Trong bài đăng trên mạng xã hội sau phát biểu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tại Davos, ông Orban cáo buộc ông Zelenskyy đã “vượt quá mọi giới hạn của sự đứng đắn”, đồng thời cho rằng Kiev đang tìm cách tác động đến cuộc bầu cử quốc hội sắp tới ở Hungary.
Ông Orban cho rằng nhà lãnh đạo Ukraine đã không chỉ công kích Chính phủ Hungary mà còn chỉ trích toàn bộ châu Âu vì cho rằng sự hỗ trợ dành cho Ukraine là “không đủ”, từ vũ khí cho tới quyết tâm chính trị. Theo Thủ tướng Hungary, những phát biểu này vượt quá chuẩn mực ngoại giao.
Trước đó, tại Davos, Tổng thống Zelenskyy đã đưa ra phát ngôn mang tính cá nhân, trong đó nói rằng: “Bất kỳ ai tên Viktor hưởng lợi từ tiền của châu Âu nhưng lại đi ngược lợi ích của châu Âu đều đáng bị tát lên đầu”. Phát biểu này được hiểu là nhắm trực tiếp vào ông Orban, người nhiều lần thể hiện lập trường hoài nghi đối với chính sách của EU liên quan đến Ukraine.
Đáp lại, Thủ tướng Hungary cảnh báo rằng “cuộc sống sẽ đặt mọi thứ trở lại đúng vị trí của nó” và cho rằng ông Zelenskyy là người “không thể hoặc không muốn chấm dứt chiến sự”.
Căng thẳng tiếp tục gia tăng khi ông Orban cáo buộc Ukraine đang tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử quốc hội Hungary, dự kiến diễn ra vào ngày 12/4, nhằm thay đổi chính quyền hiện tại.
Phát biểu với báo giới sau hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp của EU tại Brussels vào hôm 22/1, ông Orban cho rằng Kiev hiểu rõ rằng chính quyền của ông sẽ không ủng hộ việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu.
Tại hội nghị này, Ủy ban châu Âu đã công bố lộ trình dự kiến để Ukraine gia nhập EU vào năm 2027. Tuy nhiên, ông Orban tuyên bố: “Tôi nghĩ rằng trong 100 năm tới, sẽ không có quốc hội nào ở Hungary bỏ phiếu ủng hộ việc Ukraine gia nhập EU”. Ông nhấn mạnh Hungary không muốn Ukraine trở thành thành viên EU và cho rằng đây là lý do khiến Ukraine quan tâm đến việc phe đối lập giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới.
Theo Thủ tướng Hungary, Ukraine sẽ “tích cực tham gia” vào chiến dịch tranh cử tại Hungary vì việc thay đổi chính quyền ở Budapest là lợi ích then chốt đối với Kiev. Ông khẳng định Chính phủ Hungary sẽ chống lại mọi nỗ lực can thiệp như vậy.
Cuộc bầu cử quốc hội Hungary ngày 12/4 sẽ quyết định thành phần Chính phủ mới. Đảng Fidesz - Liên minh Công dân Hungary của ông Orban, cùng Đảng Dân chủ Cơ đốc giáo, đang cạnh tranh với đảng đối lập Tisza (Tôn trọng và Tự do).
Đảng Tisza do cựu quan chức chính phủ Peter Magyar lãnh đạo và được cho là nhận được sự ủng hộ từ một số lãnh đạo EU cũng như Đảng Nhân dân châu Âu, lực lượng lớn nhất trong Nghị viện châu Âu.