claddagh và thỏa thuận này đã ngăn công ty triệu tập cuộc họp cổ đông mà không có sự tham gia của công ty Trung Quốc - một dấu hiệu cho thấy sự kiểm soát hiệu quả của Alibaba.
Taobao đã bùng nổ ở Đài Loan, với mức tăng trưởng hàng tháng khoảng 20%. Nếu Taobao Đài Loan được xác định là do Trung Quốc hậu thuẫn, nó sẽ phải đối mặt với các hạn chế pháp lý gây khó khăn cho việc tiếp tục hoạt động.
Dịch vụ phát trực tuyến video iQiyi của Baidu cũng ở tình trạng tương tự. Khi các hạn chế pháp lý chặn nó vào Đài Loan vào năm 2016, iQiyi đã cố gắng tiếp cận thị trường theo cách khác. Tuy nhiên, Đài Loan đang đưa ra các quy tắc mới và sẽ đóng cửa nền tảng vào ngày 3 tháng 9 tới đây.