Đại tướng Phan Văn Giang thăm gia đình chính sách và người có công tỉnh Đắk Lắk

(CLO) Đại tướng Phan Văn Giang ân cần thăm hỏi, động viên, chúc sức khỏe, đồng thời gửi lời tri ân của các cấp lãnh đạo đến thân nhân các gia đình đã có công với cách mạng.

Ngày 20/7, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu Đoàn công tác của Trung ương đã đến dâng hoa, dâng hương viếng các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk; thăm, tặng quà 55 gia đình chính sách và người có công tiêu biểu của tỉnh Đắk Lắk nhân dịp Kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025).

Tham gia Đoàn có đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk và đại diện các bộ, ngành Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, thủ trưởng các cơ quan Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk…

1(2).jpg
Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Đắk Lắk.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đoàn đã đến dâng hương tưởng nhớ công ơn to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Đền thờ liệt sĩ tỉnh và đến dâng hoa, dâng hương viếng các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk.

Đến thăm, trao quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Toàn và gia đình Đại tá, thương binh Phạm Hồng Sơn, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk; trao quà tới các thương binh, bệnh binh nặng, thân nhân gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách trên địa bàn, Đại tướng Phan Văn Giang ân cần thăm hỏi, động viên, chúc sức khỏe, đồng thời gửi lời tri ân của các cấp lãnh đạo đến thân nhân các gia đình đã có công với cách mạng.

2(2).jpg
Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thăm và tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Toàn.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Đảng, Nhà nước và Quân đội luôn ghi nhớ công ơn của các anh hùng, liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, người có công, đối tượng chính sách, những người đã cống hiến tuổi xuân, xương máu của mình đối với sự nghiệp cách mạng.

Làm việc với Tỉnh ủy Đắk Lắk, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, thành tựu nổi bật của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong 6 tháng đầu năm, nhất là việc nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, chủ động làm tốt công tác chuẩn bị sáp nhập, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp và chăm lo đời sống gia đình chính sách, người có công cách mạng trên địa bàn.

3(2).jpg
Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thăm và tặng quà gia đình Đại tá, thương binh Phạm Hồng Sơn, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk.

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo chu đáo cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, người có công, thân nhân gia đình liệt sĩ; thực hiện tốt chính sách Quân đội, hậu phương Quân đội, để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thăm và làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan, đơn vị tích cực nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp bám nắm địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; duy trì nghiêm chế độ trực chiến, trực ban, trực chỉ huy, luôn cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, diễn tập, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật; gần dân, gắn bó với dân, chủ động đến với nhân dân; sẵn sàng các phương án phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân khi có thiên tai, mưa lũ xảy ra; tích cực phối hợp cùng các lực lượng chăm lo xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân và thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng khẩn trương trang bị thêm cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk một số phương tiện, vật chất phục vụ công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; hỗ trợ 8 quân nhân hiếm muộn, mỗi trường hợp 50 triệu đồng.

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng sẽ trao tặng, hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk số tiền 150 tỷ đồng để xây dựng trường tiểu học - trung học cơ sở bán trú cho trẻ em ở khu vực biên giới; đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các cơ quan chức năng khảo sát, chọn địa điểm, thiết kế, thi công trong thời gian sớm nhất.

Xem thêm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Sáng 18/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên thứ 30 để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 cùng một số nội dung quan trọng khác.

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

(CLO) Ngày 18/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 và một số nội dung thuộc thẩm quyền. Ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng giao Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ vướng mắc phát sinh thực tế để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh tại Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, đảm bảo đúng quy định pháp luật và phù hợp thực tiễn triển khai thực hiện, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho người nộp thuế tuân thủ pháp luật.

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

(CLO) Sáng 18/6, diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Bùi Thị Minh Hoài.

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Nga sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong việc tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học- công nghệ và giáo dục giữa hai nước; là cầu nối vững chắc góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga.

Cỡ chữ bài viết: