Đại tướng Phan Văn Giang gặp song phương và tiếp xúc bên lề Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 12

*Tại cuộc gặp song phương với Thượng tướng Đổng Quân, Đại tướng Phan Văn Giang cảm ơn Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đã mời tham dự và phát biểu tại Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 12; nhấn mạnh qua 12 lần tổ chức, Diễn đàn đã khẳng định vị thế là một trong những sự kiện hàng đầu, quy tụ các nhà lãnh đạo, chuyên gia, học giả uy tín trong khu vực và trên thế giới.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang gặp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân. Ảnh: Hải Yến/PV TTXVN tại Trung Quốc

Thượng tướng Đổng Quân bày tỏ vui mừng khi gặp lại Bộ trưởng Phan Văn Giang; nhấn mạnh những kết quả đạt được trong các chuyến thăm lẫn nhau của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước Việt Nam-Trung Quốc thời gian qua sẽ tạo điều kiện để quân đội hai nước đẩy mạnh hợp tác thực chất hơn, hiệu quả hơn, đóng góp tích cực cho quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Hai Bộ trưởng bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ giữa hai Đảng, hai nước thời gian qua không ngừng được củng cố và tăng cường. Triển khai nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai bên, hợp tác quốc phòng Việt Nam - Trung Quốc được quan tâm, thúc đẩy, thể hiện rõ tính “thực chất hơn” với nhiều hoạt động thiết thực như trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao, giáo dục - đào tạo, hợp tác quân, binh chủng, lực lượng trên biển, quản lý biên giới, nghiên cứu chung, trao đổi học thuật... Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Đổng Quân cũng đánh giá cao việc cơ quan chức năng hai bên đã tích cực phối hợp triển khai các nội dung hợp tác mà hai Bộ trưởng đã thống nhất tại Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới lần thứ 9 (tháng 4/2025).

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang gặp song phương Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân. Ảnh: TTXVN phát

Trên cơ sở đề xuất của Đại tướng Phan Văn Giang, hai bên nhất trí thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác thường niên như: Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới; Tuần tra chung/Tuần tra liên hợp trên bộ, trên biển; tăng cường huấn luyện, diễn tập chung; thúc đẩy hợp tác về công nghiệp quốc phòng… Hai bên khẳng định sẽ cùng nhau cụ thể hóa nhận thức quan trọng mà lãnh đạo hai Đảng, hai nước đã thống nhất về việc thúc đẩy hợp tác quốc phòng - an ninh, ngày càng thực chất, hiệu quả hơn.

*Tại cuộc gặp song phương với Thượng tướng Khamlieng Outhakaysone, hai Bộ trưởng đã trao đổi, đánh giá kết quả hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Lào từ đầu năm đến nay, trong đó hai bên đã ủng hộ lẫn nhau, phối hợp triển khai các hoạt động và sự kiện lớn của mỗi nước…

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang gặp song phương Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào Khamlieng Outhakaysone. Ảnh: Hải Yến/PV TTXVN tại Trung Quốc

Hai bên nhất trí thời gian tới sẽ thúc đẩy triển khai một số hoạt động hợp tác trọng tâm, trong đó có Cuộc gặp thường niên giữa 3 Bộ trưởng Quốc phòng và Diễn tập chung về cứu hộ cứu nạn giữa quân đội 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam tại Lào. Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Khamlieng Outhakaysone cũng nhất trí giao cơ quan chức năng của hai Bộ Quốc phòng chủ động phối hợp tổng kết kết quả triển khai Kế hoạch hợp tác năm 2025, xây dựng Kế hoạch hợp tác năm 2026.

Về Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam xác định đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt. Với kinh nghiệm tổ chức các hoạt động lớn vừa qua, Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tư vấn và đồng hành cùng Bộ Quốc phòng Lào để thực hiện nhiệm vụ quan trọng này.

*Trong cuộc gặp Đại tướng Tea Seiha, hai Bộ trưởng cho rằng hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Campuchia thời gian qua được triển khai trên cơ sở Nghị định thư hợp tác giai đoạn 2025 - 2029 và được cụ thể hóa trong Kế hoạch hợp tác hằng năm; nhất trí giao cơ quan chức năng hai bên chủ động phối hợp triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác, nhất là đào tạo nguồn nhân lực cho quân đội, đồng thời phối hợp tổng kết kết quả triển khai Kế hoạch hợp tác năm 2025, xây dựng Kế hoạch hợp tác năm 2026.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang gặp Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia Tea Seiha. Ảnh: Hải Yến/PV TTXVN tại Trung Quốc

Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy triển khai một số hoạt động hợp tác trọng tâm trong thời gian tới, nhất là Cuộc gặp thường niên giữa 3 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Diễn tập chung về cứu hộ cứu nạn giữa quân đội ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam tại Lào; Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2.

*Tại cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mông Cổ Batlut Damba, hai Bộ trưởng thống nhất cho rằng, thời gian qua, quan hệ Việt Nam - Mông Cổ phát triển tốt đẹp, đạt nhiều tiến triển mới, thực chất. Việc hai nước tuyên bố nâng cấp quan hệ lên đối tác toàn diện nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Mông Cổ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (tháng 10-2024) là dấu mốc quan trọng, định hướng cho sự hợp tác tin cậy sâu sắc giữa hai nước trên tất cả lĩnh vực. Trong tổng thể quan hệ chung tốt đẹp giữa hai nước, quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Mông Cổ được quan tâm thúc đẩy, đạt nhiều kết quả thiết thực.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang gặp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mông Cổ Batlut Damba. Ảnh: Hải Yến/PV TTXVN tại Trung Quốc

Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao, cũng như các hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao bên lề các sự kiện đa phương; tích cực cử đoàn tham dự các hoạt động do mỗi bên tổ chức; quan tâm thúc đẩy hợp tác đào tạo; tiếp tục kết nối, tìm kiếm cơ hội hợp tác về công nghiệp quốc phòng; thúc đẩy hợp tác về thể thao quân sự và văn hóa nghệ thuật quân sự…

*Cũng trong chiều 18/9, tại Bắc Kinh, Đại tướng Phan Văn Giang đã tiếp xúc bên lề với Thượng tướng Álvaro López Miera, Bộ trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Singapore Chan Chun Sing; Đại tướng Julio Cesar Aviles, Tổng Tư lệnh Các lực lượng vũ trang Nicaragua để trao đổi về các biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và các nước.

Xem thêm

Bắc Ninh trước thời khắc chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Bắc Ninh trước thời khắc chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

(CLO) Những ngày này, trên các tuyến phố trung tâm phường Bắc Ninh, không khí chuẩn bị cho sự kiện ngày 19/9 được thể hiện rõ qua hệ thống cờ, pano, áp phích, cụm trang trí và các không gian giới thiệu văn hóa Kinh Bắc. Công tác chỉnh trang đô thị đang được hoàn thiện, tạo diện mạo khang trang trước dấu mốc thành lập thành phố Bắc Ninh.

Bộ đội chủ động ứng phó với mưa lớn, căng mình giữ đê, giúp dân tránh ngập

Bộ đội chủ động ứng phó với mưa lớn, căng mình giữ đê, giúp dân tránh ngập

(CLO) Trước diễn biến mưa lớn còn tiếp diễn, nguy cơ ngập lụt, sạt lở tại nhiều khu vực ở Thanh Hóa, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Quân đoàn 12 và Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đang bám địa bàn, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do thiên tai.

Từ ngày 8/10, học bạ số có giá trị pháp lý như học bạ giấy

Từ ngày 8/10, học bạ số có giá trị pháp lý như học bạ giấy

(CLO) Từ ngày 8/10/2026, Thông tư 70/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực, quy định về quản lý và sử dụng học bạ số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên. Theo quy định mới, học bạ số được tạo lập đúng thẩm quyền, đúng quy trình, đầy đủ nội dung và được ký số theo quy định sẽ có giá trị pháp lý như học bạ giấy; mỗi người học được tạo lập một học bạ số duy nhất.

Chuẩn bị thi hành Luật Phát triển đô thị: Phân cấp mạnh cho TP HCM và các địa phương

Chuẩn bị thi hành Luật Phát triển đô thị: Phân cấp mạnh cho TP HCM và các địa phương

(CLO) Nhằm chuẩn bị hiệu lực thi hành Luật Phát triển đô thị từ ngày 1/10/2026, Chính phủ phân công xây dựng các văn bản thi hành và văn bản quy định nội dung tại Luật Phát triển đô thị gồm: Văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ; văn bản thuộc thẩm quyền của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh; văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ, cơ quan ngang Bộ; văn bản thuộc thẩm quyền của tỉnh, thành phố nơi có khu kinh tế đặc biệt.

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

(CLO) Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em giai đoạn 2026 - 2030 đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, 100% chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em được tham vấn, lấy ý kiến trẻ em hoặc tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em.

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

(CLO) Về khám sức khỏe cho người dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu và các đối tượng ưu tiên khác theo quy định, bảo đảm không tổ chức dàn trải, không chạy theo tỷ lệ, thành tích.

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Tổ chức FTSE Russell đồng hành cùng Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước, khuyến nghị các giải pháp hữu ích thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển theo hướng ngày càng minh bạch, hiệu quả, tiệm cận với chuẩn mực quốc tế.

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

(CLO) Theo Nghị định số 357/2026/NĐ-CP của Chính phủ, toàn bộ nguồn thu từ cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được phân bổ chặt chẽ vào ngân sách nhà nước, tập trung nguồn lực chi trả chế độ cho người lao động dôi dư, tinh giản biên chế và đầu tư phát triển các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm quốc gia, địa phương. 

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

(CLO) Chính phủ quyết nghị thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động như đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 10248/TTr-BNV ngày 16/9/2026. Đồng thời, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo, đề xuất.

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

(CLO) Bộ Ngoại giao vừa phối hợp với các cơ quan chức năng bảo hộ và đưa 10 ngư dân Việt Nam gặp khó khăn tại bang Perak (Malaysia) về nước an toàn; đồng thời, đưa ra cảnh báo quan trọng đối với lao động khi ra nước ngoài làm việc.

Cỡ chữ bài viết: