Đàm phán ba bên Nga, Ukraine và Mỹ diễn ra căng thẳng về lãnh thổ

(CLO) Các nhà đàm phán Nga, Ukraine và Mỹ đã gặp nhau tại Abu Dhabi (UAE) hôm 23/1 để giải quyết vấn đề lãnh thổ, nhưng chưa có thỏa hiệp nào và dự kiến sẽ tiếp tục diễn ra.

Cuộc đàm phán ba bên lần đầu tiên

Hôm thứ Năm tại Davos, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết cuộc đàm phán ở Abu Dhabi sẽ là cuộc gặp ba bên đầu tiên có sự tham gia của các phái viên Ukraine và Nga cùng các nhà trung gian hòa giải của Mỹ kể từ khi chiến tranh bắt đầu.

Ông Zelenskyy cho biết rằng tranh chấp lãnh thổ là vấn đề trọng tâm của cuộc đàm phán ba bên dự kiến ​​kết thúc vào thứ Bảy. Cụ thể, ông nói với các nhà báo rằng vấn đề vùng Donbas sẽ là "chìa khóa".

Rustem Umerov, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine kiêm trưởng đoàn đàm phán, cho biết trong một tuyên bố rằng cuộc đàm phán đã thảo luận về các điều kiện để chấm dứt chiến tranh và "hướng đi tiếp theo của quá trình đàm phán".

Cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ diễn ra tại UAE. Ảnh: UAE Presidential Court
Cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ diễn ra tại UAE. Ảnh: UAE Presidential Court

Phái đoàn Nga do ông Igor Kostyukov, Tổng cục trưởng Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nga, dẫn đầu. Vào thứ Sáu, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã nói với các phóng viên rằng các cuộc đàm phán tại Abu Dhabi sẽ “tiếp tục vào ngày mai (24/1) nếu cần thiết”.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cũng xác nhận ông sẽ đến Abu Dhabi sau cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow.

Ông phát biểu tại một sự kiện ở Davos rằng "đã có nhiều tiến triển" trong các cuộc đàm phán hòa bình Nga-Ukraine, và các cuộc đàm phán chỉ còn lại một vấn đề cuối cùng. "Vấn đề này sẽ được thảo luận và các phương thức thực hiện sẽ được bàn bạc, theo quan điểm của ba bên, tại Abu Dhabi hôm nay và ngày mai", ông nói.

Nga muốn kiểm soát toàn bộ vùng Donbas

Cuộc đàm phán diễn ra một ngày sau khi ông Zelenskyy gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ.

Hôm thứ Sáu, ông Zelenskyy cho biết một thỏa thuận về các đảm bảo an ninh của Mỹ dành cho Ukraine đã sẵn sàng, và ông chỉ đang chờ ông Trump ấn định ngày và địa điểm cụ thể để ký kết. Ukraine đã tìm kiếm sự đảm bảo an ninh từ phương Tây trong trường hợp đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga.

Các quan chức Nga tái khẳng định lập trường của mình với các phóng viên tại một cuộc họp báo, cho rằng việc rút quân Ukraine khỏi khu vực Donbas là một "điều kiện rất quan trọng" để đạt được một thỏa thuận hòa bình.

Yêu cầu của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc Ukraine phải từ bỏ 20% lãnh thổ mà Kiev vẫn đang nắm giữ tại vùng Donetsk thuộc Donbas - khoảng 5.000 km² - đã trở thành trở ngại lớn cho một thỏa thuận đột phá. Ông Zelenskyy từ chối từ bỏ vùng đất mà Nga không thể chiếm được trong bốn năm chiến tranh tiêu hao dai dẳng.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm thứ Sáu cho biết việc Nga kiên quyết đòi Ukraine nhượng lại toàn bộ Donbas là "một điều kiện rất quan trọng".

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: