Dâm ô nhiều bé gái, cựu cán bộ trung tâm hỗ trợ xã hội lãnh án 4,6 năm tù

(CLO) Nhằm thỏa mãn dục vọng, bị cáo đã lợi dụng công việc được giao tại Trung tâm hỗ trợ xã hội để thực hiện hành vi dâm ô đối với một loạt các bé gái được nuôi dưỡng tại đây.
Bị cáo Nguyễn Tiến Dũng tại tòa. Ảnh: TL

Bị cáo Nguyễn Tiến Dũng tại tòa. Ảnh: TL

Sáng nay (15/4), TAND Q.Bình Thạnh (TP.HCM) đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử kín vụ “dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” đối với bị cáo Nguyễn Tiến Dũng (48 tuổi, nguyên nhân viên Phòng quản lý hồ sơ - giáo dục tư vấn Trung tâm hỗ trợ xã hội, Sở LĐ-TB-XH TP.HCM).

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Tiến Dũng 4 năm 6 tháng tù. Về trách nhiệm dân sự ghi nhận sự thỏa thuận gia đình người bị hại và bị cáo về bồi thường, trong đó, Dũng bồi thường mỗi người bị hại hơn 10 trệu đồng. 

Dũng bị Viện KSND Q.Bình Thạnh truy tố theo khoản 2 Điều 146 Bộ luật Hình sự năm 2015, với khung hình phạt từ 3-7 năm tù.

Trong phần truyên án, HĐXX nhận định, tại tòa bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Nhằm thỏa mãn dục vọng, bị cáo đã lợi dụng công việc được giao tại Trung tâm hỗ trợ xã hội để thực hiện hành vi dâm ô đối với các bé đang được nuôi dưỡng tại trung tâm, làm ảnh hưởng đến uy tín của trung tâm, gây bức xúc dư luận.

Cáo trạng cũng xác định, Nguyễn Tiến Dũng đã xâm hại tình dục 3 cháu bé, từ khoảng cuối tháng 5/2019 đến cuối tháng 6/2019, trong đó mỗi cháu bé Dũng thực hiện hành vi từ 2-4 lần.

Từ đó, Viện KSND Q.Bình Thạnh truy tố ra trước TAND Q.Bình Thạnh để xét xử bị can Nguyễn Tiến Dũng, thuộc trường hợp phạm tội 2 lần trở lên, đối với 2 người trở lên và đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh.

Với vi phạm nghiêm trọng đối với cán bộ là Nguyễn Tiến Dũng xảy ra tại Trung tâm, ngay sau đó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM - Võ Thị Thanh Kim bị giáng chức xuống làm phó giám đốc trung tâm, còn ông Phạm Đình Lương - Phó giám đốc trung tâm nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo.

Ngoài ra, Sở LĐ-TB-XH đã kỷ luật bằng hình thức phê bình nghiêm khắc đối với cán bộ Phòng Bảo trợ xã hội, gồm: Trưởng phòng Nguyễn Thành Phụng; Phó phòng Lê Bá Hoàng và chuyên viên Nông Thị Bích Chuyển.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: