Nhiều cơ sở Do Thái ở Paris bị phun sơn

(CLO) Trong đêm 30 rạng sáng 31/5/2025, năm cơ sở liên quan đến cộng đồng Do Thái tại Paris đã bị phun sơn xanh. Cảnh sát đã mở cuộc điều tra để làm rõ vụ việc.

Theo nguồn tin từ cảnh sát, các địa điểm bị tấn công bao gồm Bảo tàng Holocaust (Mémorial de la Shoah), ba giáo đường Do Thái và một nhà hàng nằm trong khu phố Le Marais – khu vực lịch sử của cộng đồng Do Thái ở Paris.

Cụ thể, hai giáo đường trong quận 4 là Grande Synagogue des Tournelles và Agoudas Hakehilos, cùng một giáo đường khác ở quận 20, bị sơn xanh phủ lên mặt tiền. Nhà hàng Chez Marianne cũng bị phá hoại, với một lon sơn xanh còn dang dở được tìm thấy tại hiện trường.

Screenshot 2025-06-01 at 09.42.37
Nhiều cơ sở Do Thái bị phun sơn. Ảnh chụp màn hình.

Cảnh sát phát hiện các hành vi phá hoại vào khoảng 5h15 sáng ngày 31/5 (giờ địa phương) trong lúc tuần tra. Hình ảnh từ camera an ninh tại Bảo tàng Holocaust cho thấy một cá nhân mặc đồ đen phun sơn vào khoảng 4h30 sáng.

Một số nguồn tin khác ghi nhận hai người tại một giáo đường, một người phun sơn và người còn lại quay video. Hiện chưa có thông điệp hay tuyên bố nhận trách nhiệm nào được tìm thấy, và động cơ của vụ việc vẫn đang được điều tra.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bruno Retailleau bày tỏ “sự phẫn nộ sâu sắc” trên mạng xã hội X. Thị trưởng Paris Anne Hidalgo khẳng định: “Chủ nghĩa bài Do Thái không có chỗ đứng trong thành phố hay đất nước chúng ta”.

Tổng thống Israel Isaac Herzog cũng bày tỏ sự “kinh hoàng” trước vụ tấn công, kêu gọi chính quyền Pháp nhanh chóng đưa thủ phạm ra trước công lý và bảo vệ cộng đồng Do Thái khỏi sự thù hận.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh tội ác thù hận tại Pháp gia tăng. Theo số liệu chính thức công bố vào tháng 3/2025, các vụ phạm tội liên quan đến phân biệt chủng tộc, bài ngoại hoặc chống tôn giáo đã tăng 11% trong năm 2024.

Cộng đồng Do Thái tại Pháp, một trong những cộng đồng lớn nhất thế giới, liên tục đối mặt với các hành vi bài Do Thái kể từ khi xung đột Gaza bùng nổ vào tháng 10/2023.

Hiện cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành để xác định danh tính thủ phạm và lý do đằng sau vụ việc. Chính quyền Paris đã cam kết làm sạch các địa điểm bị phá hoại và tăng cường bảo vệ các cơ sở tôn giáo trong thời gian tới.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: