Đại sứ Mỹ tại Bỉ bị triệu tập sau cáo buộc bài Do Thái

(CLO) Đại sứ Mỹ tại Bỉ Bill White đã bị Bộ trưởng Ngoại giao nước sở tại triệu tập sau khi ông này cáo buộc Văn phòng công tố thành phố Antwerp có thái độ bài Do Thái.

Sự việc hy hữu trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước đồng minh diễn ra vào ngày 17/2, sau khi Đại sứ Mỹ Bill White đăng tải các nội dung chỉ trích giới chức Bỉ trên mạng xã hội X. Theo ông White, cơ quan tư pháp Bỉ đang tiến hành điều tra các hoạt động nghi lễ truyền thống trong cộng đồng người Do Thái Chính thống tại Antwerp.

Dai su My tai Bi - Anh 1
Đại sứ Mỹ tại Bỉ, ông Bill White được cho sẽ tới Antwerp để gặp gỡ ba giáo sĩ liên quan, đồng thời mời các quan chức chính phủ Bỉ cùng tham dự. Ảnh: Belgaimage

Cụ thể, ba giáo sĩ chuyên trách thực hiện nghi lễ cắt bao quy đầu cho trẻ sơ sinh đang nằm trong diện điều tra do thực hiện thủ thuật mà không có sự hiện diện của bác sĩ, vốn là quy định bắt buộc theo luật pháp hiện hành của Bỉ.

Cuộc điều tra này được khởi xướng sau đơn khiếu nại năm 2023 từ một giáo sĩ bất đồng chính kiến trong chính cộng đồng Do Thái tại đây. Trên mạng xã hội, Đại sứ White đã gọi đây là các cuộc "truy tố nực cười và bài Do Thái", đồng thời kêu gọi dẹp bỏ những biểu hiện mà ông cho là không thể chấp nhận được trong xã hội.

Bên cạnh đó, nhà ngoại giao Mỹ cũng thúc giục Bộ trưởng Y tế Bỉ Frank Vandenbroucke sớm thúc đẩy luật pháp cho phép các giáo sĩ thực hiện nghi lễ một cách tự do. Phản ứng trước động thái này, ông Conner Rousseau - lãnh đạo đảng Xã hội Flemish trung tả - cho rằng ông White không có quyền can thiệp vào quy trình tư pháp của nước sở tại.

Về phía Chính phủ Bỉ, Bộ trưởng Ngoại giao Maxime Prévot đánh giá các phát biểu của Đại sứ Mỹ là “không thể chấp nhận được”. Ông Prévot khẳng định việc gắn nhãn Bỉ bài Do Thái là thông tin sai lệch và nguy hiểm, gây ảnh hưởng đến nỗ lực thực chất trong cuộc đấu tranh chống lại sự thù ghét.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Bỉ cũng nhấn mạnh việc công kích một bộ trưởng đương nhiệm đã vi phạm các quy tắc ngoại giao cơ bản.

Tại buổi làm việc kéo dài 30 phút với đại diện Bộ Ngoại giao Bỉ vào ngày 17/2, ông Bill White đã thừa nhận “Bỉ không phải là quốc gia bài Do Thái”, song lưu ý rằng các hành vi bài Do Thái đang có xu hướng gia tăng trên toàn cầu, điều mà ông dùng để lý giải cho sự can thiệp của mình.

Dù Bộ Ngoại giao Bỉ đã ra tuyên bố tái khẳng định các nghị định thư quản lý quan hệ ngoại giao và bác bỏ mọi cáo buộc thiếu căn cứ, song căng thẳng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Đại sứ Mỹ cho biết ông sẽ tới Antwerp để gặp gỡ ba giáo sĩ liên quan, đồng thời mời các quan chức chính phủ Bỉ cùng tham dự.

Vụ việc cũng đang gây ra những phản ứng trái chiều trong nội bộ liên minh cầm quyền của Thủ tướng Bart De Wever. Hiện đã có những yêu cầu thành lập một ủy ban điều tra từ phía Quốc hội Bỉ để làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan trong vụ việc này.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: