Đắk Lắk: Nhiều vườn sầu riêng trĩu quả bị kẻ gian chặt phá, chủ vườn kêu trời

(CLO) Tỉnh Đắk Lắk đang vào chính vụ sầu riêng 2024, hơn 33.000ha vườn cây đang thu quả, sản lượng dự kiến 300.000 tấn trong năm nay. Niềm vui ngày thu hoạch đang đến với nhiều hộ dân, nhưng cũng có chủ rẫy buồn rầu, trắng tay vì vườn cây bị kẻ gian phá hoại.

Theo ngành nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk, niên vụ sầu riêng năm 2023, mỗi ha sầu riêng cho thu hoạch tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk đạt tầm 1,2 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận 700 triệu đồng/ha. Riêng huyện Krông Pắc có hơn 7.000ha, lớn nhất tỉnh, với sản lượng năm 2023 đạt khoảng 70.000 tấn.

Hiện toàn tỉnh Đắk Lắk có 34 mã được cấp mã vùng trồng xuất khẩu với diện tích 2.015ha sầu riêng thuộc sỡ hữu gần 3.800 hộ và 13 cơ sở đóng gói được cấp mã số.

dak lak nhieu vuon sau rieng triu qua bi ke gian chat pha chu vuon keu troi hinh 1

Trồng sầu riêng đang cho thu nhập cao tạo ra cơn sốt, phá vỡ quy hoạch khi diện tích trồng mới sầu riêng tăng đột biến tại nhiều nơi và các tỉnh Tây Nguyên

Để có thu nhập cao, vườn cây cho thu hoạch đạt sản lượng, nhà nông cả năm dãi nắng, dầm mưa, bỏ bao công sức, tiền của chăm sóc chờ đến ngày hái quả. Thế nhưng, chưa rõ vì lý do gì, nhiều hộ nông dân trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk thời gian gần đây liên tục bị kẻ gian phá hoại vườn cây, chặt phá, gọt hết vỏ cây ở phần gốc, phun thuốc cho cây chết dần… khiến các gia đình điêu đứng, mất trắng nhiều tiền của, công sức và gây ra sự hoang mang, lo lắng cho nhiều hộ dân trồng sầu riêng trong tỉnh và cả khu vực.

Giữa tháng 7 vừa qua, tại huyện Ea H’leo và thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk) một số rẫy của dân đã bị kẻ gian, lén lút chặt phá, gọt vỏ toàn bộ gốc cây, cắt phá quả khiến cho hơn 80 cây sầu riêng đủ tuổi, đang chờ thu hoạch bị chết, gây thiệt hại gần 15 tạ quả.

Trong đó, tại rẫy trồng sầu riêng của nhà ông Hồ Trung L. (trú huyện Ea H’leo) bị kẻ gian chặt, phá 52 gốc, cạnh đó là rẫy của ông Nguyễn Bình Tr. phát hiện hơn 20 cây sầu riêng đang trĩu quả cũng bị ai phá hoại, cắt quả.

Tương tự, rẫy của gia đình ông Y Win B. (xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ) phát hiện gần 20 cây sầu riêng được 7 năm tuổi đang cho thu hoạch cao đã bị chặt cành, cắt quả vứt vươn vãi khắp vườn.

Bức xúc khi vườn cây, tài sản của gia đình bị kẻ gian chặt phá, ông Y Win B. nói: Nhiều năm trồng sầu riêng, năm nay làng mới bị kẻ lạ chặt phá, bà con lo lắm, vườn ở xa nhà nên khó trông coi thường xuyên. Rất mong chính quyền, công an sớm điều tra, bắt giữ kẻ phá hoại hoa màu của dân để chúng tôi an tâm, sản xuất.

dak lak nhieu vuon sau rieng triu qua bi ke gian chat pha chu vuon keu troi hinh 2

Quả non bị kẻ gian phá hoại, cắt, vứt bỏ khắp nơi trong rẫy khiến nhiều chủ vườn trồng sầu riêng bất an và lo sợ

Trước đó, với tình trạng tương tự, trong tháng 4 và 5/2024, tại địa bàn các huyện Cư Kuin, Krông Pắc, Krông Búk đã xảy ra 4 vụ chặt phá cây sầu riêng, khiến cho các chủ vườn xót xa khi thấy đứa con tinh thần của cả gia đình bỏ công chăm sóc bị chặt phá, quả to, quả nhỏ nằm vương vãi khắp nơi…

Theo phản ánh của bà Phạm Thị L. cho biết, gia đình có vườn sầu riêng tại xã Ea Yông (huyện Krông Pắk), khi đến thăm vườn vào cuối tháng 5 vừa qua, cả nhà phát hiện nhiều quả non tự dưng bị cháy quả, rụng hàng loạt, quanh vườn có mùi lạ như là thuốc diệt cỏ. Sau khi kiểm tra, ghi nhận có khoảng 30 gốc sầu riêng bị ai vào phun thuốc diệt cỏ lên gốc và quả non khiến quả rụng, cây bị ảnh hưởng.

Cùng thời điểm, tại vườn sầu riêng của hộ Lương Văn Đ. (xã Ea Hu, huyện Cư Kuin) phát hiện hơn 1.600 quả sầu riêng non trong vườn bị cắt, chất thành đống ngay dưới gốc cây. 

Bày tỏ sự bất an, ông Đ. nói: Gia đình chúng tôi chăm lo sản xuất, không gây thù oán gì với ai. Nhưng vườn cây bị cắt, phá gây thất thoát cho gia đình khoảng 500 triệu đồng. Tôi mong chính quyền các cấp sớm điều tra, làm rõ để đưa kẻ gian ra trước pháp luật, chịu trách nhiệm việc mình làm. Có như vậy chúng tôi mới an tâm đầu tư tiền của, xây dựng phát triển kinh tế.

Toàn bộ sự việc vườn cây bị đầu độc, chặt phá đã được các hộ dân làm đơn trình báo, mong các cấp chính quyền, nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh, làm rõ kẻ nào đã đan tâm phá đi công sức, tiền của nhà nông chúng tôi.

dak lak nhieu vuon sau rieng triu qua bi ke gian chat pha chu vuon keu troi hinh 3

Hoạt động mua bán sầu riêng diễn ra tấp nập thời gian qua tại nhiều tỉnh thành trong cả nước

Ngay sau vụ việc xảy ra, nhận được trình báo của người dân, chính quyền và lực lượng công an đã họp, đề ra nhiều giải pháp đảm bảo an ninh, trật tư trong khu vực. Trong đó, lực lượng công an xã sẽ thường xuyên tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, chủ động nhận diện các đối tượng khả nghi thường xuyên ra vào địa bàn để theo dõi.

Bên cạnh đó, tại huyện Krông Pắc nơi được mệnh danh là thủ phủ sầu riêng của tỉnh Đắk Lắk đã chủ động trong công tác kiểm tra, kiểm soát địa bàn 24/24. Qua đó nhanh chóng phát hiện, ngăn chặn hành vi phá hoại vụ mùa, trộm cắp tài sản của nông dân trồng sầu riêng đang vào vụ thu hoạch.

Cụ thể, Công an huyện Krông Pắc thành lập tổ công tác gồm 15 thành viên thường xuyên tuần tra, kiểm soát an ninh trật tự tại trung tâm mua, bán sầu riêng xã Ea Yông, công bố đường dây nóng để người dân kịp thời thông tin, xử lý.

dak lak nhieu vuon sau rieng triu qua bi ke gian chat pha chu vuon keu troi hinh 4

Ngoài việc kiểm soát mã vùng trồng, đóng gói, các ngành chức năng đang tích cực phối hợp rà soát xác minh nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa theo quy định

Để đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn, bảo vệ tài sản hoa màu cho nhà nông, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk, ông Nguyễn Tuấn Hà cho biết: Nhằm bảo đảm an ninh trật tự vụ thu hoạch sầu riêng đang diễn ra, UBND tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh cùng các ngành chức năng, các địa phương tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, bảo đảm hoạt động mua, bán theo quy định pháp luật. Chỉ đạo lực lượng công an tập trung điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng phá hoại vườn sầu riêng, để nông dân an tâm, tiếp tục chăm lo sản xuất.

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường quản lý hoạt động thu mua, xuất khẩu sầu riêng vụ mùa 2024. Theo đó, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp cùng Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng, Bộ Công Thương, Tổng cục Hải quan, nắm chắc tình hình xuất khẩu sầu riêng sang thị trường Trung Quốc.

Kịp thời phát hiện, xác minh làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi gian lận thương mại, nguồn gốc xuất xứ, chỉ dẫn địa lý và sử dụng mã số vùng trồng, mã cơ sở đóng gói sầu riêng để xuất khẩu không đảm bảo quy định.

Nghiên cứu, đề xuất hình thành chuỗi liên kết theo hướng tổ chức chuỗi liên kết từ vùng trồng, cơ sở đóng gói, cơ sở xử lý, kiểm dịch thực vật, an toàn vệ sinh thực phẩm, hình thành vùng nguyên liệu gắn với doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu.

Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an huyện, thị xã, thành phố tiếp tục nắm tình hình liên quan đến hoạt động cấp, quản lý, sử dụng mã số vùng trồng, mã cơ sở đóng gói và hoạt động thu mua, xuất khẩu sầu riêng vụ mùa 2024 của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh để kịp thời phát hiện, điều tra xử lý nghiêm các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật…

Xem thêm

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: