Đắk Lắk đã và đang trở thành điểm đến với các lễ hội nông sản

(CLO) Với thế mạnh về nông nghiệp, Đắk Lắk đã và đang trở thành điểm đến với các lễ hội nông sản. Từ các lễ hội, nét đặc trưng văn hóa của vùng đất Tây Nguyên được lan tỏa và trở thành một dấu ấn khó quên đối với du khách.

Cho đến nay, Đắk Lắk đã tổ chức thành công 7 lần Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột và Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I. Các kỳ lễ hội đều in đậm dấu ấn văn hóa của cộng đồng các dân tộc anh em trên mảnh đất Tây Nguyên, mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị.

Tại các kỳ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột, hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch luôn tạo điểm nhấn níu chân du khách. Ngay từ lễ hội lần đầu tiên vào năm 2005, cùng với việc quảng bá thương hiệu cà phê của vùng cao nguyên với du khách trong nước và quốc tế, đã diễn ra các hoạt động văn hóa nghệ thuật hiện đại, kết hợp với truyền thống văn hóa Tây Nguyên và văn hóa đặc thù riêng của tỉnh Đắk Lắk dưới nhiều hình thức phong phú.

Ở những kỳ lễ hội sau, hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch có sự điều chỉnh phù hợp thực tế nhưng vẫn trên cơ sở tiếp nối mạch nguồn văn hóa truyền thống. Trong kỳ lễ hội lần thứ 6 năm 2017, điểm nhấn là Liên hoan Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017, nhằm tôn vinh, bảo tồn Không gian Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

dak lak da va dang tro thanh diem den voi cac le hoi nong san hinh 1

Các nghệ nhân biểu diễn cồng chiêng trong Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột

Cùng với đó là hàng loạt sự kiện quảng bá văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên như: Lễ hội đường phố, Lễ hội đua voi và thuyền độc mộc, Hội thi tạc tượng gỗ các dân tộc Tây Nguyên… mang đến cho mọi người cảm nhận mới lạ về vùng đất cao nguyên hùng vĩ với truyền thống văn hóa lâu đời, đa dạng, độc đáo trong không gian văn hóa cồng chiêng trải rộng suốt 5 tỉnh Tây Nguyên.

Tại Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019, với chủ đề “Tinh hoa đại ngàn” đã có rất nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, như lễ hội đường phố với những màn trình diễn đỉnh cao khơi dậy cảm xúc và kết nối trái tim du khách từ trong đến ngoài nước; là chương trình phục dựng các nghi lễ, lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, cho thấy nét đẹp văn hóa, sự tự hào về những di sản độc đáo; đây còn là cơ hội để các nghệ nhân, nghệ sĩ thể hiện tài năng, góp phần gìn giữ và lan tỏa tinh thần văn hóa Tây Nguyên.

Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ I - năm 2022 diễn ra nhiều hoạt động nhằm quảng bá văn hóa, du lịch địa phương như lễ hội đường phố, ngày hội văn hóa các dân tộc, bay khinh khí cầu, tham quan Khu di tích lịch sử Đồn điền CADA... Lễ hội đường phố đã toát lên nét đẹp văn hóa của các dân tộc anh em không chỉ ở các tiết mục đan xen, tiếp nối kéo dài suốt tuyến đường trung tâm thị trấn Phước An, mà còn ở sự hưởng ứng tích cực của hàng trăm nghệ nhân, diễn viên cùng sự cổ vũ nồng nhiệt của đông đảo người dân đến từ các huyện trên địa bàn tỉnh.

 Có thể nói, lễ hội của mặt hàng nông sản cũng chính là lễ hội văn hóa, lễ hội của những người dân sinh sống trên mảnh đất này. Thông qua việc giới thiệu sản phẩm, người dân thể hiện niềm tự hào về mảnh đất quê hương, nơi có đất đai màu mỡ, khí hậu ôn hòa; tự hào về những con người đưa nông sản lên một tầm cao mới; tự hào về nền văn hóa giàu bản sắc, sự đoàn kết của 49 dân tộc anh em; về lịch sử đấu tranh dân tộc và những di sản lưu truyền ngàn đời...

dak lak da va dang tro thanh diem den voi cac le hoi nong san hinh 2

Người dân tham gia diễu hành Lễ hội đường phố trong khuôn khổ Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I - năm 2022.

Hiện công tác chuẩn bị cho Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 diễn ra vào đầu tháng 3 năm 2023 đang được triển khai với sự vào cuộc của cộng đồng sản xuất, kinh doanh cà phê, chính quyền địa phương cùng đông đảo người dân.

Huyện Buôn Đôn cũng đã ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ hội Văn hóa truyền thống các dân tộc huyện Buôn Đôn năm 2023 và Hội voi Buôn Đôn, trong khuôn khổ chương trình Lễ hội Cà phê lần thứ 8 - năm 2023 với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc như Liên hoan văn hóa cồng chiêng, dân ca, dân vũ; Hội thi đan lát, chế tác nhạc cụ dân tộc; dệt thổ cẩm, tạc tượng gỗ dân gian Tây Nguyên... với sự tham gia, phối hợp của nhiều tổ chức, lực lượng và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Tất cả những điều đó sẽ góp phần làm nên thành công cho Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8, lễ hội của nhân dân và những dấu ấn khó phai trong lòng du khách.

Xem thêm

Du lịch Việt thăng hạng với 3 điểm đến được Tripadvisor vinh danh

Du lịch Việt thăng hạng với 3 điểm đến được Tripadvisor vinh danh

(CLO) Ba điểm đến nổi tiếng của Việt Nam gồm phố cổ Hội An (Đà Nẵng), Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh và Địa đạo Củ Chi vừa được nền tảng du lịch Tripadvisor vinh danh trong danh sách những điểm tham quan hàng đầu châu Á thuộc giải thưởng Travelers’ Choice Awards Best of the Best 2026.

Lâm Đồng phát động chương trình "Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”

Lâm Đồng phát động chương trình "Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”

(CLO) Ngày 12/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp với UBND đặc khu Phú Quý tổ chức lễ phát động chương trình “Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”, nhằm lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức cộng đồng và xây dựng Phú Quý trở thành điểm đến xanh, sạch, thân thiện và hấp dẫn.

Kỳ cuối: Giải mã con đường đưa du lịch Quảng Trị bứt phá

Kỳ cuối: Giải mã con đường đưa du lịch Quảng Trị bứt phá

(CLO) Sở hữu kho tàng di sản lịch sử, văn hóa tâm linh và thiên nhiên đặc sắc, Quảng Trị đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành động lực phát triển thực sự, cần một chiến lược dài hơi, đồng bộ và khác biệt. 

Nhiều du khách tìm đến Sông Thạch Hãn không chỉ để tham quan mà còn để tri ân, cảm nhận chiều sâu lịch sử và giá trị của hòa bình hôm nay

Kỳ 2: Kết nối di sản, đánh thức sức mạnh du lịch Quảng Trị

(CLO) Từ những dòng sông ghi dấu chiến tranh, những nghĩa trang liệt sĩ linh thiêng đến đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, Quảng Trị đang sở hữu một “mỏ vàng” di sản hiếm có. Thế nhưng, tiềm năng chỉ thực sự trở thành động lực phát triển khi được đánh thức bằng tư duy liên kết, sản phẩm khác biệt và sự tham gia của cộng đồng địa phương. Vấn đề đặt ra hôm nay không còn là Quảng Trị có gì để làm du lịch, mà là làm thế nào để biến những giá trị ấy thành sức mạnh phát triển bền vững.

Hà Nội quảng bá ẩm thực và nghệ thuật truyền thống tới đại biểu ASEAN

Hà Nội quảng bá ẩm thực và nghệ thuật truyền thống tới đại biểu ASEAN

(CLO) Trong khuôn khổ hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN (ASEAN City Leaders Conference - ACLC) năm 2026, chiều 7/6, tại Phố Sách Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Không gian trưng bày, triển lãm, giới thiệu ẩm thực và biểu diễn nghệ thuật truyền thống nhằm quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của Thủ đô tới các đại biểu quốc tế.

Cỡ chữ bài viết: